Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng giá vé cáp treo

Thứ ba, 07/01/2014 - 17:51

(Thanh tra) - Chiều nay (7/1), tại cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giao Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Du lịch chùa Hương năm 2014, cho biết, so với Lễ hội chùa Hương năm 2013, phí thắng cảnh (50.000 đồng/người), vé đò (35.000 đồng/người/khứ hồi) vẫn giữ nguyên, riêng giá cáp treo là 140.000 đồng/vé (tăng 20.000 đồng/vé).

Lễ hội chùa Hương năm 2014 có chủ đề "Lễ hội Du lịch - Chùa Hương nét đẹp truyền thống văn hóa Việt". Ảnh: Thảo Nguyên

Để bảo đảm an toàn cho hành khách khi lưu thông trên suối Yến, Ban Tổ chức đã bố trí phao gối trên 4 đò vớt rác, cắm cọc và treo phao ở những điểm nước sâu trên tuyến suối để cứu hộ kịp thời khi có sự cố. Hiện có khoảng 4.300 đò chở khách và hơn 300 đò chở hàng hóa hoạt động tại suối Yến. 

Phục vụ lễ hội năm 2014, Ban Tổ chức và chính quyền địa phương đã qui hoạch 14 hàng ăn ở khu Thiên Trù, hướng dẫn các hộ kinh doanh trưng bày sản phẩm, tránh “phản cảm” ở nơi tôn nghiêm, tăng cường để chấm dứt tình trạng quảng cáo và nhắc nhở các chủ nhà hàng không chế biến thực phẩm từ “thú rừng hoang dã”, duy trì việc xử lý các hộ kinh doanh dùng loa đài để quảng cáo bán hàng. Tuy nhiên, ông Hậu cũng khuyến cáo, người tiêu dùng vẫn “phải tinh khi mua sản phẩm” và phải thỏa thuận trước khi mua.

Ban Tổ chức cũng giao UBND xã Hương Sơn tổ chức điều hành bán vé dịch vụ trông giữ ô tô, theo đó chỉ được bán 1 vé/đầu xe ô tô, xe máy tại nơi trông giữ. Phương tiện gửi qua đêm bán vé trực tiếp tại các điểm trông giữ; nghiêm cấm không được gây phiền hà cho chủ phương tiện và du khách; bố trí lực lượng quản lý tại các bến xe số 1, 2 tại thôn Đục Khê và sân luyện tập thể dục, thể thao thôn Yên Vỹ.

Theo ông Hậu, các khoản thu từ lễ hội đều được tái đầu tư cho khu di tích chứ chưa đưa vào đầu tư cho các công trình an sinh xã hội của huyện. Năm 2013, gần 80 tỷ đồng thu được từ các hoạt động Lễ hội chùa Hương được đầu tư vào công trình lọc nước suối Yến và chi phí cho công tác tổ chức lễ hội (với khoảng 600 người phục vụ).

Cũng tại buổi giao ban báo chí, Trụ trì chùa Hương - Thượng tọa Thích Minh Hiền cho biết, sẽ không còn tình trạng “rải tiền” ở chùa Hương, không có việc sử dụng hàng mã mà người dân chỉ đốt tiền, vàng địa phủ. Tuy nhiên, nhà chùa cũng đã nhắc nhở để hạn chế tình trạng đốt bừa bãi, lãng phí, gây ô nhiễm môi trường…

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng quy hoạch Tràng An - Cố đô Hoa Lư theo định hướng “mô hình di sản sống”

Xây dựng quy hoạch Tràng An - Cố đô Hoa Lư theo định hướng “mô hình di sản sống”

(Thanh tra) - Ngày 21/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực địa việc triển khai lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư và Khu danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động.

Chính Bình

17:07 21/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm