Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chính Bình
Chủ nhật, 26/10/2025 - 15:32
(Thanh tra) - Ngày 26/10, Bộ Y tế long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII (2025 - 2030) với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Ngành y tế tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động cho các tập thể của Bộ Y tế. Ảnh: CB
Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của ngành Y tế, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua; biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức, khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2025 -2030 theo tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động cho các cá nhân của Bộ Y tế - Ảnh: CB
Giai đoạn 2020 - 2025 là một trong những chặng đường nhiều thử thách nhất của ngành Y tế Việt Nam khi phải đối mặt với đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề y tế toàn cầu.
Trong khó khăn ấy, đội ngũ thầy thuốc Việt Nam đã thể hiện tinh thần “lương y như từ mẫu”, sự dũng cảm, tận tụy và bản lĩnh vượt lên mọi gian khổ, cùng cả nước kiểm soát thành công đại dịch, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe nhân dân.
Các phong trào thi đua yêu nước được phát động sâu rộng, mang đậm tính nhân văn và lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu như: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Phong trào “Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy”; Phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;...
Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh các phong trào thi đua yêu nước đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, tạo nên không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế ghi nhận, biểu dương và khen thưởng.
Phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, làm biến đổi sâu sắc từ nhận thức tư tưởng đến tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động, từ chuyên môn, khoa học kỹ thuật đến y đức, xây dựng mối quan hệ nhân văn giữa thầy thuốc và người bệnh, góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2020 - 2025.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Đại hội. Ảnh: CB
Giai đoạn 2020 - 2025, ngành Y tế đã tăng cường nhân lực cả về số lượng và chất lượng, mở rộng đào tạo chuyên ngàn, đặc biệt cho tuyến dưới và vùng khó khăn, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng, phát triển dược phẩm - công nghệ sinh học, làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến như ghép tạng, trị liệu tế bào gốc, mổ nội soi, y học hạt nhân, sinh học phân tử.
Việt Nam đã sản xuất 10/12 loại vắc-xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, nhiều sản phẩm dược liệu và dược phẩm công nghệ cao được phát triển.
Công tác quản lý và phát triển dược, thiết bị y tế được nâng cao với 240 nhà máy sản xuất thuốc trong nước năm 2024 và 7 nhà máy sản xuất 16 loại vắc-xin.
Công tác bảo trợ xã hội cũng được tăng cường, tỷ lệ hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi khó khăn đạt trên 90%. Hệ thống thông tin, chuyển đổi số y tế và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh, toàn quốc có 34/34 tỉnh, thành phố áp dụng Sổ sức khỏe điện tử, nhiều bệnh viện triển khai trí tuệ nhân tạo và khám chữa bệnh từ xa, thanh toán không dùng tiền mặt được mở rộng…
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Đại hội thi đua yêu nước ngành Y tế lần thứ VIII của Bộ diễn ra trong bối cảnh mà Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang triển khai đồng bộ những quyết sách mang tính lịch sử, đột phá chiến lược để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới với những thuận lợi, thách thức, thời cơ mới đối với Ngành Y tế.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi sự đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, sự quyết tâm càng cao hơn nữa của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành để hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, đặc biệt, để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ của Ngành tại Văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị.
Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương những thành tích nổi bật mà ngành y tế đã đạt được, qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước, đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VIII của ngành y tế. Ảnh: CB
Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ, giai đoạn phát triển mới có nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn đối với các ngành, lĩnh vực. Đối với ngành y tế, đó là những thách thức, như: toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát dịch bệnh; cơ cấu bệnh tật có nhiều thay đổi; ô nhiễm môi trường; quy mô dân số tăng, nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ngày càng cao và đa dạng; xu hướng già hóa dân số đang tạo sức ép ngày càng lớn đối với việc cung cấp dịch vụ y tế…
Điều đó đòi hỏi Bộ Y tế và ngành y tế phải phát huy mạnh mẽ truyền thống, kết quả đạt được, đổi mới và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, đưa các phong trào thi đua thành động lực đổi mới sáng tạo và cống hiến.
Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Y tế cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chia sẻ công việc; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y, bác sĩ, nhân viên y tế cần luôn giữ vững và phát huy phẩm chất "Lương y như từ mẫu". Bên cạnh việc không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, cần làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình; tôn trọng và bảo vệ tính mạng, sức khỏe bệnh nhân; trung thực, khách quan trong thực hành công việc…
Tại Đại hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Huân chương Lao động cho các tập thể, cá nhân xuất sắc; Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao Bằng khen cho những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ông H.M.P. (45 tuổi, ở Hà Nội) được đưa vào cấp cứu tại một bệnh viện vì cúm A biến chứng viêm phổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.
Chính Bình
Trần Kiên
Chính Bình
Bài, ảnh: Hoàng Nam
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật