Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 07/05/2016 - 09:58
Phòng tư vấn lỗ mở thông ra da còn được gọi đơn giản hơn là phòng tư vấn cho người mang hậu môn nhân tạo (HMNT) sau khi làm phẫu thuật được xem là phòng tư vấn lỗ mở thông ra da đầu tiên tại miền Nam do Khoa Ngoại Tiêu hóa, BV Đại học Y Dược thành lập.
Nhân viên BV tư vấn cho bệnh nhân và người nhà về mở lỗ thông ra da. ẢNH: HÀ PHƯỢNG
Hoạt động 24/7, phục vụ tất cả các đối tượng có nhu cầu, số điện thoại đường dây nóng (08) 39525690.
Theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc bệnh viện Đại học Y Dược chia sẻ, có rất nhiều người đang hiểu sai về lỗ mở thông ra da nên quyết định thà sống chung với bệnh đến chết chứ không đồng ý sử dụng HMNT vì sợ cuộc sống bị ảnh hưởng, sinh hoạt bị thay đổi. Mỗi lần như vậy các bác sĩ đều phải sử dụng nhiều hình thức thuyết phục, rất khó khăn và mất thời gian cho người bệnh.
Vì vậy, khoa tiêu hóa bệnh viện (BV) Đại học Y Dược thành lập phòng tư vấn với mục đích giúp người bệnh và gia đình hiểu đúng về HMNT, cách chăm sóc HMNT, chế độ ăn uống cho người có HMNT.
ThS BS. Nguyễn Hữu Thịnh – Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu Hóa, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết: Số người bệnh có lỗ mở thông ra da ngày càng cao song kiến thức về chăm sóc, thích nghi để có chất lượng cuộc sống bình thường lại chưa nhiều. Với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người có hậu môn nhân tạo, Khoa Ngoại Tiêu Hóa thành lập Phòng tư vấn Lỗ mở thông ra da để tư vấn cho người bệnh cả trước mổ, sau mổ và sau khi xuất viện. Cụ thể là các kiến thức và kỹ năng cần thiết để người mang lỗ mở thông ra da cũng như thân nhân của người bệnh có thể tự chăm sóc và thích nghi với sinh hoạt hàng ngày: cách chăm sóc lỗ mở thông qua da, chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp, hỗ trợ tâm lý ... giúp người bệnh trở lại cuộc sống bình thường nhanh nhất.
| Hậu môn nhân tạo là một lỗ mở thông ra da ở đại tràng hoặc hồi tràng được tạo bằng phẫu thuật với mục đích dẫn lưu phân ra ngoài. HMNT được thực hiện trong những trường hợp như: ung thư đại trực tràng đến muộn không còn khả năng cắt bỏ, ung thư trực tràng phải cắt bỏ cả hậu môn, viêm loét đại trực tràng chảy máu nhiều, rò trực tràng âm đạo hay rò trực tràng bàng quang. Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 1,3 triệu người có lỗ mở thông ra da, riêng ĐHYD TP.HCM mỗi năm đã có khoảng 500- 700 trường hợp ung thư đại- trực tràng được phẫu thuật, trong đó khoảng 100 trường hợp mang HMNT tạm thời hoặc vĩnh viễn. |
Theo Hà Phượng/PLO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 23/12, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, đã điều trị thành công một trường hợp cúm A/H3 biến chứng đặc biệt nặng và hiếm gặp ở trẻ em.
Chính Bình
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 354/KH-UBND về thu thập và liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh qua hệ thống điều phối dữ liệu y tế trên địa bàn TP.
Chính Bình
Chính Bình
Hải Lương
Chính Bình
Chính Bình
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật