Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chu Tuấn
Thứ ba, 03/08/2021 - 16:38
(Thanh tra) - Ngày 3/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang đã chính thức đưa vào hoạt động cổng thông tin điện tử đăng ký hỗ trợ người dân, học sinh, sinh viên và giáo viên đang sinh sống học tập và làm việc tại TP HCM có nhu cầu về Kiên Giang.
Kiên Giang triển khai website tiếp nhận người đăng ký có nhu cầu về từ TP HCM. Ảnh: CT
Người dân, học sinh, sinh viên và giáo viên đang sinh sống học tập và làm việc tại TP HCM có nhu cầu về Kiên Giang thì truy cập vào website có địa chỉ: http://dangky.kiengiang.gov.vn để được hướng dẫn các thủ tục, đăng ký về Kiên Giang.
Đây là kênh tiếp nhận đăng ký đón tiếp công dân người Kiên Giang đang làm việc, sinh sống và học tập tại TP HCM về Kiên Giang.
Dự kiến trong tháng 8/2021, các đợt tiếp nhận sẽ được cập nhật tại thông báo website ngay sau khi có thông tin chính thức. Đối với trường hợp đăng ký cách ly thông thường tại các điểm cách ly tập trung của tỉnh sẽ không phải trả chi phí lưu trú. Ngoài ra, website cũng cung cấp thông tin đối với những trường hợp muốn đăng ký dịch vụ cách ly tại khách sạn ở Rạch Giá và Hà Tiên…
Các điều kiện để đăng ký trở về tỉnh Kiên Giang bao gồm: Là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang, đang học tập, làm việc tại TP HCM, gặp khó khăn do dịch Covid-19, có nguyện vọng trở về địa phương; không thuộc nhóm đối tượng F1, F2; Không nằm trong khu vực bị phong tỏa tại TP HCM; kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (khi đi mang theo giấy xét nghiệm - nếu có), được thực hiện trong vòng 3 ngày (72 giờ từ khi có kết quả xét nghiệm).
Người đăng ký phải cam kết khi đăng ký khai báo đúng sự thật, chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã cung cấp; khi được về địa phương phải thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 đầy đủ theo quy định.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Công văn số 431 ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ và các địa phương tăng cường chăm lo đời sống người có công nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
T. Minh
(Thanh tra) - Ngày lễ, Tết hay những dịp đặc biệt vốn là thời gian sum vầy, nghỉ ngơi của nhiều người. Vì vậy, tôi càng thấu hiểu hơn giá trị của từng công việc khi nhìn vào những cán bộ tiếp dân kiên trì vận động công dân trở về địa phương, những bác sĩ nỗ lực giành giật sự sống, hay những công nhân vệ sinh, nhân viên dịch vụ miệt mài giữ nhịp sống thường nhật... mà “không có ngày nghỉ” trong những ngày nghỉ.
Thái Hải
Thu Huyền
Đông Hà
Văn Thanh
Bùi Bình
Nam Dũng
Thanh Lương
T. Minh
Thái Hải
Hương Trà
Trần Kiên
Hương Giang
Hương Giang
Phúc Anh
PV