Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/11/2017 - 20:08
(Thanh tra) - Nhằm giới thiệu những giá trị truyền thống của đám cưới Huế trong dân gian, sáng 30/11, Bảo tàng Văn hóa Huế tổ chức trưng bày chuyên đề “Đám cưới cổ truyền Huế”, với hình ảnh, tư liệu và những kỉ vật độc đáo giúp cho du khách có thể ngắm nhìn lại cuộc sống hôn nhân của người xưa.
Triển lãm trưng bày nhiều hiện vật có giá trị văn hóa. Ảnh: TN
Trưng bày nhằm giới thiệu những hình ảnh tư liệu quý về đám cưới cổ truyền Huế những năm 60, 70 của thế kỷ XX. Bên cạnh đó, du khách có thể ngắm nhìn những hiện vật như thiệp cưới, giấy hôn thú, áo dài cưới… cũng như một số hình ảnh được tái hiện như dàn rước dâu, bàn thờ gia tiên, lễ tơ hồng…
Qùa cưới và áo dài cưới trước những năm 1990. Ảnh: TN
Tổ chức lễ cưới Huế có đủ các bước thủ tục theo quy định chung của đám cưới truyền thống Việt với “Lục lễ” (Sáu lễ) gồm: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp tệ, Thỉnh kỳ, Thân nghinh. Với quan niệm “trọng lễ nghi, khi tài vật”, chính vì vậy lễ nghi trong đám cưới Huế có phần cầu kỳ hơn ở phần lễ, nhưng không quá chú trọng về vật chất.
Hiện nay, những lễ nghi này đã được nhiều gia đình Huế giảm bớt những vẫn giữ lại một số lễ cốt lõi, hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, vợ chồng bình đẳng, đời sống chung thủy một vợ một chồng.
Thiệp cưới đám cưới Huế trong những năm 60. Ảnh: TN
Triển lãm “Đám cưới cổ truyền Huế” giúp cho công chúng, du khách có thể hiểu thêm về những nét đẹp bình dị, đặc sắc trong phong tục cưới hỏi của người dân Cố đô, góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa Huế và xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi phù hợp với truyền thống, đạo đức tốt đẹp của dân tộc.
Triển lãm kéo dài đến ngày 28/2/2018.
Một số hiện vật trưng bày “Đám cưới cổ truyền Huế”:
Tố Nhã
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình