Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/03/2011 - 09:54
(Thanh tra)- Từ khi Nhà máy Đường Kon Tum đi vào hoạt động (năm 1997), đã góp phần giải quyết công ăn việc làm ổn định cho 250 công nhân trong tỉnh. Hiện nay, vùng nguyên liệu mía của Nhà máy gần 20.000ha. Thời gian qua, người dân bức xúc trước tình trạng nhà máy sản xuất gây mùi hôi thối từ nước thải đổ ra sông Đắk Bla, khiến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng.
Nước thải ra sông Đắk Bla gây mùi hôi thối
Người dân bức xúc
Nhà nằm cạnh bờ sông Đắk Bla, đứng trong nhà nghe tiếng nước thải từ nhà máy ra sông kêu ào ào như thác đổ, anh Lê Phước Thống (trú tại thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum) đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Công an tỉnh Kon Tum bức xúc: “Mùi từ nước thải của Nhà máy Đường không tài nào chịu nổi. Tôi và nhiều người dân đã viết đơn gửi các cấp chính quyền kêu cứu. Tuy nhiên, mùi hôi thối vẫn chưa được giải quyết".
Một hộ dân khác là ông Lê Văn Ngọc thì nói: “Mùi hôi thối từ cống nước thải của Nhà máy Đường Kon Tum thối không chịu nổi, khổ nhất là vào mỗi buổi tối. Cả ngày gia đình phải đóng cửa kín mít để tránh mùi hôi thối bay vào nhà. Mấy đứa cháu của tôi đều có triệu chứng bị viêm mũi”.
Hộ chị Tôn Thị Xuân Hưởng cho biết: “Tụi tui hàng ngày phải ngửi miết mùi thối bốc lên từ cống thải của nhà máy nên… quen mất rồi. Giá như ống thải còn nguyên vẹn thì mùi hôi thối ít hơn, nhưng đằng này, ống thải hư hỏng, bị bục, nước tràn ra, mùi hôi thối xộc vào nhà”.
Trong lá đơn ký tên tập thể của người dân gửi các ngành chức năng có đoạn: “Chúng tôi đang sinh sống dọc triền sông Đắk Bla, thôn Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang, TP Kon Tum gần Nhà máy Đường thuộc Cty Cổ phần Đường Kon Tum. Hàng ngày, chúng tôi phải chịu mùi hôi thối từ nước thải ra của nhà máy… làm ảnh hưởng đến sức khỏe…”.
Trưởng thôn Kon Rờ Bàng 2, ông A Bat khẳng định: "173 hộ, với trên 1.000 nhân khẩu của thôn rất bức xúc với mùi hôi thối. Trước đây, người dân trong thôn thường lấy nước sông để ăn uống, sinh hoạt, tắm rửa… Nhưng nay phải từ bỏ thói quen trên vì nước sông bị ô nhiễm".
"Nước thải đã qua xử lý"
Làm việc với chúng tôi, ông Trịnh Văn Xuân, Phó Tổng Giám đốc Cty Cổ phần Đường Kon Tum khẳng định: "Không có chuyện Nhà máy Đường Kon Tum xả thẳng nước thải chưa qua xử lý ra sông Đắk Bla. Vì nhà máy đã được Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng tư vấn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải lên đến 5 tỉ đồng, đưa vào sử dụng tháng 11/2010. Hiện nay, nhà máy vẫn duy trì công suất 1.000 tấn mía/ngày nên không có hiện tượng xử lý nước thải vượt quá công suất thiết kế”. Cũng theo ông Xuân, Cty đang lập dự án xây dựng hệ thống lọc bùn nước qua lọc bùn khô để thay thế hệ thống xử lý nước thải cũ trước đây, với tổng kinh phí 26 tỷ đồng, đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14.0001:2004. Dự kiến, đi vào hoạt động vào tháng 11/2011 và sẽ tránh được mùi hôi thối như người dân phản ánh.
Ông Xuân cũng thừa nhận: “Hệ thống xử lý nước thải do Trung tâm Kỹ thuật môi trường Đà Nẵng tư vấn xây dựng, nước thải vẫn chưa đạt tiêu chuẩn Việt Nam loại B. Sắp tới, chúng tôi sẽ xử lý, khắc phục các khiếm khuyết để nước thải đạt tiêu chuẩn này”.
THANH CHƯƠNG
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiều ngày 23/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Chuyển đổi số tại Công an TP Huế không chỉ khởi đầu từ công nghệ mà còn từ thay đổi tư duy lãnh đạo và cách tổ chức công việc. Từ nhận thức đó, nhiều mô hình, giải pháp số đã đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ rệt trong quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ Nhân dân.
Minh Tân
Phương Hiếu
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Tuấn Minh
Chu Tuấn
Hương Giang
Trần Kiên
Thái Minh
PV
Nam Dũng
Trang Nguyệt
Trần Kiên
Trung Hà
Nam Dũng
Trung Hà
Cảnh Nhật