Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 08/05/2012 - 18:10
(Thanh tra) - Tham nhũng có thể là một thách thức lớn đối với việc thực hiện hiệu quả cơ chế REDD và để bảo đảm việc chi trả REDD theo đúng mục tiêu đã đề ra, việc phổ biến các sáng kiến tăng cường minh bạch và phát huy vai trò tham gia, giám sát của người dân và cộng đồng địa phương là hết sức cần thiết - bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch cảnh báo.
Tăng cường sự tham gia của người dân, áp dụng các biện pháp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và phòng ngừa tham nhũng là yêu cầu quốc tế đồng thời cũng là những giải pháp cần thiết để xây dựng và triển khai sáng kiến REDD+. Đó là nội dung chính của cuộc hội thảo diễn ra ngày 8/5/2012 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng - địa phương được lựa chọn triển khai thí điểm sáng kiến REDD+ tại Việt Nam.
REDD là cơ chế khuyến khích bảo vệ rừng thông qua việc chi trả cho những nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính bằng cách giảm mất rừng và giảm suy thoái rừng tại các nước đang phát triển. REDD mở rộng (REDD+), gắn kết mục tiêu giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu với quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao trữ lượng các-bon rừng.
Hội thảo là cơ hội để các bên tham gia, đặc biệt là những người nắm vai trò quyết định và hoạch định chính sách tìm hiểu về REDD/REDD+, những cam kết quốc tế liên quan đến việc triển khai REDD+, sáng kiến về tăng cường minh bạch trong cơ chế REDD (PAC REDD) cũng như hiệu quả của việc công khai, minh bạch và tăng cường sự tham gia của người dân trong tiến trình này.
Theo bà Nguyễn Thị Kiều Viễn, Giám đốc Tổ chức Hướng tới Minh bạch, trong cơ chế REDD, tham nhũng có thể nảy sinh từ hai yếu tố: Một là từ dòng tài chính rất lớn mà REDD sẽ tạo ra; hai là từ bản chất kỹ thuật của các kỹ năng quản lý tài chính các-bon mà cơ chế REDD đòi hỏi.
“Thực tế này cho thấy tham nhũng có thể là một thách thức lớn đối với việc thực hiện hiệu quả cơ chế REDD và để bảo đảm việc chi trả REDD theo đúng mục tiêu đã đề ra, việc phổ biến các sáng kiến tăng cường minh bạch và phát huy vai trò tham gia, giám sát của người dân và cộng đồng địa phương là hết sức cần thiết”, bà Nguyễn Thị Kiều Viễn nói.
Tại Lâm Đồng, dự án PAC REDD sẽ được triển khai thí điểm ở huyện Lâm Hà và huyện Di Linh, là các địa bàn cũng đang thực hiện thí điểm Chương trình REDD của Liên hiệp quốc (UN REDD).
Thu Hiền
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc thiểu số ở xã Cư Pơng (Đắk Lắk) vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Từ tiếng chiêng ngân vang đến khung cửi thổ cẩm, tất cả đang được “giữ lửa” bởi những con người nặng lòng với bản sắc dân tộc.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%) từ ngày 1/7/2026. Phương án đã được báo cáo và thống nhất về chủ trương, hiện đang hoàn thiện dự thảo nghị định để trình Chính phủ ban hành.
T. Minh
Nguyễn Mai
Thái Hải
Thái Nam
Thái Nam
Nguyễn Mai
B.S
Hương Giang
T. Minh
Hương Giang
Nguyễn Mai
Bích Tuệ Lan Anh
Thái Hải
Thái Hải
Hương Giang
Văn Thanh
Nam Dũng