Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 10/07/2025 - 20:06
(Thanh tra) - Ngày 10/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hưng Yên nhằm thảo luận về việc triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến sự phát triển của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh đối với sự phát triển của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: TĐ
Trường Đại học Y Dược Thái Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế, từ lâu đã khẳng định vị thế là một trong những trung tâm đào tạo nhân lực y tế, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh và đổi mới sáng tạo hàng đầu.
Hiện tại, trường đang đào tạo hơn 7.000 sinh viên, học viên ở nhiều bậc, trong đó có hàng trăm học viên quốc tế đến từ Lào, Campuchia, Mozambique và Hàn Quốc.
Với hơn 25.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân y tế đã tốt nghiệp, cùng với 1.200 bác sĩ, dược sĩ được đào tạo cho các nước bạn, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã và đang đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng trong nước và khu vực.
Song hành với công tác đào tạo, Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, trực thuộc nhà trường, là cơ sở thực hành lâm sàng và nghiên cứu khoa học trọng yếu. Bệnh viện được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y bác sĩ, giảng viên trình độ cao, đảm bảo cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao cho người dân.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận về phương án xây dựng cơ sở mới của Trường Đại học Y Dược Thái Bình tại Hưng Yên, dự kiến tại phường Trần Lãm, theo định hướng mô hình đại học thông minh.
Mục tiêu đặt ra là đến năm 2030, quy mô đào tạo của trường sẽ đạt khoảng 12.000 người học. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường đã đề xuất tỉnh Hưng Yên bố trí quỹ đất từ 450.000 - 600.000m² nhằm đảm bảo tiêu chuẩn của một cơ sở giáo dục đại học hiện đại.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, sự phát triển của Trường Đại học Y Dược Thái Bình là niềm tự hào của tỉnh. Hưng Yên luôn mong muốn nhà trường tiếp tục lớn mạnh, không chỉ khẳng định vị thế trong nước mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế.
Để đạt được mục tiêu này, ông Thận khẳng định điều kiện tiên quyết là cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và đề nghị nghiên cứu quy hoạch tổng thể xây dựng nhà trường tại vị trí mới với quy mô rộng, phù hợp với tiêu chuẩn trường đại học thông minh. Trước mắt, tỉnh đề nghị tập trung phát triển toàn diện nhà trường tại chỗ và từng bước triển khai phương án phân cấp quản lý phù hợp.
Tỉnh Hưng Yên cam kết sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án triển khai hiệu quả.
Về định hướng phân cấp quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu phương án phù hợp, đảm bảo quyền tự chủ và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh Hưng Yên đối với sự phát triển của Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Thứ trưởng đề nghị nhà trường sớm hoàn thiện phương án xây dựng tại địa điểm mới để báo cáo Bộ Y tế xem xét, phê duyệt.
Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức cũng thống nhất với định hướng nghiên cứu cơ chế phân cấp quản lý phù hợp với đặc thù của nhà trường, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh Hưng Yên để nhà trường phát triển bền vững, xây dựng thương hiệu mạnh trong khối các trường y dược cả nước.
Trước buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Nghiêm cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi khảo sát thực địa khu vực dự kiến xây dựng cơ sở 2 của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật