Sáng 19/9, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra lần thứ VI nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025.
Đại hội cũng nhằm biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.
Phát biểu khai mạc, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.
Theo Tổng Thanh tra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được phát động và trở thành cao trào hành động cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Ông cũng cho hay, những năm qua, Đảng, Nhà nước và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương luôn quan tâm công tác thi đua khen thưởng. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 34 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
Với ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra nhấn mạnh, các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua đã phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
“Phong trào thi đua yêu nước không ngừng lan tỏa sâu rộng, ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả”, Tổng Thanh tra Chính phủ nói.
Thông qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra, theo Tổng thanh tra, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu với các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Điều này góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
Đề cập đến Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI ngành Thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích, kết quả đạt được trong suốt 80 năm qua.
Đại hội cũng là dịp để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các phong trào thi đua, yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025 và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.
Cùng với đó, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong toàn Ngành; trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, phát động phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2026 - 2030.
“Đại hội là dịp để chúng ta tiếp tục khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề và quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong chia sẻ.
Với tinh thần đó, ông đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận làm rõ những kết quả, thành tựu nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của ngành Thanh tra giai đoạn 2020 - 2025; phân tích, làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
Từ đó, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng; xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Tổng Thanh tra cũng đề nghị phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030 với chủ đề, nội dung, hình thức phong phú, hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra trong tình hình mới.
“Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, tôi tin tưởng rằng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Thanh tra hôm nay sẽ là dấu mốc quan trọng, cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua trong toàn ngành, tạo động lực mới để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Thanh tra tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng ngành Thanh tra “liêm chính, kỷ cương, đổi mới, hiệu quả”, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong bày tỏ.
Nhân dịp này, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong đề nghị, thanh tra các tỉnh, thành phố hoàn thành cơ bản việc thanh tra các dự án khó khăn, vướng mắc tồn tại kéo dài có nguy cơ thất thoát lãng phí.
Theo Tổng Thanh tra, đây là nhiệm vụ rất quan trọng, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Ông cho hay, Thanh tra Chính phủ phải hoàn thành việc thanh tra 70 dự án khó khăn, vướng mắc, còn các tỉnh là 490 dự án.
“Với tinh thần thi đua yêu nước, chúng ta thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này để không phụ lòng tin của Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ với ngành Thanh tra thời gian vừa qua”, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong nói và nhấn mạnh, trong tháng 9 này, các tỉnh, thành báo cáo kết quả về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp.