Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 30/06/2011 - 07:24
(Thanh tra)- Voọc chà vá chân nâu (tên khoa học là Pygathrix nemaeus nemaeus) có bộ lông ngũ sắc đẹp nhất hành tinh nên còn được gọi là “Giác hoàng” hay “Nữ hoàng của các loài voọc”. Sách đỏ Việt Nam xếp vọoc chà vá chân nâu vào mức nguy cấp (E) và mức nguy cấp (EN) trong Danh lục Đỏ IUCN-2006 và phụ lục I của Công ước CITES. Tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng), voọc chà vá chân nâu chiếm khoảng 30% tổng số cá thể đang hiện hữu tại Việt Nam. Tuy nhiên, số phận loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm này đang hàng ngày bị đe dọa.
Với bộ long ngũ sắc “đẹp nhất hành tinh”, vọoc chà vá chân nâu còn được gọi là “Giác hoàng” hay “Nữ hoàng của các loài vọoc”
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Sơn Trà) đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ các hoạt động đầu tư du lịch với nhiều công trình xây dựng và tuyến đường được khai phá… Tại Sơn Trà, chúng tôi gặp những con đường giao thông được mở cùng những dự án du lịch “sinh thái”, được xây dựng hoặc đã xây xong phần thô rồi bỏ mặc cho mưa nắng. Có những con đường được mở mà chẳng dẫn đến đâu và cũng có những con đường được mở đã “vô tình” chia cắt sự liên tục của khu rừng, gián đoạn sinh cảnh sống cùng sự trao đổi gien giữa các cá thể, bầy đàn…
Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Trưởng Phòng Quản lý rừng và Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng cho biết: “Chi cục đang chờ kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học để có thể thực hiện một dự án làm cầu cho voọc chà vá nói riêng và các loài linh trưởng nói chung, bắc ngang qua các con đường giao thông chạy trong Khu Bảo tồn. Tuy nhiên, làm cầu như thế nào cho phù hợp với các đặc tính nhảy, chạy, nô đùa… của chúng thì phải chờ kết quả nghiên cứu”.

Những con đường được mở mới ở Sơn Trà đã “vô tình” chia cắtgián đoạn sinh cảnh sống của loài vọoc
Theo thông tin mà chúng tôi có được, bán đảo Sơn Trà hiện có 7 dự án du lịch lớn, trong đó mỗi dự án ít nhất cũng chiếm hàng chục ha đất lâm nghiệp. Ngoài các dự án lớn là một loạt nhà hàng ăn uống thu hút đông đảo thực khách. Rác thải từ nhà hàng cùng với rác thải do du khách đem đến đã và đang là nguy cơ đe dọa đến môi trường sống của các loài động vật và huỷ hoại môi trường sinh thái tại khu bảo tồn.
Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 500 - 1.000 du khách đến Sơn Trà. Vào mùa du lịch hay lễ hội, con số này lớn hơn rất nhiều lần nhưng tại Sơn Trà chúng tôi không hề nhìn thấy bất cứ một tấm biển khuyến cáo nào giúp nâng cao ý thức, ngăn chặn hành vi xâm hại của du khách với sinh cảnh rừng và với các loài động vật hoang dã.
Tháng 6/2010, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt Đề án Bảo tồn Đa dạng sinh học Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà, Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2020 với tổng số vốn đầu tư 40 tỷ đồng. Đây là tin mừng đối với loài voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi đề án được triển khai thực tế, số phận 300 cá thể voọc chà vá chân nâu ở Sơn Trà (chiếm 30% cá thể voọc chà vá chân nâu sinh sống tại các cánh “rừng kín thường xanh mưa mùa nhiệt đới” của Việt Nam) vẫn đang hàng ngày bị đe dọa và đứng trước nguy cơ suy giảm.
Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Chính Bình
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Ngô Tân
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV