Theo dõi Báo Thanh tra trên
Anh Minh
Chủ nhật, 23/06/2024 - 09:11
(Thanh tra) - Đó là thực trạng đang xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Rất nhiều trường có điểm chuẩn chỉ từ 5 đến 6 điểm cho 3 môn thi, nhưng vẫn không tuyển đủ học sinh.
Hơn 1 điểm mỗi môn đã đậu lớp 10 công lập, Đắk Lắk vẫn tuyển không đủ học sinh. Ảnh: AM
Ngày 22/6, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk Phạm Đăng Khoa đã ký quyết định chuẩn y điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tổ chức thi tuyển, năm học 2024-2025.
Năm nay, Đắk Lắk có 9 trường THPT tổ chức thi tuyển (cùng với 3 trường chuyên biệt đã tổ chức thi từ nhiều năm gồm: THPT Chuyên Nguyễn Du, THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, THPT Dân tộc nội trú Đam San).
Kết quả chuẩn y điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển đối với các trường công lập tổ chức thi như sau: Trường THPT Buôn Ma Thuột (15,75 điểm với 538 học sinh trúng tuyển); Trường THPT Lê Quý Đôn (15,75 điểm với 629 em trúng tuyển); Trường THPT Cư M’gar (6,0 điểm chuẩn, 532 em trúng tuyển); Trường THPT Ea H’leo (6 điểm với 396 em trúng tuyển); Trường THPT Ngô Gia Tự (5,5 điểm, 461 em trúng tuyển); Trường THPT Krông Ana (5 điểm với 292 em trúng tuyển); Trường THPT Buôn Hồ (5,5 điểm, 422 học sinh trúng tuyển); Trường THPT Phan Bội Châu (5,5 điểm với 261 em trúng tuyển); Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (5,25 điểm với 362 em trúng tuyển).

Hành ngàn học sinh tỉnh Đắk Lắk sẽ không được học trường công lập. Ảnh: AM
Tổng số học sinh trúng tuyển trong đợt thi trên là 3.893. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu Sở GD&ĐT giao cho 9 trường là 4.572 em. Như vậy, số lượng học sinh trúng tuyển còn thiếu 679 em so với chỉ tiêu.
Đáng nói, điểm chuẩn của các trường công lập trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua đã rất thấp. Đơn cử, Trường THPT Krông Ana, điểm chuẩn chỉ 5 điểm cho 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ). Như vậy, chỉ hơn 1 điểm mỗi môn và không bị điểm liệt (tức là không có môn nào dưới 1 điểm), thì được trúng tuyển vào trường.
Tuy nhiên, dù điểm chuẩn đã thấp, nhiều trường vẫn không tuyển đủ so với chỉ tiêu được Sở GD&ĐT đã phê duyệt trước đó. Đơn cử, Trường THPT Krông Ana được giao chỉ tiêu tuyển sinh là 484 em, nhưng trong đợt thi tuyển vừa qua chỉ tuyển được 292 em; Trường THPT Cư M’gar được giao chỉ tiêu tuyển 616 học sinh nhưng thực tế đợt thi vừa qua chỉ có Trường 532 em trúng tuyển; Trường THPT Ngô Gia Tự được giao tuyển 528 em, thực tế chỉ tuyển được 461 em; Trường THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng) được giao tuyển 440 em nhưng chỉ tuyển được 261 em; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pắc) được giao tuyển 480 nhưng chỉ tuyển được 362 em.
Như Báo Thanh tra đưa tin, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, diễn ra từ ngày 6/6 đến ngày 8/6/2024, toàn tỉnh Đắk Lắk có gần 8.000 thí sinh dự thi, với 3 môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Riêng học sinh đăng ký dự tuyển vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du thi thêm các môn chuyên tương ứng với lớp chuyên đăng ký xét tuyển.
Ngoài các trường tổ chức thi tuyển, các trường công lập còn lại trên địa bàn vẫn duy trì hình thức tuyển sinh là xét tuyển.
Năm nay, Đắk Lắk có hơn 28.000 học sinh đăng ký vào lớp 10 THPT. Chỉ tiêu toàn tỉnh là hơn 21.000 học sinh cho 53 trường THPT trên địa bàn. Như vậy, sẽ có khoảng 7.000 học sinh không được học THPT hệ công lập.
Những em này có thể học ở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên hoặc các trường trung cấp, cao đẳng nghề. Hiện nay, các trường này cũng đào tạo nhiều ngành nghề phù hợp và các em vừa được học nghề vừa học văn hoá. Sau 3 năm, các em vừa được bằng trung cấp nghề và được dự thi tốt nghiệp THPT.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành Khung năng lực ngoại ngữ mới, trong đó bổ sung bậc Tiền Bậc 1 (Pre-A1) cho người mới bắt đầu. Việc thêm bậc này giúp bao quát toàn bộ lộ trình học ngoại ngữ, đặc biệt phù hợp với trẻ mầm non, tiểu học. Đây là bước điều chỉnh quan trọng để đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học hiện nay.
Lan Anh
(Thanh tra) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi một số sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Thông tư 29) quy định về dạy thêm, học thêm.
Hải Hà
Dương Nguyễn
Hương Giang
Hải Hà
Bình Yên
Lan Anh
Thu Huyền
Nam Dũng
Hoàng Hưng
PV
Thùy Dương
Đông Hà
Hương Giang
ThS Nguyễn Thu Trang, Cục IV, Thanh tra Chính phủ
Thu Huyền
Hương Giang
Hải Hà