
Công bố Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai
(Thanh tra) - Ngày 15/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Nam Dũng
Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang
Chủ nhật, 02/02/2025 - 06:28
(Thanh tra) - “Đảng suốt 95 năm qua đã đầy đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ để đưa đất nước vượt qua những lúc khó khăn nhất, và đưa đất nước tiếp tục cất cánh”.
Đây là nhận định của PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương khi chia sẻ với phóng viên, nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025).
PGS.TS Nguyễn Viết Thông nhận định Đảng ta đủ bản lĩnh, trí tuệ đưa đất nước tiếp tục cất cánh
+Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng trong năm 2025 là hoàn thành các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV. Là người tham gia xây dựng, góp ý cho các dự thảo văn kiện, ông có thể chia sẻ những điểm mới của các dự thảo văn kiện?
-Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, đến giờ phút này đã hoàn thành và chính thức gửi xin ý kiến Đại hội cấp cơ sở. Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện, tôi thấy 6 nhóm vấn đề đều có những điểm rất mới.
Đầu tiên, chủ đề và phương châm của Đại hội XIV. Trong dự thảo báo cáo chính trị, ở phần mục tiêu tổng quát có đề cập đến một thành tố rất mới, hiện đang rất “nóng”. Đó là, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Mục tiêu phát triển đất nước cũng được hoàn thiện hơn. Trong thành tố chủ đề, cũng như mục tiêu tổng quát của Đại hội đã tiếp thu tối đa ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh “phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.
Phương châm Đại hội kế thừa phương châm Đại hội XIII, nhưng thay hai chữ “sáng tạo” bằng hai chữ “đột phá”. Vì đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nên phải “đột phá” trên tất cả các lĩnh vực.
Thứ hai, Đại hội XIV sẽ cho ý kiến báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới. Trên cơ sở nhìn lại cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới, rút ra những bài học kinh nghiệm không chỉ của 5 năm mà là 40 năm.
Thứ ba, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV có nhiều cái mới, khác với Đại hội XIII. Ví dụ, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhất là trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn phát triển mạnh mẽ, tác động đến toàn thế giới. Đây là điểm rất khác so với Đại hội XIII.
Trong nước, chúng ta dự báo sau 40 năm đổi mới, thế và lực của đất nước rất khác, có điều kiện để đưa Việt Nam cất cánh. Đặc biệt, năm 2025, chúng ta kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng. Một Đảng suốt 95 năm qua đã đầy đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ để đưa đất nước vượt qua những lúc khó khăn nhất, và đưa đất nước tiếp tục cất cánh.
Đại hội XIV cũng dự báo những khó khăn của đất nước. Như năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế còn thấp; xu hướng già hóa dân số rất nhanh…
Từ đó, dự thảo các văn kiện đã đề ra mục tiêu đất nước đến 2030 và đến 2045 với tinh thần đưa đất nước ta vươn mình; phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao.
Đây là 2 mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra, nhưng lần này nhấn mạnh quyết tâm thực hiện bằng được.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: H.G
Thứ tư về nhiệm vụ, giải pháp, nếu trước đây, mục III đi vào kinh tế thì dự thảo báo cáo chính trị lần này, mục III nêu định hướng để hoàn thiện thể chế, với tinh thần bỏ ngay tư duy “không quản được thì cấm, không biết cũng quản”.
Theo tôi đây là điểm mới trong kết cấu báo cáo chính trị, cũng là điểm mới trong nhận thức của Đảng ta, của Tổng Bí thư Tô Lâm khi cho rằng thể chế là “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”.
Điểm rất mới nữa là lần này nhấn mạnh đến kinh tế số. Trước đây cũng đã đề cập đến kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn nhưng lần này nhấn mạnh hơn về vấn đề phát triển, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
Về Đảng và hệ thống chính trị, chúng ta đang tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy với tinh thần “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”, tinh giản biên chế nhưng xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng.
Một điểm rất mới nữa là kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Mấy chục năm qua, chúng ta chưa thực coi chống lãng phí ngang hàng với chống tham nhũng. Do đó, xử lý cán bộ, đảng viên lãng phí rất ít. Lần này, dự thảo văn kiện nhấn mạnh chống lãng phí ngang hàng với chống tham nhũng và xây dựng văn hóa không tham nhũng, không lãng phí.
Nhóm điểm mới thứ 5 là nhiệm vụ trọng tâm. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV cũng có 6 nhiệm vụ trọng tâm nhưng thứ tự có sự thay đổi.
Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm về thể chế đưa lên vị trí đầu tiên. Thứ hai là Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị (trước đây là nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất). Thứ ba về phát triển kinh tế. Thứ 4, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ - đây là nhiệm vụ trọng tâm rất mới. Thứ năm về văn hóa con người. Thứ 6 là đối ngoại và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Nếu Đại hội XIII đưa vấn đề bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên và môi trường là nhiệm vụ trọng tâm thứ 6, thì lần này không tách riêng mà đưa vào phát triển kinh tế. Thay vào đó, tách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm riêng.
Thứ 6, đột phá chiến lược cũng có những điểm mới. Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIV vẫn 3 khâu đột phá chiến lược (gồm: thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng) nhưng trọng tâm, trọng điểm có sự thay đổi.
Như nhiệm kỳ tới đây, phải tập trung vào hoàn thiện thể chế để ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi trước quốc gia. Đây là trọng điểm của đột phá thứ nhất.
Trọng điểm nguồn nhân lực thì tập trung vào đội ngũ cán bộ, đặc biệt là thu hút người tài. Như Bác Hồ nói công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, là gốc của cách mạng. Hay đột phá về hạ tầng, thì lần này nhấn mạnh đến hạ tầng công nghệ số.
+ Hiện cả nước đang thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Việc này sẽ tác động như thế nào trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng, thưa ông?
-Chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản cán bộ đã đề ra từ lâu rồi, nhưng thực hiện chưa tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì thế, vào ngày 25/11/2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định tiến hành một cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy. Và chúng ta đã làm với tinh thần đúng là cuộc cách mạng, rất thần tốc.
Hội nghị Trung ương ngày 24/1 đã thảo luận, quyết định những vấn đề liên quan đến tinh gọn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Ảnh: Đ.X
Sau khi có kết luận của Ban Chấp hành Trung ương tổng kết Nghị quyết số 18 về việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tới đây Quốc hội sẽ họp để bàn về sửa luật, nghị quyết để phục vụ việc tinh gọn bộ máy.
Còn về số lượng Ban Chấp hành Trung ương, theo định hướng là 200 người, trong đó ủy viên chính thức 180 người, ủy viên dự khuyết 20 người. Bộ Chính trị từ 17 đến 19 người, Ban Bí thư từ 11 đến 13 người. Con số này Trung ương Đảng đã biểu quyết rồi.
Theo tôi, cần giữ vững nguyên tắc, cái gì Trung ương đã quyết định rồi mà thấy không cần sửa đổi thì không nên thay đổi. Sau khi sáp nhập, hợp nhất, kết thúc hoạt động với một số cơ quan của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, thì tăng cường ủy viên Trung ương cho những bộ, ban, ngành quan trọng.
Ví dụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao… là những bộ có vị trí quan trọng, thì không chỉ 1 ủy viên Trung ương, mà có thể nhiều ủy viên Trung ương hơn.
Tương tự, số lượng ủy viên thường vụ của các cấp cũng đã định hướng rồi. Trong Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã định hướng số lượng cấp ủy bao nhiêu, thường vụ bao nhiêu, bây giờ chuẩn bị đến ngày đại cấp cơ sở thì không thay đổi số lượng cấp ủy viên nữa.
Như tôi nói, những bộ, ban, ngành ở Trung ương hay sở, ban, ngành ở tỉnh có vị trí quan trọng thì có thể tăng cường nhiều cấp ủy viên hơn, thì cũng không cần phải thay đổi số lượng.
+ Công tác nhân sự được nhận định là việc hệ trọng, là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Theo ông, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV thực hiện như thế nào?
"Nếu thực hiện tốt các quy trình mà các hướng dẫn đã nêu; người đứng đầu công minh, cấp ủy không lợi ích nhóm, không bổ nhiệm người thân, cánh hẩu… thì chúng ta sẽ chọn được người tài", theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông
-Theo tinh thần Chỉ thị 35, cấp ủy các cấp đã thực hiện tương đối nghiêm. Tôi quan sát đến giờ phút này, cấp ủy từ cấp cơ sở đến cấp huyện, cấp tỉnh đã thực hiện đúng hướng dẫn. Tới đây, cả hai nội dung là chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và nhân sự, cấp ủy cấp trên phải có trách nhiệm trực tiếp xem cấp dưới chuẩn bị đã đúng tinh thần của Đảng chưa.
Còn về Đại hội XIV của Đảng, Trung ương đã chuẩn bị theo đúng lộ trình. Theo đó, Trung ương đã hướng dẫn các cấp giới thiệu ứng cử vào Trung ương. Vừa rồi, các cấp đã giới thiệu và Trung ương đã cho ý kiến, Bộ Chính trị đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức với cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.
Trung ương Đảng cũng đã cho ý kiến quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời cho ý kiến bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới đây, sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình xem xét, giới thiệu nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Công tác nhân sự làm rất thận trọng, đặc biệt là trong Chỉ thị 35 đã nêu rõ, không để lọt người tài, cũng không để những phần tử không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín chui vào cấp ủy. Hướng dẫn của Trung ương tương đối kỹ, vấn đề là ở khâu tổ chức thực hiện để chọn được những người có đức, có tài.
+ Quy định đã có, nhưng nhiều người vẫn lo lắng về việc giới thiệu nhân sự vào cấp ủy, thưa ông?
-Giới thiệu nhân sự, kể cả cấp ủy, cơ quan dân cử (Quốc hội, HĐND) trước đây theo quy trình 3 bước, bây giờ là quy trình 5 bước. Lỗi không phải ở quy trình mà lỗi ở những người thực hiện quy trình.
Nếu thực hiện tốt các quy trình mà các hướng dẫn đã nêu; người đứng đầu công minh, cấp ủy không lợi ích nhóm, không bổ nhiệm người thân, cánh hẩu… thì chúng ta sẽ chọn được người tài.
Nhìn lại, các khóa trước thấy vẫn để lọt vào cấp ủy kể cả Trung ương, những người không đủ phẩm chất đạo đức. Như ngay sau Đại hội XIII đã phải khởi tố, bắt giam ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương. Như vậy, chúng ta sàng lọc chưa tốt, chưa nắm chắc được những khuyết điểm của nhân sự đó, nên sau đại hội mới phát hiện ra.
Đến hôm nay, đã xử lý nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những người khuyết điểm từ nhiệm kỳ trước, kể cả ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, khâu đánh giá cán bộ tái cử làm chưa tốt. Đây là vấn đề cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc.
Về giải pháp, lâu nay chúng ta nói là dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Ai tốt, ai xấu, rồi tham nhũng ra sao, dân biết hết. Chúng ta cần có cơ chế để nghe ý kiến của Nhân dân, để dân tham gia vào công tác cán bộ.
Hy vọng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, chúng ta sẽ chọn được đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
+ Xin cảm ơn ông!
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 15/2, Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Ngày 15/2, Đoàn đại biểu Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn về Khu Di tích Kim Liên thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Văn Thanh
Trọng Tài
Văn Thanh
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
TC
Thành Công
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Cao Huân
Hương Trà
Đông Hà
Cảnh Nhật
Thu Huyền
Trần Lê
Nam Dũng