Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Với vai trò là lực lượng vũ trang trọng yếu, là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân, lực lượng Công an nhân dân (CAND) luôn xác định thi đua chính là động lực chính để góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí, tiêu cực.
Phó Trưởng phòng, Phòng Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Bộ Công an tham luận tại đại hội. Ảnh: Huy Trần
Tham luận tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI, diễn ra sáng 19/9, Trung tá Nguyễn Thế Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Phòng, chống tham nhũng (Phòng 7), Thanh tra Bộ Công an nêu rõ: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, lực lượng Thanh tra CAND luôn xác định, thi đua chính là động lực tinh thần và phương pháp tổ chức để siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
Từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác thanh tra, PCTN, lãng phí, tiêu cực - lĩnh vực mà yếu tố con người, đặc biệt là bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ của người cán bộ, đảng viên, giữ vai trò quyết định.
Trung tá Nguyễn Thế Anh khẳng định, việc triển khai các phong trào thi đua với nội dung và mục tiêu rõ ràng, đã giúp lực lượng Thanh tra CAND khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam, lòng tự trọng và danh dự nghề nghiệp trong mỗi cán bộ, chiến sỹ.
“Quan trọng hơn cả, thi đua đã tạo ra một môi trường tích cực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác “tự soi, tự sửa”, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng.
Chính quá trình này đã hình thành nên một “sức đề kháng” tự thân mạnh mẽ, giúp mỗi cán bộ thanh tra vững vàng trước mọi cám dỗ vật chất và sự tấn công của những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, Trung tá Nguyễn Thế Anh nói.
Trung tá Nguyễn Thế Anh cho biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Công an đã cụ thể hóa các phong trào thi đua thành những chương trình hành động quyết liệt, sáng tạo và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Huy Trần
Nổi bật là, chủ động trong tham mưu, hoàn thiện thể chế - “lấy phòng ngừa làm gốc”. Thấm nhuần quan điểm “phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài”, Thanh tra Bộ Công an đã phát huy vai trò tiên phong, “đi trước một bước” trong công tác tham mưu, kiến nghị, góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý ngày càng chặt chẽ, đồng bộ cho công tác thanh tra và PCTN, lãng phí, tiêu cực.
Trung tá Nguyễn Thế Anh cho biết, trong 5 năm, Thanh tra Bộ đã chủ trì, phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 03 Nghị định, 12 Thông tư và 33 văn bản chỉ đạo khác về công tác thanh tra, PCTN, tiêu cực.
Cùng với đó là tổ chức các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, trong giai đoạn vừa qua, các phong trào thi đua trong Thanh tra Bộ Công an luôn được triển khai sâu rộng, không mang tính hình thức mà luôn gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của ngành, Trung tá Nguyễn Thế Anh chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Thế Anh cho biết, đơn cử như Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được cụ thể hóa bằng việc triển khai quyết liệt 168 cuộc thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Khẩu hiệu “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đã thực sự được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, quyết liệt.
Hay Phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” được lồng ghép vào từng hoạt động nghiệp vụ hằng ngày.
“Điều này thể hiện rõ nét trong công tác tiếp công dân, khi đã tham mưu, phục vụ lãnh đạo Bộ tiếp 169 lượt công dân và tổ chức tiếp 1.928 lượt/1.928 vụ việc, luôn giữ thái độ đúng mực, lắng nghe, giải thích tận tình; xử lý 67.637 đơn thư các loại và giải quyết 711/730 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 97,3%.”, Trung tá Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh.
Trong hoạt động thanh tra, Trung tá Nguyễn Thế Anh cho biết, Thanh tra Bộ Công an đã đổi mới công tác thẩm định dự thảo kết luận, đề cao trách nhiệm giải trình của đối tượng thanh tra, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Đổi mới, đột phá với tư duy “đi trước một bước, hành động quyết liệt”.
Một trong những thành tựu nổi bật nhất là việc quyết tâm triển khai và đưa vào vận hành thành công Hệ thống thông tin phục vụ quản lý hoạt động thanh tra CAND.
Theo đó, hệ thống này đã kết nối thông suốt từ Thanh tra Bộ đến Thanh tra Công an các đơn vị, địa phương, không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, mà còn là một giải pháp đột phá nhằm minh bạch hóa hoạt động nghiệp vụ, tăng cường khả năng giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa tiêu cực ngay trong chính quá trình tiến hành thanh tra, kiểm tra.
Việc quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND. Với vai trò Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an đã tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về PCTN, tiêu cực trong toàn lực lượng.
Trong 5 năm liên tục (từ năm 2020 đến năm 2024), Phòng Phòng, chống tham nhũng thuộc Thanh tra Bộ Công an đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; được công nhận là một trong 24 tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn lực lượng CAND giai đoạn 2020-2025. Qua đó khẳng định Phong trào thi đua gắn liền với công tác PCTN, tiêu cực đã tạo sự lan tỏa, góp phần tô thắm hơn nữa lá cờ vẻ vang của lực lượng Thanh tra CAND, Trung tá Nguyễn Thế Anh cho biết.
Từ thực tiễn công tác và kết quả của các phong trào thi đua, Trung tá Nguyễn Thế Anh cho biết, Thanh tra Bộ Công an rút ra 3 bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trong đó, bài học kinh nghiệm thứ nhất là về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu.
Trung tá Nguyễn Thế Anh nói: “Mọi thành công của phong trào thi đua đều bắt nguồn từ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đặc biệt, tinh thần “nói đi đôi với làm”, “cấp trên làm trước, cấp dưới noi theo” của người đứng đầu chính là mệnh lệnh không lời hiệu quả nhất, là nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ nhất để thúc đẩy phong trào đi vào thực chất”.
Bài học thứ hai mà Trung tá Nguyễn Thế Anh nêu chính là về đổi mới nội dung, hình thức thi đua để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả; phong trào phải luôn xuất phát từ thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tránh mọi biểu hiện hình thức, phô trương, chạy theo thành tích.
Theo đó, tiêu chí thi đua phải được lượng hóa, cụ thể, rõ ràng, dễ đo lường và phải gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cần kết hợp hài hòa giữa các đợt thi đua cao điểm, đột kích với việc duy trì không khí thi đua thường xuyên, liên tục trong cả năm.
Bài học thứ ba là về sự kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”. Thi đua không chỉ nhằm mục đích phát hiện, xử lý thật nghiêm minh các sai phạm (“chống”), mà một mục tiêu quan trọng hơn, mang tính chiến lược hơn là để phát hiện, biểu dương, nhân rộng cái tốt, cái đúng, những tấm gương liêm chính, tận tụy (“xây”).
“Phải kiên trì lấy cái đẹp để dẹp cái xấu, lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực, tạo ra một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh để cái xấu không có đất tồn tại và phát triển” Trung tá Nguyễn Thế Anh nhấn mạnh thêm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi lãng phí, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước, Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xác lập khuôn khổ định hướng tổng thể, đồng bộ và dài hạn cho công tác phòng, chống lãng phí trong giai đoạn mới.
Bảo Anh
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Sở Y tế Cao Bằng tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại tỉnh Cao Bằng. Đây là một trong những Sở Y tế đầu tiên trên cả nước chủ động đề xuất Trường Cán bộ thanh tra xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lĩnh vực y tế.
Hải Lương
Hải Lương
Hoàng Nam
Bài, ảnh: Bùi Bình - Bích Thảo
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh