Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 30/09/2012 - 13:59
(Thanh tra) - Tháng 7/2012, TAND TP Cần Thơ tuyên tử hình với Phạm Minh Trí và Nguyễn Thanh Lâm vì tội hiếp dân trẻ em và giết người.
Ngày 7/9/2012, Công an Phụng Hiệp có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Minh Toàn, nghi can hiếp dâm và làm có thai con riêng của vợ. Cũng trong ngày 7/9/2012, nhân viên Trung tâm Nhịp cầu Hạnh Phúc đã về Cà Mau đưa hai chị em trong một gia đình, cùng là nạn nhân của nạn xâm hại trẻ em về TP Hồ Chí Minh để các em có cơ hội tìm lại ánh sáng cuộc đời… ĐBSCL lại nóng bỏng nạn xâm hại tình dục trẻ em.
Những vụ án đau lòng
Đêm 04/3/2012, chờ mãi không thấy cô con gái nhỏ đi mua đồ trở về, anh Hải và chị Thu (ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ) nóng ruột đi tìm. Từ nhà tới quán khoảng 500 mét, họ gặp đôi dép của bé Đoàn Long Thúy An trên bờ mương. Gần 2 giờ sau, người ta tìm thấy xác của cô bé 11 tuổi trong mương lục bình, quần áo xộc xệch, bộ phận sinh dục tứa máu. Hiện trường được giữ nguyên đến khi công an có mặt.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, bé Thuý An là nạn nhân của một vụ hiếp dâm, khí quản và dạ dày có nhiều dị vật màu xám đen. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngạt nước. Khoanh vùng đối tượng, lực cơ quan công an nhận định thủ phạm là người quen, vì thời gian gây án ngắn, và sau khi hiếp dâm đã thủ tiêu nạn nhân vì sợ bị tố giác. Đối tượng Phạm Minh Trí (SN 1991, ngụ ấp Phú Thứ, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng, vài tháng trước, Trí đến huyện Thới Lai cắt lúa mướn và ở nhờ nhà chị ruột, bé Thuý An là cháu gọi anh rể Trí bằng cậu ruột) được đặt vào vòng nghi vấn. Hơn 10 tiếng quanh co chối cãi, cuối cùng, Trí cúi đầu nhận tội.
Trong trại tạm giam, Trí khai tiếp đồng bọn là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1970, chú của Trí) và Phan Thành Dương (tự Tiệp, SN 1994, là người địa phương). Tất cả cùng trong nhóm cắt lúa mướn.
Trong quá trình điều tra, ngày 06/4/2012 Phan Thành Dương tự sát chết trong Trại tạm giam, tháng 7/2012, Trí và Lâm nhận bản án tử hình vì hành vi mất nhân tính của mình.
Qua khảo sát thực tế tại một số địa phương ở ĐBSCL, thấy nhiều trường hợp thủ phạm xâm hại tình dục thường là người gần gũi với các em. Chuyện bé D.M bị cha dượng hiếp dâm đến mang thai mới đây là một điển hình.
Cuối tháng 8/2012, bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long, TP. Cần Thơ tiếp nhận sản phụ 15 tuổi trong tình trạng co giật, huyết áp tăng cao. Sản phụ nhanh chóng được đưa lên bàn mổ và sinh được một bé trai 2,7kg. Theo đơn tường trình của anh Hiếu Nguyễn Văn, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, cha ruột D.M, cháu bị cha dượng hãm hiếp đến mang thai.
Theo anh Hiếu, cách đây 20 năm, Hiếu và Trần Thị Kiều (1973) người cùng quê về sống với nhau như vợ chồng và sinh được hai người con gái, cô gái đầu sinh năm 1993 đã được gả chồng, con thứ hai là Nguyễn Thị D.M (sn 997). Đến năm 2002, anh Hiếu và chị Kiều chia tay. Sau đó, Kiều có chồng mới là Trương Minh Toàn (SN 1977) và dẫn con gái theo chồng về ngụ tại xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Đến đầu năm D.M 2012 trở về với cha trong tình trạng hoảng loạn. Đầu tháng 3/2012, anh Hiếu đưa D.M đi khám thì phát hiện bé đã mang thai 15 tuần tuổi. D.M cho biết, đã bị cha dượng là Trương Minh Toàn hãm hiếp nhiều lần và hăm dọa nếu cho ai biết sẽ giết bị chết.
Theo lời của Hiếu, đến ngày 12/4, khi bé D.M bị đau bệnh nhiều, gia đình không có tiền chữa chạy, Hiếu ra Công an xã Hiệp Hưng làm giấy bãi nại cho Toàn và đồng ý nhận 30 triệu đồng để lo cho D.M, Toàn đã giao 14 - 15 triệu đồng cho Hiếu tại công an xã Hiệp Hưng. Ngày 07/9, trước áp lực của dư luận, báo chí, Công an huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang đã ra lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Minh Toàn.
Cũng là nạn nhân của những kẻ mất nhân tính, đầu năm học 2012 - 2013, hai học sinh M.A (11 tuổi) và C.L (8 tuổi) ở xóm Đường Cày, xã Phú Tân, huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau đã không thể đến trường.
Theo chị Nguyệt, mẹ của hai em, một ngày cuối tháng 02/2012, khi đang chơi đùa ở nhà thì bé C.L bị một người đàn ông xóm bên lừa cho kẹo rồi xâm hại tình dục. Vụ việc bị phát hiện, trong lúc vợ chồng chị dẫn bé C.L sang nhà ba má thủ phạm để “mắng vốn”, thì không ngờ con gái lớn M.A ở nhà lại tiếp tục bị chính tên này hãm hiếp. Đang là những học sinh khá giỏi, hai bé trở thành đề tài đàm tiếu, chọc ghẹo của bạn bè. Bé lớn trầm cảm, bé nhỏ luôn sợ hãi khi thấy người lạ nên không thể đến trường…
Nỗi đau vì sao không giảm?
Làm gì để bảo vệ con gái mình trước nguy cơ bị xâm hại tình dục? Làm gì để giáo dục con trai mình, hoặc khuyên nhủ chông mình không phạm tội xâm hại tình dục? Trước câu hỏi này, rất nhiều phụ nữ nông thôn chưa có câu trả lời.
Nguyên Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ, Võ Thị Thanh Nga, người có gần 20 năm gắn bó với công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em cho biết, nhiều gia đình khi có con bị xâm hại tình dục đều bế tắc, hay có giải pháp tiêu cực khi vụ việc bị phát hiện. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến công tác ngăn chặn nạn xâm hại tình dục ở nông thôn gặp nhiều khó khăn. Đau lòng hơn, ngoài một số trẻ em dưới 13 tuổi bị xâm hại tình dục, ở ĐBSCL còn có nhiều trường hợp nạn nhân là những em gái bị thiểu năng.
Nhiều bà mẹ chỉ yêu cầu phạm nhân bồi thường, hoặc đề nghị pháp luật “bỏ tù” cho hả giận, chứ không biết đến các địa chỉ tư vấn tâm lý. Thậm chí, có gia đình đem bán cả đứa bé mới sinh, hay vừa lòng với mức “bồi thường” bằng tiền mặt dối với con mình là… được.
Hơn nữa, công tác điều tra đấu tranh với tội phạm ở một vài nơi chưa tích cực. Lời khai của các nạn nhân dưới 6 tuổi, thậm chí có trường hợp trên 10 tuổi không được ghi nhận nếu không có bằng chứng, hay những nhân chứng khác. Có trường hợp, hai gia đình tự thỏa thuận mức bồi thường, có người mẹ vì mặc cảm, xấu hổ mà giấu đi sự thật. Có lẽ vì vậy mà nhiều thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Và vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em vẫn đang… nóng.
Thu Huyền Phan
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.
Trung Hà
(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Ngọc Trâm
Trần Kiên
Bùi Bình
Trần Kiên
Hải Lương
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương
Chính Bình