Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành

Hải Hà

Thứ ba, 19/05/2026 - 14:55

(Thanh tra) - Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm, 70 năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng hoa chúc mừng đảng viên được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Quang Thái

Đợt trao tặng Huy hiệu Đảng lần này, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 năm tuổi Đảng trở lên.

Tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đăng Định đã công bố quyết định của Ban Bí thư tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 35 đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 50 đảng viên đủ điều kiện nhận Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Chúc mừng các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng. Huy hiệu 70 năm, 75 năm, 80 năm tuổi Đảng còn có ý nghĩa lớn lao đặc biệt.

“Đó là sự ghi nhận của Đảng đối với cả một đời phấn đấu, hy sinh, rèn luyện và cống hiến. Đó là biểu tượng của lòng trung thành, của danh dự, của lời thề son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân”, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Xúc động chia sẻ tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tấm Huy hiệu không chỉ được gắn trên ngực áo, đóng khung trên tường. Điều đặc biệt, Huy hiệu Đảng được khắc trong lòng Đảng, trong lòng Nhân dân, như một biểu tượng của niềm tin, của lý tưởng, của cống hiến và trách nhiệm nêu gương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: Sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh.

Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể; nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thời cơ rất lớn, yêu cầu rất cao, khó khăn, thách thức nhiều.

Chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đổi mới thể chế, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc và nâng cao đời sống Nhân dân.

Muốn làm được những việc lớn đó, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh. Nhà nước phải thật sự của dân, do dân, vì dân. Cán bộ, đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu.

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Mọi việc làm phải hướng tới mục tiêu cao nhất là đất nước hùng cường, Nhân dân ấm no, tự do, hạnh phúc.

Trong hành trình ấy, truyền thống cách mạng của các thế hệ đảng viên lão thành là nguồn sức mạnh tinh thần vô giá.

“Đó không chỉ là lịch sử để chúng ta tự hào, mà còn là nền tảng để chúng ta hành động. Đó không chỉ là di sản để trân trọng, mà còn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay tự soi, tự sửa, tự rèn luyện, tự nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Ông cho biết, trong đợt trao Huy hiệu Đảng dịp 19/5, Đảng bộ thành phố Hà Nội có 8.511 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận Huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên.

“Đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ Thủ đô. Nhưng tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Ông cho rằng, trách nhiệm của Hà Nội là làm cho truyền thống cách mạng tiếp tục tỏa sáng trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị, từng khu dân cư, từng cán bộ, đảng viên; để người dân Thủ đô thấy Đảng ở gần mình, lắng nghe mình, hiểu mình, vì mình và hành động vì cuộc sống của mình.

“Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại; đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh; đi đầu trong giữ gìn kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn các cụ, các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe; phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình; tiếp tục là chỗ dựa tinh thần tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân; tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, các cơ quan của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi.

Thành phố phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đây không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ Thủ đô.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm