Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát huy những “hạt nhân” gắn kết cộng đồng ở Krông Bông

Ngọc Giàu

Thứ sáu, 06/12/2024 - 08:05

(Thanh tra) - Những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã làm tốt sứ mệnh gắn kết cộng đồng, trở thành “cầu nối” vững chắc giữa ý Đảng - lòng Dân.

Vùng đất giàu truyền thống cách mạng Krông Bông đã thực sự “thay da đổi thịt”.. Ảnh: VS

Sức sống mới trên quê hương anh hùng

Một ngày cuối năm, PV Báo Thanh tra có cơ hội về thăm huyện Krông Bông nơi từng có mật danh H9 - một căn cứ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của tỉnh Đắk Lắk. Vùng đất giàu truyền thống cách mạng đã thực sự “thay da đổi thịt”. Những con đường được thảm nhựa bóng loáng, nhẵn mịn, kéo dài từ trung tâm đến tận các buôn làng. Vựa ngô tươi tốt, cánh đồng xanh thẳm trên nền trời cao vút đã tô thêm vẻ đẹp của vùng quê trù phú. Hai bên đường, hàng quán mọc lên đông đúc, bà con tấp nập giao thương sôi động.

Vựa ngô tươi tốt, cánh đồng xanh thẳm trên nền trời cao vút đã tô thêm vẻ đẹp của vùng quê trù phú Krông Bông. Ảnh: NG

Ông Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Krông Bông vui mừng chia sẻ, trên địa bàn có 25 dân tộc anh em sinh sống. Tổng dân số toàn huyện 107.713 người, trong đó, tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm 42,22 %. Diện mạo huyện nhà ngày càng thay đổi theo hướng tốt hơn. Bà con đồng lòng, chăm chỉ làm ăn, nhiều nhà có của ăn của để, cho con cái ăn học tới nơi tới chốn. Đặc biệt, người dân chấp hành tốt chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Đây là điều chính quyền huyện Krông Bông rất tự hào.

Ông Lê Văn Long – Chủ tịch UBND huyện Krông Bông đánh giá, đa số, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS của huyện đã có những đóng góp rất quan trọng trong đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nơi sinh sống. Nhiều người đã có ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Và hầu hết trong họ đã thể hiện được vai trò là “cầu nối” giữa Đảng, Chính quyền với nhân dân.

Có được thành quả như ngày hôm nay, ông Long chia sẻ, nhờ sự đóng góp rất lớn từ những người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Bởi, Krông Bông là huyện miền núi, có nhiều xã vùng sâu, vùng xa, dân cư phân bố không đều, địa hình rộng. Để làm tốt công tác dân vận, kết nối cộng đồng với nhau, phía huyện rất chú trọng đến những người có uy tín trong buôn làng. Họ là người địa phương, sống trong chính cộng đồng buôn làng, am hiểu luật tục, biết lý lẽ, có kiến thức pháp luật. Đặc biệt, họ luôn có tâm trong sáng, một lòng hướng về Đảng, Nhà nước, được bà con trong buôn làng tin yêu, bầu làm người uy tín. Mỗi khi địa phương cần tuyên truyền nội dung hay vận động bà con buôn làng, đều nhờ đến các vị già làng, người có uy tín hỗ trợ. Nhờ đó mà lòng Dân – ý Đảng ngày càng bền chặt.

Những đóng góp của người có uy tín được người dân tin tưởng và được chính quyền huyện Krông Bông ghi nhận. Ảnh: VS

Ông Y Sul Êban (buôn H’ Ngô B, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông) cho hay, rất tin tưởng vào người có uy tín. Bởi họ vừa am hiểu chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Họ cũng rất nhiệt tình, giải thích cặn kẽ những thắc mắc của bà con. Ngoài ra, họ còn là điển hình tiến tiến trên lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Ama Chi (áo thổ cẩm) được ví là “thủ lĩnh” kết nối ở buôn Plum (xã Ea Trul, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: NG

Cầu nối giữa ý Đảng – lòng Dân

Ông Nguyễn Minh Nghiệp – Chủ tịch UBND xã Cư Pui chia sẻ, trong phát triển kinh tế - xã hội, người có uy tín đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để vươn lên làm kinh tế, là những tấm gương có ảnh hưởng tích cực đến công tác xóa đói, giảm nghèo ở các địa phương; tích cực tham gia vận động, tuyên truyền đồng bào trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới” như góp công, góp sức, ủng hộ về vật chất, đất đai, tạo điều kiện cho địa phương từng bước hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Người có uy tín còn tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương; tuyên truyền, vận động đồng bào thay đổi, bài trừ những tập tục lạc hậu trong tang ma, cưới xin, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tại khu dân cư”; truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên tất cả mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội đến với đông đảo nhân dân các dân tộc.

Đội tuyên truyền lưu động huyện Krông Bông tham dự Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Đắk Lắk năm 2024. Ảnh: VS

Với vị trí vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, UBND huyện Krông Bông dành rất nhiều sự quan tâm. Trong giai đoạn 2018 - 2023, huyện đã tổ chức trên 20 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước..., cho hơn 1.000 lượt người có uy tín trên địa bàn; thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho hàng trăm lượt người có uy tín…

Phía huyện cũng tổ chức 4 đoàn gồm 10 người có uy tín tiêu biểu đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm về tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc, miền Trung. Đã cấp 10 chiếc điện thoại thông minh cho người có uy tín phục vụ việc cập nhập kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương để người có uy tín có thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Điện Biên điều động, phân công nhiệm vụ mới đối với 2 uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

(Thanh tra) - Bà Lò Thị Minh Phương thôi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên, điều động phân công nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Vừ A Bằng thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Điện Biên để phân công nhiệm vụ Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Trần Kiên

12:28 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm