Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tăng cường phối hợp giữa các tổ chức khoa học và công nghệ

Thứ tư, 26/12/2012 - 18:54

(Thanh tra) - Ngày 26/12, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm hình thành và phát triển các tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN) ngoài công lập (1992 - 2012).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DN

Các tổ chức KH&CN hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao các tiến bộ kĩ thuật, nâng cao kỹ năng thực hiện dự án, sử dụng và quản lý hiệu quả đất nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân....

Phát biểu khai mạc hội nghị GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định, hiện nay, hoạt động của mạng lưới các tổ chức KH&CN thuộc Liên hiệp Hội không chỉ tập hợp các tổ chức trong hệ thống của mình mà còn phối hợp hoạt động với nhiều tổ chức phi Chính phủ.

Trình bày báo cáo tổ chức và hoạt động của các tổ chức KH&CN, TS Lê Đình Tiến cho biết, trong những năm gần đây những hoạt động của các tổ chức này được mở rộng ra với các lĩnh vực mới như ứng phó với biến đổi khí hậu, tư vấn, phản biện, giám định xã hội, nghiên cứu những vấn đề bức xúc của xã hội....

Hiện nay, toàn hệ thống có gần 600 tổ chức KH&CN, trong đó 200 tổ chức thuộc các hội ngành Trung ương và 100 tổ chức thuộc liên hiệp hội địa phương.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu đại diện các tổ chức KH&CN nêu vấn đề, trừ ở cấp Trung ương và thành phố Hà Nội, việc thành lập các tổ chức KH&CN tại hầu hết các địa phương khác gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì thế, đến nay số tổ chức KH&CN được thành lập ở các địa phương vẫn còn ít. Bên cạnh đó, các tổ chức này rất khó tiếp cận với các nguồn lực của Nhà nước, đặc biệt về tài chính, trong việc đăng ký, đấu thầu thực hiện những nhiệm vụ do Nhà nước quản ký, tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội do các cơ quan Nhà nước quản lý, như chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình xóa đói giảm nghèo....

Để khắc phục những khó khăn trên, nhiều đại biểu kiến nghị, trong thời gian tới nên có cơ chế để các tổ chức KH&CN có thể tiếp cận và sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước thông qua việc thực hiện các đề tài dự án. Cần có chính sách rõ ràng cho các tổ chức ngoài công lập, tăng cường sự phối hợp hỗ trợ giữa các tổ chức KH&CN. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có các chính sách cụ thể trong việc thu hút những trí thức người Việt Nam tham gia nghiên cứu và ứng dụng KH&CN.

 

DN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm