Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 15/04/2016 - 11:10
(Thanh tra) - Ngày 14/4, với tài trợ từ Quỹ Môi trường Toàn cầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã phát động sáng kiến trị giá 2,25 triệu USD nhằm hỗ trợ quản lý an toàn các hoá chất độc hại và giảm tác động của chúng đối với sức khoẻ con người và môi trường.
Vài năm gần đây, lĩnh vực hoá chất phát triển nhanh và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, cả nước đều xảy ra tình trạng mức độ ô nhiễm cao hơn và nhiều tai nạn lao động công nghiệp hơn do thiếu chính sách toàn diện về quản lý hoá chất an toàn thân thiện với môi trường, không có đủ các biện pháp phòng ngừa ô nhiễm, và ý thức về quy trình an toàn cũng như rủi ro hoá chất với sức khoẻ con người và môi trường còn thấp.
Tính đến 2010, Việt Nam có hơn một ngàn khu vực nhiễm độc, trong đó gần 300 khu nhiễm các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ. Với sự hỗ trợ của UNDP, hơn 900 tấn hoá chất bảo vệ thực vật đã bị tiêu huỷ và 3.000m2 đất ô nhiễm được đưa vào bãi tiêu huỷ. Tuy vậy, vẫn còn nhiều điểm ô nhiễm chưa được xử lý triệt để.
Quản lý hoá chất an toàn thông qua vòng đời của chúng từ xuất nhập khẩu, sản xuất, sử dụng, vận chuyển, lưu giữ đến thải bỏ, xử lý chất thải là xu hướng toàn cầu nhằm giảm phát thải hóa chất nguy hại ra môi trường.
Tại Việt Nam, một trong các ưu tiên của Chính phủ là tăng cường quản lý an toàn hoá chất. “Việc thực thi dự án (D.A) quản lý an toàn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và hóa chất nguy hại tại Việt Nam phản ánh quyết tâm và hành động của Chính phủ Việt Nam trong việc bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường cho phát triển bền vững” - ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết.
Theo ông Bakhodir Burkhanov, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP, UNDP đã và đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện Công ước Stockholm từ năm 2005 bằng việc trợ giúp kế hoạch quốc gia thực hiện công ước và qua một D.A dành riêng cho chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy. Những hỗ trợ này góp phần giảm rủi ro phơi nhiễm của hàng hàng người dân sống xung quanh các khu vực bị nhiễm độc nặng.
Ông Burkhanov phát biểu: D.A công bố hôm nay phát huy các hỗ trợ trước đây của chúng tôi nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ở Việt Nam. D.A sẽ xây dựng công cụ nhằm quản lý mức thải chất hữu cơ khó phân huỷ trong sản xuất công nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức công cộng về các hoá chất độc hại và giảm tác động của chúng lên sức khoẻ con người và môi trường.
D.A mới sẽ trợ giúp kỹ thuật nhằm xây dựng các quy định và hưỡng dẫn kỹ thuật mới liên quan đến quản lý các hoá chất một cách an toàn, thân thiện môi trường như các chất hữu cơ khó phân huỷ, chất độc tồn lưu trong không khí và thuỷ ngân. D.A cũng giúp quản lý các khu vực bị ô nhiễm theo phương pháp tiếp cận đánh giá và quản lý rủi ro theo yêu cầu của các Công ước Quốc tế mà Chính phủ Việt Nam tham gia.
Thanh Hương
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đây là khoản viện trợ của Tổ chức CRS tại Việt Nam nhằm giúp đỡ người dân tỉnh Cao Bằng bị ảnh hưởng bởi thiên tai sớm ổn định cuộc sống.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Hà Nội thường xuyên xuất hiện trong "màn sương" bụi mịn PM2.5 vào những ngày vừa qua, khiến câu hỏi về tương lai của bầu không khí Thủ đô trở nên trăn trở hơn bao giờ hết. Hà Nội sẽ ra sao nếu tình trạng ô nhiễm này cứ lặp lại và kéo dài? Câu trả lời nằm trong chính những hành động của chúng ta ngày hôm nay.
B.S
Thái Nam
Thiên Bình
Hoàng Hưng
Trần Quý
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV
Hương Giang