Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Chuyện dãi nắng, dầm mưa của những “lá chắn” phòng chống dịch bệnh Covid-19

N.Phê - Q.Thân

Thứ ba, 06/07/2021 - 15:57

(Thanh tra) - Khi trời nắng nóng 38 - 40 độ, ngoài mặt đường lên hơn 41 độ C, còn lúc mưa thì tầm tã ướt át kéo dài. Khó khăn chẳng thể diễn tả hết bằng lời, nhưng các cán bộ y tế, công an, quân đội, thanh tra giao thông vẫn miệt mài “đội nắng, đội mưa”, thâu đêm suốt sáng làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh ở các trạm kiểm soát.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ ở chốt Hoàng Văn Thái (Đà Nẵng). Ảnh: T.P

Sáng 6/7, trời Đà Nẵng đổ cơn mưa tầm tã, giải nhiệt cho cả TP sau bao ngày nắng nóng gay gắt; trong điều kiện hạn chế một số sinh hoạt, dịch vụ. Thế nhưng, cơn mưa ngày hè lại gây ra một số khó khăn, vất vả cho các y, bác sĩ, cán bộ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ra vào địa phương.

Chúng tôi có mặt tại chốt kiểm soát trên đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu lúc 9 giờ sáng nay khi xe cộ nườm nượp đi về TP. Chiếc ô nhỏ được đặt bên đường chẳng đủ che mưa cho chiến sĩ cảnh sát khi liên tục ra đường phân luồng, điều tiết giao thông.

“May mắn” hơn lực lượng kiểm soát ngoài trời, bộ phận y tế ở phía trong lán trại tạm mưa không đến chân, nắng không đến đầu. Vậy nhưng có ở trong chốt, có vào vị trí các y, bác sĩ mới thấu hết vất vả. Cái cảm giác nóng bức khi mặc bộ đồ bảo hộ 24/24 giờ trên người thì dù có cơn mưa tầm tã cũng chẳng đủ xoa dịu cái nóng, thậm chí còn khó chịu hơn.

Chốt kiểm soát tiếp giáp giữa Quảng Nam và Đà Nẵng. Ảnh: P.T

Nói chuyện ngày mưa lại nhớ đến gian khó ngày nắng. Tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch đường Tạ Quang Bửu (phía Nam hầm Hải Vân), Trung úy Nguyễn Trương Phi Long cho biết, anh cùng đồng đội bám chốt mỗi ngày 8 tiếng.

Có thời điểm nắng nóng lên đến 40, 41 độ C, anh em làm nhiệm vụ rát cả mặt, mồ hôi ướt sũng áo. Do là chốt nằm trên Quốc lộ 1A nên lưu lượng xe cộ qua chốt Tạ Quang Bửu luôn đông đúc, lực lượng cảnh sát phải liên tiếp phân luồng, điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện vào chốt khai báo y tế.

Đại úy Phan Thành Bắc, Công an quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị cắt cử 1 ngày 3 ca, mỗi ca 8 tiếng. Lực lượng công an tại các chốt sẽ dừng tất cả các phương tiện qua chốt kiểm dịch. Dù ngày hay đêm các chiến sỹ vẫn luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất...

Điểm khai báo y tế tại chốt trên địa bàn xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.P

Không chỉ lực lượng công an, quận đội, y tế; lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên tình nguyện ở các chốt kiểm dịch là điều rất đáng ghi nhận. Có em năm nay chỉ mới mười tám, đôi mươi nhưng xông pha tuyến đầu để góp phần nhỏ của mình cùng bậc đàn anh, đàn chị lo sự bình yên cho nhân dân.

Cái khó của bộ phận tình nguyện là phải hỗ trợ người dân khai báo ở chốt kiểm dịch Covid-19. Có trường hợp, vì xếp hàng đông đúc, vì nắng nóng hay gặp mưa dông ướt, có người nổi nóng than phiền. Các em phải khuyên giải tinh thần của họ thông cảm, vì cái chung, vì công cuộc phòng chống Covid-19.

Lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng cho các phương tiện giao thông. Ảnh: P.T

Ông Nguyễn Nhường, Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn quận có 2 chốt kiểm soát dịch bệnh đặt trên đường Hoàng Văn Thái và Tạ Quang Bưởi. Trước đây các chốt kiểm soát người và phương tiện một chiều, nay do yêu cầu phải kiểm soát cả chiều ra lẫn chiều vào. Mỗi trạm được phân bổ hơn 12 cán bộ gồm nhiều ngành và làm việc 3 ca cả ngày lẫn đêm. Khó khăn của anh em là làm việc trong điều kiện thời tiết khá nắng nóng, gian nan vất vả và phải tự lo ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

“Gặp những ca trực vào buổi trưa phải tới 14 giờ chiều bàn giao ca mới thì anh em mới được ăn cơm buổi trưa rồi được nghỉ ngơi…” - ông Nguyễn Nhường nói thêm.

Chia sẻ khó khăn này, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Đà Nẵng vào chiều ngày 5/7, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh đã giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát hết những đối tượng, người đang tham gia trực tiếp vào công tác phòng, chống dịch hiện đang gặp khó khăn để bổ sung đối tượng và có văn bản gửi Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP để kịp thời hỗ trợ kinh phí, trước mắt là hỗ trợ tiền ăn từ 80 lên 120 ngàn đồng/người/ngày cho đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ tham gia phòng, chống dịch…

Lực lượng y tế đo thân nhiệt tại các chốt kiểm soát dịch bệnh. Ảnh: P.T

Không chỉ TP Đà Nẵng, hiện tại, tỉnh Quảng Nam cũng đang thiết lập và duy trì 5 chốt kiểm soát Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào địa phương. Quảng Nam yêu cầu tất cả công dân và phương tiện giao thông đi/đến/ở từ các địa phương khác đến tỉnh đều phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch hoặc y tế địa phương và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực trong khai báo y tế của mình.

Có mặt tại chốt kiểm soát Covid-19 trên tuyến Quốc lộ 14B thuộc huyện Đại Lộc (Quảng Nam), chúng tôi mới thấy hết sự gian khổ và nỗ lực của lực lượng chức năng. Đây là chốt kiểm soát đã duy trì hàng tháng qua, là một trong những chốt quan trọng bậc nhất ở Quảng Nam khi kiểm soát người đi và về từ Đà Nẵng hoặc các tỉnh Tây Nguyên; nên không thể lơ là...

Để bám chốt, các lực lượng làm nhiệm vụ 24 giờ/ngày. Chuyện ăn ngủ và cả những sinh hoạt cá nhân tại trong các lều dã chiến là chuyện bình thường. Biết thế để hiểu hết những khó khăn, vất vả mà các anh, các chị trải qua, nhằm không để yếu tố dịch tễ xâm nhập vào địa bàn gây lây lan dịch bệnh.

Tại chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn), do yêu cầu nghiêm ngặt là phải kiểm soát tất cả người và các phương tiện ra vào, nên lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông phải căng mình dưới trời nắng nóng để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông. Vậy nhưng, do áp lực quá nhiều phương tiện dồn ứ có lúc gây tắt nghẽn giao thông…

Chứng kiến lực lượng ở chốt kiểm dịch dưới nắng gắt, giữa cơn mưa; mới thấy hết nỗi vất vả của lực lượng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19. Họ như những tấm “lá chắn” vững chắc, luôn bám trụ tại vị trí được phân công tạo nên bức tường thành vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa đảm bảo an ninh trật tự xã hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm