Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Học sinh lớp 3 và lớp 7 chưa có sách giáo khoa để học

Khoa Lê

Thứ năm, 22/09/2022 - 17:40

(Thanh tra) - Năm học mới đã đi qua được khoảng 3 tuần nhưng học sinh lớp 3 và lớp 7 tại huyện miền núi Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận chưa được cấp sách giáo khoa. Không có sách, nên việc tiếp thu kiến thức trên lớp, làm bài tập về nhà của học sinh gặp nhiều khó khăn.

Không có sách nên giáo viên phải viết lên bảng để học sinh theo dõi. Ảnh: Khoa Lê

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái, hiện nay có 715 học sinh lớp 3 và 388 học sinh lớp 7 ở các trường tiểu học, THCS huyện miền núi Bác Ái đang phải học “chay” vì chưa có sách giáo khoa.

Ghi nhận tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Ngô Quyền (xã Phước Tiến) có 47 em học sinh khối lớp 3 và 75 học sinh khối lớp 7 hiện vẫn chưa có sách. Để đáp ứng được kiến thức cho học sinh các giáo viên phải chủ động bỏ tiền túi ra mua sách giáo khoa, hoặc lên trang web của nhà xuất bản tải nội dung bài học về rồi trình chiếu lên tivi, máy chiếu…

Cô giáo Nguyễn Thị Sinh, phụ trách dạy lớp 3 cho biết, các em chưa có sách giáo khoa ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và học. Giáo viên phải viết tay các nội dung bài học lên bảng nên không có thời gian rèn cho các em học sinh yếu.

“Chương trình mới có nhiều nội dung dài, giáo viên chúng tôi không thể viết hết trên bảng được, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập của các em học sinh. Trong giờ học các em chỉ có quyển vở để ghi chép rồi chăm chú lên máy chiếu để theo dõi nội dung bài học”, cô Sinh chia sẻ thêm.

Còn cô Hoàng Thị Hồng Nhung, giáo viên bộ môn tiếng Anh khối lớp 7 chia sẻ, không có sách giáo khoa chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu bài giảng của học sinh. Khi về nhà các em cũng không thể làm bài tập, ôn lại kiến thức hay tìm hiểu bài mới.

Thầy giáo Hoàng Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học - THCS Ngô Quyền, cho biết, năm học 2022 - 2023 đã đi qua được 3 tuần nhưng chưa có sách giáo khoa nên giáo viên phải tự bỏ tiền ra mua sách giáo khoa hoặc lên trang web của nhà xuất bản để soạn giáo án rồi phải viết tay lên bảng, trình chiếu lên tivi, máy chiếu... để dạy cho các em học sinh. Việc giảng dạy như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh.

“Chúng tôi rất mong ngành Giáo dục sớm bố trí sách giáo khoa kịp thời để đảm bảo công tác giảng dạy, học tập được tốt hơn”, thầy Lợi nói.

Làm việc với ông Đặng Ngọc Hải, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bác Ái cho biết: Theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018, từ năm học 2022 - 2023, học sinh lớp 3 và lớp 7 sẽ bắt đầu học theo chương trình mới. Đối với học sinh ở khu vực có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn sẽ được cấp phát sách giáo khoa miễn phí. Trong khi, huyện Bác Ái có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn, học sinh khối lớp 3 và lớp 7 được cấp phát sách giáo khoa miễn phí.

“Nguyên nhân chưa có sách là do Sở Giáo dục và Đào tạo chưa cấp vì đang trong quá trình đấu thầu. Khi có kết quả đấu thầu, sở sẽ cung cấp sách cho học sinh trong thời gian sớm nhất”, ông Hải nói thêm.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sắp xếp trường học: Không cắt giảm "cơ học", lấy chất lượng làm thước đo

Sắp xếp trường học: Không cắt giảm "cơ học", lấy chất lượng làm thước đo

(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.

Hải Hà

15:22 22/12/2025
Giáo dục nghề nghiệp - “Chìa khóa vàng” mở cánh cửa việc làm cho thanh niên DTTS xã Cư Pui

Giáo dục nghề nghiệp - “Chìa khóa vàng” mở cánh cửa việc làm cho thanh niên DTTS xã Cư Pui

(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.

Kiến Văn

15:00 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm