Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ vững mạnh toàn diện

Hải Lương

Thứ sáu, 26/12/2025 - 06:00

(Thanh tra) - Trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ đã phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong công tác, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng ngành Thanh tra, tạo nền tảng vững chắc bước vào nhiệm kỳ mới với yêu cầu cao hơn.

Ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Hải Lương

Trong bối cảnh toàn ngành Thanh tra đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, phương thức hoạt động và kỷ cương công vụ, vai trò của Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ ngày càng được khẳng định qua sự gương mẫu, trách nhiệm và những đóng góp bền bỉ, lặng thầm nhưng giàu giá trị thực tiễn.

Trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Hội luôn khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội quan trọng trong một cơ quan có vị trí đặc biệt của hệ thống chính trị, trực tiếp thực hiện chức năng thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xây dựng ngành.

Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 741/QĐ-CCB ngày 16/12/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Ngày 30/9/2022, Đại hội Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ lần thứ IV được tổ chức thành công, đánh dấu bước phát triển mới trong tổ chức và hoạt động của Hội. Tại đây, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 5 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thể hiện sự kế thừa và phát triển.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành đã kịp thời ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn các chi hội, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Theo ông Nguyễn Hữu Hòa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ: “Đội ngũ hội viên tuy không đông nhưng hầu hết là những cán bộ đã trải qua môi trường quân đội, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, giữ các vị trí quan trọng trong cơ quan”.

Đây là lợi thế đặc biệt của Hội trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng ngành và thực hiện nhiệm vụ chính trị, ông Hòa nhấn mạnh.

Ông cho rằng, nhiệm kỳ 2022 - 2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gay gắt; xung đột, thiên tai, dịch bệnh tác động mạnh đến kinh tế - xã hội toàn cầu.

Ở trong nước, hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19, yêu cầu phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị đặt ra nhiều thách thức đối với hoạt động quản lý nhà nước nói chung và công tác thanh tra nói riêng.

Đặc biệt, việc triển khai các nghị quyết, kết luận lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đã tạo ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với cán bộ, công chức, trong đó có hội viên cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ cho rằng, những biến động của tình hình đòi hỏi mỗi hội viên phải giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong toàn ngành.

“Đây chính là yêu cầu xuyên suốt đặt ra cho hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua”, ông Hòa nói.

Ngày 28/10/2022, Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Đại hội Cựu chiến binh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: T.Loan

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ đã chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và hướng dẫn của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Hội duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh. Việc chuyển sinh hoạt Hội cho các đồng chí nghỉ chế độ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, bảo đảm sự gắn kết liên tục trong tổ chức Hội.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Hội đặc biệt coi trọng; các hội viên tích cực tham gia học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo mỗi hội viên cựu chiến binh đều xác định rõ trách nhiệm nêu gương, không chỉ trong sinh hoạt Hội mà trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày”. Tinh thần đó đã góp phần lan tỏa ý thức kỷ luật, trách nhiệm trong toàn cơ quan.

Trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng ngành, hội viên cựu chiến binh đã phát huy vai trò, kinh nghiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng văn kiện đại hội các cấp; tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong công tác tổ chức, cán bộ, đặc biệt là triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo các kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Dấu ấn của hội viên cựu chiến binh thể hiện rõ trong kết quả công tác chuyên môn của Thanh tra Chính phủ. Nhiều đồng chí trực tiếp tham gia các đoàn thanh tra lớn, phức tạp; xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; tham gia công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần kiên quyết, khách quan, đúng pháp luật.

“Đây là minh chứng rõ nét cho việc hội viên cựu chiến binh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó, đòi hỏi cao về bản lĩnh và trách nhiệm”, ông Hòa khẳng định.

Ban Chấp hành mới, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 5 đồng chí, bầu ông Nguyễn Hữu Hòa làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ. Ảnh: T.Loan

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ luôn chú trọng công tác nghĩa tình đồng đội, coi đây là nội dung quan trọng góp phần củng cố sự đoàn kết, gắn bó trong Hội và trong cơ quan.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đảng ủy Thanh tra Chính phủ phát động như việc ủng hộ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân người có công với cách mạng.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12, Ngày Truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 6/12 được tổ chức trang trọng, thiết thực, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Trong suốt nhiệm kì qua, Hội cũng phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan tổ chức các hoạt động giao lưu, sinh hoạt truyền thống, về nguồn, góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ cho rằng, thông qua các hoạt động nghĩa tình, giá trị truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa, trở thành nguồn động viên tinh thần to lớn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

“Những hoạt động đó không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn có giá trị tinh thần sâu sắc, góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm”, ông nói.

Ông Vũ Quang Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ, đại diện Hội với Đoàn Thanh niên thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Ba Vì (năm 2023). Ảnh: T.L

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ đứng trước những yêu cầu mới trong bối cảnh toàn ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động.

Đại hội lần thứ V xác định rõ mục tiêu phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ I.

Theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan Thanh tra Chính phủ Nguyễn Hữu Hòa, trong nhiệm kỳ mới, Hội tập trung giữ vững và tăng cường bản lĩnh chính trị cho hội viên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội; phát huy vai trò nêu gương của hội viên, nhất là hội viên giữ cương vị lãnh đạo, quản lý.

Hội xác định một số chỉ tiêu chủ yếu với 100% hội viên vững vàng về chính trị, tư tưởng; trên 95% hội viên gương mẫu trong công tác và sinh hoạt; 100% hội viên là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức Hội hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với đó, Hội tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; duy trì và phát triển quỹ Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động; tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

“Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng để Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ tự tin bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao hơn, yêu cầu cao hơn”, ông Hòa nhấn mạnh.

Nhìn lại chặng đường nhiệm kỳ 2022 - 2025, có thể thấy rõ những dấu ấn bền bỉ, lặng thầm nhưng đầy trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ trong sự phát triển chung của cơ quan Thanh tra Chính phủ và toàn ngành Thanh tra.

Đó là một nhiệm kỳ không ít thử thách, khi yêu cầu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành Thanh tra đặt ra ngày càng cao; nhưng cũng chính trong bối cảnh ấy, bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần cống hiến của những người lính năm xưa tiếp tục được khẳng định.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, mỗi hội viên cựu chiến binh đã và đang thể hiện rõ vai trò nêu gương trong công tác, trong sinh hoạt, trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Chính sự gương mẫu ấy lan tỏa bằng hành động cụ thể, bằng tinh thần trách nhiệm trong từng nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững niềm tin, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ tiếp tục đứng trước sứ mệnh đồng hành, sẻ chia và đóng góp.

Đó không chỉ là việc phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của đội ngũ cựu chiến binh, mà còn là trách nhiệm truyền lửa, lan tỏa giá trị truyền thống, bồi đắp bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ cho các thế hệ cán bộ kế cận.

Với nền tảng đã được vun đắp qua các nhiệm kỳ, cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục là điểm tựa tin cậy, là lực lượng gương mẫu, góp phần cùng toàn ngành xây dựng nền thanh tra liêm chính, kỷ cương, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới

(Thanh tra) - Chiều 26/12, Đại hội Hội Cựu chiến binh Thanh tra Chính phủ lần thứ V, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội trong bối cảnh đất nước và ngành Thanh tra đang triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hải Lương

17:15 26/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm