Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đại hội Đảng bộ xã Ân Hảo, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 là dấu mốc đặc biệt trong tiến trình phát triển của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Với tinh thần “quyết đoán trong cách nghĩ, mạnh dạn trong cách làm”, Đảng bộ và Nhân dân xã Ân Hảo đang mở ra chặng đường phát triển mới.
Đại hội Đảng bộ xã Ân Hảo, tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Ân Hảo
Xã Ân Hảo vừa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Ân Mỹ, Ân Hảo Đông và Ân Hảo Tây mang trọng trách là cửa ngõ kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam và trục giao thông ĐT.629. Với tinh thần “quyết đoán trong cách nghĩ, mạnh dạn trong cách làm”, Đảng bộ và Nhân dân xã Ân Hảo đang mở ra chặng đường phát triển mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào năm 2027 và nông thôn mới nâng cao trước năm 2030.
Giai đoạn 2020–2025, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai, giá nông sản bấp bênh, song ba xã tiền thân của Ân Hảo vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật như kinh tế tăng trưởng bình quân hơn 11%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 54–57 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn hơn 3%; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 95%.

Cán bộ và Nhân dân xã Ân Hảo tích cực tham gia trồng hoa, chỉnh trang cảnh quan tại các trục đường trung tâm xã. Ảnh: Ân Hảo
Đặc biệt, cả ba xã cũ đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Ân Mỹ và Ân Hảo Đông cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao – tạo nền tảng vững chắc để Ân Hảo sau sáp nhập phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập.
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã Ân Hảo xác định phương châm hành động: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác tiềm năng, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã phát triển nhanh, bền vững”.
Trọng tâm phát triển được đặt vào tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng cao, thích ứng biến đổi khí hậu. Các cây trồng chủ lực như dâu tằm, bưởi da xanh, mít, chuối, rau màu được quy hoạch chuyên canh, gắn kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ, tạo sinh kế bền vững cho người dân.
Xã cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, hỗ trợ nông dân truy xuất nguồn gốc, quảng bá sản phẩm OCOP, mở rộng tiêu thụ qua thương mại điện tử.
Bên cạnh nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ là động lực tăng trưởng mới. Dự án Cụm công nghiệp Gò Bằng (khu vực Ân Mỹ cũ) đang được xúc tiến, mở ra cơ hội thu hút doanh nghiệp chế biến nông sản, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương. Các nghề truyền thống như dệt tơ, chế biến tằm tơ, làm bánh tráng, vật liệu xây dựng tiếp tục được khôi phục và phát triển gắn với du lịch nông thôn.

Tuyến đường hoa rực rỡ sắc màu tại xã Ân Hảo – minh chứng cho sự đồng lòng, chung sức của người dân trong xây dựng quê hương mới. Ảnh: Ân Hảo
Về xây dựng nông thôn mới, xã Ân Hảo chủ trương huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Các phong trào “Thắp sáng đường quê”, “Đường hoa nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu”, “Nhà sạch – vườn xanh – ngõ sáng” lan tỏa sâu rộng. Đến nay, trên 95% tuyến đường giao thông xã – thôn được cứng hóa; hạ tầng điện, nước, trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư đồng bộ. Nhiều thôn đã đạt chuẩn “thôn văn hóa kiểu mẫu”, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các chi bộ tăng cường sinh hoạt chuyên đề, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần “dân biết – dân bàn – dân làm – dân giám sát – dân thụ hưởng”, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong Nhân dân.
Bước vào nhiệm kỳ 2025–2030, xã Ân Hảo đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 11–12%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn dưới 2%; 100% thôn đạt chuẩn văn hóa; độ che phủ rừng đạt trên 52%.

Người dân xã Ân Hảo ra quân dọn vệ sinh môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới sáng – xanh – sạch – đẹp. Ảnh: Ân Hảo
Ông Nguyễn Bình An, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ân Hảo khẳng định: “Đảng bộ và Nhân dân xã Ân Hảo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, quyết đoán trong hành động, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc; phấn đấu sớm đưa Ân Hảo trở thành xã nông thôn mới nâng cao – vùng quê đáng sống, văn minh, giàu đẹp.”
Từ một vùng đất sáp nhập, nay xã Ân Hảo đang dần định hình diện mạo mới – một vùng quê trù phú, năng động và tràn đầy sức sống. Mỗi con đường bê tông thẳng tắp, mỗi khu vườn xanh mướt, mỗi mô hình sản xuất hiệu quả đều mang dấu ấn của tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên.
Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự đồng lòng của Nhân dân, xã Ân Hảo sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một xã “quyết đoán trong cách nghĩ, mạnh dạn trong cách làm” – sớm cán đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ