Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 07/03/2012 - 22:33
(Thanh tra)- PGS.TS Hà Huy Bằng, Phó Chủ nhiệm Khoa Vật lý, Đại học (ĐH) Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết: Việt Nam dự kiến sẽ xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân đầu tiên công suất 2.000 MW tại xã Phước Dinh (huyện Ninh Phước) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), tỉnh Ninh Thuận, dự kiến vận hành vào năm 2020.
Điểm chuẩn thấp, nhiều ưu đãi trong quá trình học, nhiều chuyên gia dự đoán năm nay ngành Kỹ thuật hạt nhân (KTHN) sẽ hút thí sinh.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tính toán: Nhân lực cần cho nhà máy điện hạt nhân công suất 2.000 MW vào khoảng 1.000 người có trình độ ĐH, cao đẳng. Ở nước ta, để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, vận hành, duy tu bảo dưỡng nhà máy an toàn cần 1.200 người có trình độ ĐH. Như vậy, nhân lực cho 2 nhà máy điện chừng 2.400 người. Khâu chuẩn bị nhân lực này phải đi trước từ 10 - 15 năm. Với tốc độ đào tạo hiện nay của các trường ĐH trong nước, mỗi năm chỉ có hơn 100 kỹ sư ra trường. Như vậy, trong tương lai ngành này thiếu nguồn nhân lực trầm trọng.
Theo thống kê 3 năm tuyển sinh ĐH cho thấy, điểm chuẩn những ngành này dao động từ 16 - 18 điểm. Năm 2011, ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Điện lực có điểm chuẩn là 16 điểm.
TS Trần Kim Tuấn, Viện trưởng Viện KTHN và Vật lý môi trường cho rằng, từ năm 2007 trở về trước, ĐH Bách khoa Hà Nội có số sinh viên (SV) theo học ngành KTHN rất ít, Viện chỉ tuyển được 10 - 20 SV/năm. Từ năm 2009 đến nay, Viện tuyển được 40 SV/năm. Dự kiến năm nay, Viện tuyển 40 - 50 chỉ tiêu.
ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM), ĐH Đà Lạt, ĐH Điện lực năm nay cũng dành 30 - 50 chỉ tiêu cho những ngành học này. TS Mai Xuân Chung, Phó Hiệu trưởng ĐH Đà Lạt cho biết, năm nay trường sẽ tuyển 30 - 50 chỉ tiêu, ưu tiên những thí sinh có học lực loại giỏi. Theo đó, SV sẽ học 4 - 5 năm với định hướng chuyên sâu vào KTHN. Trong quá trình học, SV sẽ được miễn học phí và có cơ hội đi du học nước ngoài.
Hai năm trở lại đây, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD&ĐT) đã giao trực tiếp cho một số trường ĐH uy tín trong nước chịu trách nhiệm về tuyển chọn nhân lực và đào tạo các chuyên ngành này. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, các trường đào tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân phải có chương trình cụ thể, tránh chồng chéo. Cụ thể, ĐH Bách khoa Hà Nội được giao giảng dạy về KTHN và năm cuối cùng trọng tâm làm đề án tốt nghiệp về công nghệ lò phản ứng hạt nhân; ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia TP HCM) chuyên đào tạo về quản lý nhiên liệu và chất thải phóng xạ. Bộ GD&ĐT còn cam kết tất cả SV tốt nghiệp ngành này theo đúng sự chỉ đạo của Bộ sẽ được Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhận vào làm.
Không chỉ cam kết từ phía Bộ GD&ĐT, nhiều chuyên gia tư vấn cũng khẳng định: Sẽ có nhiều cơ hội việc làm cho SV của các ngành học này sau khi ra trường. Các em có thể làm việc tại nhà máy điện hạt nhân hoặc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Viện Khoa học KTHN, Viện Nghiên cứu hạt nhân. Ngoài ra, các em có thể làm việc tại những cơ sở có sử dụng nguồn phóng xạ như các bệnh viện có khoa y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh, sử dụng máy khúc xạ, máy gia tốc trong điều trị ung thư… Đáng chú ý, hầu hết những cơ quan nói trên hiện nay đều thiếu nhân lực trầm trọng.
Một thông tin đáng chú ý: Theo thống kê của ĐH Bách khoa Hà Nội, những năm gần đây, 100% SV tốt nghiệp ngành KTHN ra trường xin được việc làm, trong đó có đến 60 - 70% SV được làm đúng chuyên ngành mình học.
Q.Minh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có quyết định phê duyệt dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng mức đầu tư là hơn 277,38 tỷ đồng (chi phí xây dựng là hơn 143,7 tỷ đồng)…
Chu Tuấn
(Thanh tra) - Với tinh thần "Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Phát triển", Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, khẳng định vai trò nòng cốt của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Dương Nguyễn
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
PV
Chu Tuấn
Hữu Anh
Chu Tuấn
Hương Giang
Hương Trà
Nguyệt Thu
Dương Nguyễn
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình