Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

30 cá thể hổ hoang dã còn lại ở Việt Nam: Số phận đang rất mong manh

Thứ sáu, 29/07/2011 - 08:43

(Thanh tra)- Nhân Ngày Quốc tế về bảo tồn hổ (29/7) tại Hà Nội, WWF, TRAFFIC (Mạng lưới kiểm soát buôn bán động thực vật hoang dã), Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, tổ chức buổi tọa đàm về số phận, tương lai - đặc biệt là tương lai của 30 cá thể hổ hoang dã còn sót lại trong các cánh rừng nhiệt đới của Việt Nam.

Da hổ là 1 trong những bộ phận đắt giá nhất phục vụ nhu cầu trưng bày xa xỉ

Tại châu Á, hổ đang bị săn bắt và buôn bán bất hợp pháp để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau và đang bị đẩy đến bờ vực tuyệt chủng. Ở Việt Nam, hổ bị buôn bán trái phép chủ yếu vì thói quen sử dụng các bộ phận cơ thể của chúng phục vụ nhu cầu về sức khỏe, trưng bày, chế tác sản phẩm lưu niệm…

Ông Nick Cox (Quản lý Chương trình về các Khu Bảo tồn, loài và buôn bán động vật hoang dã của WWF - Greater Mekong cho biết): Việt Nam vẫn là điểm nóng buôn bán hổ từ các quốc gia Đông Nam Á sang Trung Quốc, đồng thời để phục vụ nhu cầu trong nước.

Mặc dù loài hổ ở Việt Nam đã được luật pháp bảo vệ thông qua Nghị định 32, nêu rõ mức phạt (hoặc khởi tố) đối với hành vi buôn bán trái phép nhưng ước tính chỉ còn khoảng 30 cá thể hổ sống sót trong các cánh rừng và số phận của chúng đang rất mong manh.

Một số người ủng hộ việc nuôi nhốt hổ trong các trang trại để bảo tồn loài vật này. Tuy nhiên, cả bà Verheij (Quản lý Chương trình Buôn bán hổ của TRAFFIC) và ông Cox đều lên tiếng phản bác vì ngoài mục đích “hợp pháp hóa” việc buôn bán các bộ phận của hổ, nuôi nhốt sẽ làm gia tăng nhu cầu về hổ và tạo điều kiện cho việc săn bắt hổ ngoài tự nhiên.

“Việc nuôi nhốt hổ gây áp lực lên những cá thể hổ hoang dã còn lại ở châu Á (trong đó có cả 30 cá thể hổ hoang dã còn lại của Việt Nam) và duy trì thị trường cho các sản phẩm từ hổ. Điều này gia tăng áp lực cho công tác bảo tồn hổ và cần được chấm dứt ngay lập tức” - ông Cox thẳng thắn nêu quan điểm.

Hầu hết hổ bị buôn bán trái phép ở Việt Nam là từ các trang trại hổ và vườn thú (hoặc có một vài nguồn từ Indonesia, Malaysia và Thái Lan). Do tính chất xuyên biên giới của việc buôn bán trái phép, Chính phủ Việt Nam đã nỗ lực tham gia cùng với các chuyên gia khu vực và quốc tế trong vấn đề bảo tồn hổ.

Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (Tổng cục Môi trường) cho biết: “Việt Nam đã chủ động tham gia vào Diễn đàn Bảo tồn hổ toàn cầu và phát triển Chương trình Quốc gia về phục hồi hổ với mục tiêu chiến lược dài hạn là tăng số lượng hổ tự nhiên và con mồi bằng việc giảm thiểu tối đa những mối đe dọa mà hổ phải đối mặt”.

Thanh Tùng

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

Ninh Bình: Văn hóa – xã hội giữ vai trò trụ cột trong quá trình tổ chức chính quyền hai cấp

(Thanh tra) - Trong giai đoạn 2021 - 2025, cùng với phát triển kinh tế, Ninh Bình xác định văn hóa – xã hội là trụ cột bảo đảm ổn định, đồng thuận trong quá trình tổ chức và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Trung Hà

21:38 22/12/2025
Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

Hà Tĩnh tổng kết công tác tuyên giáo, dân vận và báo chí năm 2025

(Thanh tra) - Ngày 22/12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận, công tác báo chí năm 2025, nhằm đánh giá kết quả đạt được trong năm qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngọc Trâm

21:29 22/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm