Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ bảy, 23/05/2026 - 21:13
(Thanh tra) - Thông qua sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 23/5, nhiều cán bộ, đảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra cho rằng, việc “tự sửa, tự soi”, sống giản dị, trách nhiệm và tận tụy chính là yếu tố quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Quảng Ninh. Ảnh: TH
Theo bà Đặng Thùy Trâm, Bí thư Chi bộ Phòng Quản Trị - Tài vụ, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tự sửa, tự soi, sống giản dị - nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên” có ý nghĩa thiết thực đối với đối với cán bộ làm công tác quản trị, tài vụ, sự cẩn trọng, minh bạch, tiết kiệm và trách nhiệm là yêu cầu quan trọng hàng đầu.

Bà Đặng Thùy Trâm, Bí thư Chi bộ Phòng Quản Trị - Tài vụ. Ảnh: TH
“Qua buổi sinh hoạt chuyên đề, tôi nhận thức sâu sắc hơn việc mỗi cán bộ, đảng viên cần thường xuyên tự nhìn lại bản thân để điều chỉnh tác phong, lề lối làm việc, tránh biểu hiện chủ quan, hình thức. Việc "tự soi, tự sửa" giúp mỗi người hoàn thiện mình hơn, từ đó góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm và hiệu quả”, bà Trâm chia sẻ.
Bà cũng cho rằng, phong cách sống giản dị của Bác là bài học sâu sắc đối với cán bộ hôm nay. Sự giản dị không chỉ thể hiện trong lối sống mà còn ở tinh thần gần gũi, chân thành, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Đây là điều mỗi đảng viên cần tiếp tục học tập và rèn luyện trong quá trình công tác.
Bà Lục Quế Yên, Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo cho rằng, đối với đội ngũ làm công tác đào tạo, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, khoa học và đổi mới trong công việc.

Bà Lục Quế Yên, Bí thư Chi bộ Phòng Đào tạo. Ảnh: TH
Mỗi cán bộ cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành Thanh tra.
“Điều tôi tâm đắc nhất trong chuyên đề là tinh thần tự giác rèn luyện của mỗi đảng viên. Chỉ khi mỗi người chủ động tự soi lại bản thân, nhận diện hạn chế và quyết tâm khắc phục thì việc học tập và làm theo Bác mới thực sự đi vào chiều sâu”, bà Yên nhấn mạnh.
Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Chi bộ Khoa nghiệp vụ II, đối với đội ngũ giảng viên, việc học tập và làm theo Bác cần được thể hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn mực trong tác phong và thái độ tận tụy với học viên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Chi bộ Khoa nghiệp vụ II. Ảnh: TH
“Qua buổi sinh hoạt, tôi càng nhận thức rõ hơn rằng việc tự rèn luyện, tự hoàn thiện bản thân là yêu cầu thường xuyên đối với mỗi đảng viên. Chỉ khi mỗi người có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm thì mới góp phần xây dựng tập thể vững mạnh”, bà Thuý chia sẻ.
Theo bà Thuý, những chuyến đi tìm hiểu thực tế tại các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ có ý nghĩa rất lớn trong giáo dục truyền thống, giúp cán bộ, đảng viên thêm tự hào về lịch sử dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Chia sẻ sau buổi sinh hoạt chuyên đề, bà Ngô Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản Trị - Tài vụ cho biết, chuyên đề đã mang lại nhiều suy nghĩ và bài học thiết thực đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Bà Ngô Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Quản Trị - Tài vụ. Ảnh: TH
“Bác Hồ luôn đề cao tinh thần học tập, tự rèn luyện và ý thức phục vụ Nhân dân. Điều đó nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng nâng cao trình độ, đổi mới tư duy, đồng thời giữ gìn phẩm chất đạo đức trong quá trình công tác”, bà Nga nói.
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Dịch vụ cho rằng, những giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn luôn mang ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ cán bộ hiện nay, đặc biệt là tinh thần giản dị, tận tụy, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Thông tin - Tư liệu và Dịch vụ. Ảnh: TH
Bà Trang cho biết, những chia sẻ tại chương trình cho thấy việc học tập và làm theo Bác đang ngày càng gắn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thông qua sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 23/5, nhiều cán bộ, đảng viên của Trường Cán bộ Thanh tra cho rằng, việc “tự sửa, tự soi”, sống giản dị, trách nhiệm và tận tụy chính là yếu tố quan trọng để nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Thái Hải
(Thanh tra) - Ngày 23/5, Đảng bộ Trường Cán bộ Thanh tra phối hợp với Chi bộ Vụ Theo dõi Công tác Thanh tra, Chi bộ Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chính phủ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tự sửa, tự soi, sống giản dị - nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đảng viên”.
Thái Hải
Trần Kiên
Thái Hải
Phương Hiếu
Thanh Lương
Thái Hải
Trọng Tài
PV
Thiên Tâm
Trung Hà
Thu Huyền
Phúc Anh
PV
Thái Hải
T.Vân
Bảo Anh
T.Vân