Theo dõi Báo Thanh tra trên
PV
Chủ nhật, 18/08/2024 - 07:00
(Thanh tra) - Hôm nay, 18/8, đã có thêm hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024, nâng tổng số trường đã công bố điểm lên trên 100 trường.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Theo nhận định chung của hầu hết các trường, năm 2024 điểm chuẩn trúng tuyển tăng.
Theo đó, Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn cho các ngành đào tạo với mức điểm dao động từ 16 điểm đến 24,54 điểm; trong đó ngành có điểm chuẩn cao nhất là Logistic và quản lý chuỗi cung ứng với 24,54 điểm, tiếp đó là ngành Thương mại điện tử với 24,1 điểm.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm chuẩn cao nhất là 26,57 vào ngành Y khoa. Mức điểm thấp nhất vào ngành Y tế công cộng là 21,35 điểm.
Học viện Hành chính Quốc gia có điểm chuẩn khá cao, từ 23,6 điểm đến 27,2 điểm; trong đó có điểm cao nhất là ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tổ hợp C00, tiếp đó là ngành Chính trị học có điểm chuẩn 27,02 điểm.
Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông theo hai thang điểm, thang 30 điểm và 40 điểm (môn Tiếng Anh nhân hệ số 2). Theo đó, ở thang điểm 40, ngành có điểm cao nhất là Hải quan và Logistics với 36,15 điểm. Ở thang điểm 30, điểm chuẩn cao nhất là ngành Tài chính-Ngân hàng 2 với 26,85 điểm. Trường áp dụng thêm tiêu hai tiêu chí phụ về điểm môn Toán và thứ tự nguyện vọng.
Trường Đại học Văn hoá có điểm chuẩn khá cao khi điểm chuẩn các ngành ở tổ hợp C00 đều ở ngưỡng 27-28 điểm, thấp nhất là 25,5 điểm; ở tổ hợp khối D, điểm chuẩn đa số các ngành ở mức 25-26 điểm. Điểm chuẩn cao nhất là ngành Báo chí với 28,9 điểm tổ hợp C00 và 27,9 điểm ở tổ hợp khối D.
Trường Đại học Dược Hà Nội có điểm chuẩn trúng tuyển các ngành năm 2024 dao động từ 24,26 - 25,51 điểm, đều tăng so với năm ngoái.
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn từ sau 17 giờ hôm qua, ngày 17/8, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo kết thúc lọc ảo. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường công bố điểm chuẩn chậm nhất là 17 giờ ngày mai (19/8).
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Việc sắp xếp trường học là chủ trương lớn nhằm tập trung nguồn lực và nâng cao hiệu quả giáo dục. Tuy nhiên, tại một số địa phương khi thực hiện có dấu hiệu "nóng vội". Từ thực tế đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu, không cắt giảm “cơ học”, phải lấy chất lượng làm thước đo.
Hải Hà
(Thanh tra) - Triển khai Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5 của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) đã từng bước tháo gỡ “nút thắt” việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo sinh kế bền vững cho người lao động, nhất là thanh niên đồng bào DTTS.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hải Hà
Thùy Dương
Trọng Tài
Hương Trà
T.Vân
Hải Lương
Thái Hải
Trọng Tài
Trần Kiên
Bùi Bình
Huyền Trang
Hoàng Long
B.S
Minh Khôi