Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát hiện bốn loài cây hạt trần quý hiếm

Thứ hai, 14/11/2011 - 12:17

(Thanh tra) - Ngày 14/11, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, các cán bộ của Hạt Kiểm lâm huyện vùng cao Quan Hóa vừa đi thực địa khảo sát trên diện tích hơn 428 ha rừng tại khu vực núi Pha Phanh, thuộc địa bàn bản Lở, xã Nam Động (huyện Quan Hóa) đã phát hiện bốn loài cây hạt trần quý hiếm.

Bốn loài cây hạt trần quý hiếm này bao gồm: Cây thông Pà Cò (tên khoa học là Pinus kwangtungensis) có số lượng 1.240 cây, cây to nhất có đường kính thân là 150cm; cây đỉnh tùng (Cephalotaxus hainanensis) số lượng 260 cây; cây thông tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxw) số lượng 285 cây và cây dẻ tùng sọc trắng (Amentotaxus argotaenia) có số lượng 450 cây. Tổng số cây của bốn loài là 2.235 cây. Cả bốn loài cây trên đều có thế hệ cây tái sinh, sinh sống ở độ cao từ 1.000-1.350m so với mặt nước biển. Số cây này được phát hiện chủ yếu tại lô 3, khoảnh 4, tiểu khu 187 và lô 1, khoảnh 6, tiểu khu 185, trên dãy núi Pha Phanh.

Ông Lê Chí Chiều- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa cho biết: Sau khi điều tra, khảo sát, thống kê số lượng các loài cây hạt trần quý hiếm tại khu vực rừng phòng hộ xã Nam Động, đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ và phát triển các loài cây này. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa cũng đang tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân trong xã Nam Động và các xã lân cận về giá trị bảo tồn của các loài cây hạt trần quý hiếm; thử nghiệm nhân giống loài thông Pà Cò bằng hình thức giâm hom, để tiến hành trồng rừng khi giâm hom thành công trong thời gian tới.

Văn Thanh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an TP Huế: Chuyển đổi số từ nhận thức đến hành động

Công an TP Huế: Chuyển đổi số từ nhận thức đến hành động

(Thanh tra) - Chuyển đổi số tại Công an TP Huế không chỉ khởi đầu từ công nghệ mà còn từ thay đổi tư duy lãnh đạo và cách tổ chức công việc. Từ nhận thức đó, nhiều mô hình, giải pháp số đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân.

Minh Tân

19:25 23/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm