Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Với vai trò nòng cốt trong việc đưa các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với đời sống bà con, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đang trở thành cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội mạnh mẽ của địa phương.
Bà H’Hŭt Siu, người phụ nữ Gia Rai ở buôn B1 (thị trấn Ea Súp) điển hình cho sự vươn lên từ khó khăn, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn là tấm gương cho buôn làng. Ảnh: NG
Với dân số khoảng 20.000 hộ (74.000 người), trong đó hơn 45% là đồng bào DTTS sinh sống chủ yếu ở các vùng khó khăn, việc thay đổi nhận thức, nâng cao đời sống và thực hiện chính sách pháp luật là trọng tâm của huyện Ea Súp. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng được xem là giải pháp then chốt để đạt được các mục tiêu này.
Hiện nay, huyện Ea Súp có 61 người có uy tín trong đồng bào DTTS. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Họ đặc biệt nhạy bén trong việc vận dụng phong tục, tập quán để giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh trong cộng đồng, tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong bà con.

Lãnh đạo Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Ea Súp thăm hỏi, động viên và biểu dương những đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín, khẳng định vai trò then chốt của họ trong sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Ảnh: NG
Ông Phạm Khắc Dũng, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo huyện Ea Súp khẳng định: "Đội ngũ những người có uy tín thực sự là cầu nối giữa các cơ quan, ban ngành với đồng bào DTTS, là lực lượng nòng cốt trong việc gìn giữ an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Tiếng nói và tấm gương của họ có ảnh hưởng sâu rộng, giúp tập hợp quần chúng, củng cố niềm tin của bà con vào sự lãnh đạo của Đảng”.
Sự vận động của già làng, người có uy tín đã mang lại những kết quả rõ rệt. Nhiều hộ đồng bào DTTS đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn khoảng 31,3% vào cuối năm 2024, với mức giảm bình quân 4%/năm – một con số ấn tượng cho thấy hiệu quả của các chính sách và sự đồng lòng của người dân.
Không chỉ trong phát triển kinh tế, đội ngũ người có uy tín còn tích cực vận động bà con tham gia ủng hộ và đóng góp xây dựng nông thôn mới thông qua các hoạt động thiết thực như hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nhà vệ sinh, di dời chuồng trại… Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa này đã góp phần thay đổi diện mạo các buôn làng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người có uy tín tại huyện Ea Súp tích cực vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống và giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ảnh: NG
Điển hình là bà H’Hŭt Siu, người phụ nữ dân tộc Gia Rai ở buôn B1, thị trấn Ea Súp. Từ một hộ khó khăn, bà đã cùng gia đình gây dựng cơ nghiệp chăn nuôi và kinh doanh, đạt thu nhập 700 triệu đồng/năm. Với vai trò người có uy tín, bà không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, từ chấp hành pháp luật đến xây dựng nông thôn mới, trở thành nguồn cảm hứng và động lực mạnh mẽ cho bà con trong buôn làng học tập và làm theo.
Để người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò, UBND huyện Ea Súp đã triển khai nhiều chính sách thiết thực. Huyện chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ này, kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có đóng góp tiêu biểu.
Huyện cũng thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho các già làng, người có uy tín tham quan các mô hình kinh tế hiệu quả để học hỏi và về áp dụng, vận động bà con thực hiện. Các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” cũng được khuyến khích mạnh mẽ.

Từ những con đường bê tông khang trang đến những ngôi nhà kiên cố, huyện Ea Súp đang khoác lên mình diện mạo mới. Ảnh: NG
Công tác hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần cũng được thực hiện kịp thời. Định kỳ hằng năm, Phòng Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND các xã, thị trấn đến thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt, huyện tổ chức gặp mặt để biểu dương, khen thưởng những già làng, thôn trưởng, người có uy tín có thành tích xuất sắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.
Ông Đỗ Xuân Dũng - Chủ tịch UBND huyện Ea Súp cho biết, đội ngũ người có uy tín đóng góp lớn trong việc chấp hành chính sách, tuyên truyền bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và tích cực tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Họ còn là nhân tố quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, loại bỏ hủ tục và củng cố đoàn kết trong cộng đồng. Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới, người có uy tín vận động bà con góp công, góp của xây dựng làng xã văn minh, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng thu nhập.
Thời gian tới, huyện Ea Súp sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư về mọi mặt để xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho vùng đồng bào DTTS. Triển khai có hiệu quả các chính sách cho người có uy tín; chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 4/12, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức hội nghị về kết quả thực hiện chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2025; dự kiến chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát năm 2026 của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.
Trần Kiên
T. Minh
Trần Quý
Văn Thanh
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật