Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz

Thanh Lương

Thứ năm, 23/04/2026 - 19:57

(Thanh tra) - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng dẫn thông tin của các đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông cho hay, hiện các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời phóng viên tại họp báo. Ảnh: N.G

Chiều 23/4, tại họp báo thường kỳ, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết những bước tiến trong việc bảo đảm tàu thuyền của Việt Nam được lưu thông qua lại eo biển Hormuz.

Theo Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng, thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã duy trì trao đổi thường xuyên, liên tục với các cơ quan chức năng của Iran về các thủ tục liên quan để các tàu hàng và thuyền viên Việt Nam có thể hành hải an toàn qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan liên quan của Iran, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các doanh nghiệp vận tải liên quan, cung cấp cho phía Iran thông tin kỹ thuật các tàu hàng của Việt Nam đề nghị qua eo biển Hormuz.

Người Phát ngôn nói: "Theo thông tin của các đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông, qua trao đổi với các doanh nghiệp chủ tàu, hiện nay, các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz".

Người Phát ngôn cho biết, Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp chủ tàu, làm việc với các cơ quan chức năng Iran về các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.

Bà cũng đồng thời cho biết, phía Việt Nam tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Việt Nam hoan nghênh Israel - Lebanon nối lại đàm phán ngừng bắn

Cũng tại họp báo, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng đã cho biết phản ứng của Việt Nam về việc Israel và Lebanon dự kiến sẽ có vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Washington (Mỹ) liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn.

“Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp ngoại giao giữa Israel và Lebanon.

Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc nhằm mang lại hòa bình lâu dài và bền vững ở khu vực", Người Phát ngôn bày tỏ.

Chưa ghi nhận thiệt hại của người Việt sau động đất, sóng thần tại Nhật Bản

Người phát ngôn cũng cho biết về các biện pháp bảo hộ công dân tại Nhật Bản liên quan đến cảnh báo nguy cơ gia tăng dư chấn sau trận động đất 7,7 độ và kích hoạt cảnh báo sóng thần hôm 20/4.

Người phát ngôn nói: “Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã kích hoạt các biện pháp ứng phó tình huống khẩn cấp khi xảy ra động đất và làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để nắm tình hình, kiểm tra thông tin về công dân Việt Nam, từ đó triển khai các phương án bảo hộ công dân kịp thời”.

Theo Người Phát ngôn, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã thông báo và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống động đất, sóng thần tới cộng đồng người Việt Nam, nhất là những người đang cư trú, làm việc tại vùng bờ biển phía đông bắc Nhật Bản - nơi bị ảnh hưởng của động đất và sóng thần.

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thiệt hại con người cũng như tài sản của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vẫn đang làm việc hết sức chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để theo dõi sát tình hình động đất và các cảnh báo về dư chấn cũng như sóng thần, đồng thời sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ, bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

“Như thường lệ, trong các tình huống bảo hộ công dân, chúng tôi vẫn kêu gọi công dân Việt Nam có yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp liên hệ với tổng đài bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao cũng như đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản”, Người Phát ngôn nói.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm