Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Chủ nhật, 23/06/2024 - 16:24
(Thanh tra) - Chỉ với 12 trường tổ chức thi tuyển vào lớp 10 tại Đắk Lắk, đã có gần 2.000 điểm liệt. Đây là yếu tố khiến hàng loạt học sinh bị trượt trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua.
Gần 2.000 điểm liệt trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Đắk Lắk. Ảnh: AM
Ngày 23/6, nguồn tin của PV Báo Thanh tra tiết lộ, có gần 2.000 điểm liệt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Cụ thể, số lượng điểm liệt của 3 môn thi gồm: Toán (1.799 điểm liệt), Ngoại ngữ (14 điểm liệt), Ngữ văn (74 điểm liệt).
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, điểm liệt của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là 1 điểm (tức là 1 điểm trở xuống là điểm liệt). PV đặt câu hỏi: Liệu đề thi có quá khó với thí sinh? Ông Khoa chia sẻ, việc ra đề thi phải tuân thủ theo quy định.
Cụ thể là theo khung ma trận đề kiểm tra bao gồm 4 cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chưa kể, quá trình thẩm định đề thi còn có khâu phản biện, đánh giá đề thi. Do đó, khâu ra đề, chất lượng đề thi, ông Khoa khẳng định, sở làm rất chặt chẽ, đúng quy định.
Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cho biết thêm, đây là năm đầu tiên địa phương tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 theo phương thức mới: Thi tuyển, xét tuyển.
Theo đó, năm nay chỉ có thêm 9 trường THPT công lập tổ chức thi tuyển (cùng với 3 trường chuyên biệt tổ chức thi từ nhiều năm trước gồm: THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, THPT Dân tộc nội trú Đam San. Ngoài đăng ký thi tuyển, mỗi học sinh còn được quyền nộp hồ sơ xét tuyển học bạ vào 1 trường THPT công lập khác trên địa bàn.
Ông Khoa thừa nhận, điểm thi quá thấp. Theo đó, chỉ có 2 trường (THPT Buôn Ma Thuột, THPT Lê Quý Đôn), có điểm chuẩn đầu vào 15,75 điểm. Các trường còn lại, điểm chuẩn chỉ từ 5-6 điểm cho 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ). Điểm chuẩn đã thấp song nhiều trường không thể tuyển đủ học sinh. Theo thống kê, chỉ tiêu tuyển sinh cho 9 trường THPT công lập tổ chức thi trên là 4.572 em. Tuy nhiên, kết quả, các trường chỉ tuyển được 3.893 em.
Như vậy, các trường tuyển sinh còn thiếu 679 học sinh so với chỉ tiêu. Các trường thiếu chỉ tiêu với số lượng lớn như: Trường THPT Krông Ana được giao tuyển 484 em nhưng chỉ tuyển được 292 em, thiếu 192 em; Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng) được giao tuyển 440 em nhưng chỉ tuyển được 261 em, thiếu 179 em; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắc) được giao tuyển 480 nhưng chỉ tuyển được 362 em, thiếu 118 em.
Như Báo Thanh tra đưa tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/6/2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 8.000 thí sinh dự thi, với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Riêng học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du thi thêm các môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký xét tuyển.
Năm nay, Đắk Lắk có hơn 28.000 học sinh đăng ký vào lớp 10 THPT. Chỉ tiêu toàn tỉnh là hơn 21.000 học sinh cho 53 trường THPT trên địa bàn. Như vậy, sẽ có khoảng 7.000 học sinh không được học THPT hệ công lập.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành xem xét quá trình đào tạo, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành xác minh bằng cấp của ông Vương Tấn Việt, qua đó xác định ông Vương Tấn Việt đã sử dụng bằng cấp ba bổ túc văn hóa không hợp pháp.
C.T
07:00 22/10/2024(Thanh tra) - Vào đầu tháng 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) có đề xuất bốc thăm môn thi thứ 3 trong thi tuyển sinh lớp 10 và thay đổi hằng năm, thời gian công bố trước ngày 31/3. Tuy nhiên, ngay sau đó đã tạo ra nhiều dư luận trái chiều. Mới đây, Bộ GDĐT đã công bố Dự thảo Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, trong đó không còn quy định các sở GDĐT phải tổ chức bốc thăm để chọn ngẫu nhiên môn thi thứ 3 vào lớp 10. Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh thuộc thẩm quyền của địa phương.
Lê Phương
22:53 21/10/2024Văn Thanh
16:07 21/10/2024Trọng Tài
10:05 21/10/2024Xuân Thống
20:20 19/10/2024Trọng Tài
17:44 19/10/2024PV
Phương Anh
Thanh Hoa
Hoài Phương
HT
Thu Huyền
Phương Anh