Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 18/12/2012 - 14:16
(Thanh tra)- Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN): Công trình thủy điện Sơn La lớn nhất Đông Nam Á, gồm 6 tổ máy, với tổng công suất 2.400 MW sẽ chính thức khánh thành vào ngày 23/12/2012.
Bản TĐC thủy điện Sơn La bên hồ Quỳnh Nhai. Ảnh: D.Th.Tùng
Để có công trình này, hàng vạn người dân đã phải di dời đến vùng đất mới, gửi lại lòng hồ tất cả những gì quý giá nhất mà tổ tiên, cha ông gây dựng từ bao đời.
Tây Bắc đang rộn ràng niềm vui. Những cây đào phai khỏe khoắn mà người Thái đen, Thái trắng, người Mường, người La Ha… đem về từ nơi vĩnh viễn thành lòng hồ thủy điện ở Quỳnh Nhai, Mường La… cũng đã bén rễ xanh tươi trên vùng đất mới…
Bên gốc đào phai cổ thụ, ông Quàng Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, kể: Tổng cộng, 3 đợt di dân, xã đón gần 240 hộ với khoảng 1.000 nhân khẩu dời lên từ Mường Trai. Dân Mường Bú không nề hà, nhường 10 triệu m2 đất đồi, đất ruộng cho những người mới đến. Mường Bú thiếu nhiều đất sản xuất, nhưng vì là người Thái với nhau và vì “cái thủy điện” nên chẳng ai tính toán gì - ông Minh bảo.
Là 1 xã đang bộn bề thiếu thốn, khó khăn, nhưng trong các bản tái định cư (TĐC) Phiêng Bủng 1, Phiêng Bủng 2, Pú Nhuổng, Huổi Hao… khách luôn gặp nụ cười hồn hậu, tươi tắn của nguời dân vùng đất mới.
Nụ cười trên đất mới. Ảnh: D.T.Tùng
Theo lời ông Quàng Văn Lả - Trưởng thôn TĐC Phiêng Bủng 1 thì 64 hộ (267 nhân khẩu) người Thái đen, người La Ha vùng quê cũ Phiêng Lôm (Mường Trai) lên đây đã ổn định nhà cửa, cây trái quanh nhà bắt đầu cho thu hoạch. “Chỉ tiếc là cái đất trồng cây lúa, cây ngô vẫn còn thiếu, chưa được cán bộ bàn giao hết” - ông Lả bảo vậy. Mông lung trông về quê cũ, ông Lả kể: Trước đây, thôn Phiêng Lôm, Mường Trai quê ông đất đai nhiều và tốt lắm. Năm nào nhà ông cũng dư ra 60, 70 triệu đồng tiền bán ngô. “Tiếc đất nơi quê cũ lắm, nhưng vì lợi ích của “cái nguồn điện” nó lớn hơn nên bà con ai cũng đồng lòng lo toan cuộc sống mới” - ông Lả chậm rãi nói. Gần 7 năm trôi qua, dân TĐC Mường Trai giờ đã thành xóm giềng thân thích của gần 9.000 người dân bản địa Mường Bủng, cùng san sẻ buồn vui, cùng uống chung chén rượu như anh em một nhà.Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng được lựa chọn làm nơi TĐC cho người dân trong lòng hồ thủy điện Sơn La. Phó Chủ tịch UBND xã Tòng Văn May cho biết: Mường Bon trước đây chỉ có người Thái đen định cư, nay đón thêm người Thái trắng trên Quỳnh Nhai về. Cùng là người Thái nhưng phong tục tập quán lại có những nét khác nhau nên chính quyền phải vất vả nhiều. Sau 4 năm chung sống, người Thái đen và người Thái trắng đã hiểu rõ nhau hơn, cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.Người dân vùng đất mới giúp nhau làm nhà ổn định cuộc sống. Ảnh: D.Th.TùngTrên con đường đất đỏ quanh chân đồi dẫn vào các bản Mai Quỳnh, Bản Mứn A, Bản Mứn B, tôi gặp những người phụ nữ người Thái đen với búi tóc “tằng cẩu”; những người phụ nữa Thái trắng với mái tóc thả xuôi… râm ran chuyện trò bên đám ruộng vừa gặt. Trẻ con Thái đen, Thái trắng cùng ngồi chung bàn trong lớp học, tập đánh vần và cùng hát những bài ca trong trẻo về quê hương đất nước.Để 82 hộ của các bản Mai Quỳnh, Bản Mứn A, Bản Mứn B có đất làm nhà và canh tác; người Thái đen ở Mường Ban cũng nhường đến 140 ha đất của gia đình mình cho người Thái trắng. Sự san sẻ này khiến cuộc sống người dân TĐC nhanh chóng nảy lộc đơm hoa ở vùng đất mới. Những khuôn mặt đầy lo toan, trăn trở chỉ vài năm trước đây, giờ đã thay bằng nụ cười hồn hậu. Dân TĐC cư vui nhiều hơn vì sự hy sinh của họ đã được đền đáp bằng dòng điện tỏa sáng, không ngừng. Thủy điện Sơn La khởi công năm 2005, có công trình chính đặt tại tuyến Pa Vinh, thuộc địa phận xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Hồ chứa nước thuộc một số xã, huyện của tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Đây là công trình điện đầu tiên của cả nước vượt tiến độ, phát điện toàn bộ 6 tổ máy trước mục tiêu do Quốc hội đề ra 3 năm, đem lại lợi ích 1,5 triệu USD cho Nhà nước. Đập chính và hạ lưu thủy điện Sơn La. Ảnh: D.Th.Tùng Sau 7 năm thi công; những người thợ thi công thủy điện Sơn La đã đào hơn 16 triệu m3 đá, xúc vận chuyển trên 20 triệu m3 đất đá, đầm 2 triệu m3 đất nền, đổ gần 6 triệu m3 bê tông (trong đó có 2,7 triệu m3 bê tông đầm lăn), lắp đặt trên 115.000 tấn thiết bị. Thủy điện Sơn La không chỉ cung cấp nguồn điện năng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, mà còn góp phần chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa kiệt cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tính đến hết tháng 11/2012, thủy điện Sơn La đã phát lên lưới điện quốc gia 12,27 tỷ kWh điện. (Nguồn: EVN) Dương Thanh Tùng
Theo lời ông Quàng Văn Lả - Trưởng thôn TĐC Phiêng Bủng 1 thì 64 hộ (267 nhân khẩu) người Thái đen, người La Ha vùng quê cũ Phiêng Lôm (Mường Trai) lên đây đã ổn định nhà cửa, cây trái quanh nhà bắt đầu cho thu hoạch. “Chỉ tiếc là cái đất trồng cây lúa, cây ngô vẫn còn thiếu, chưa được cán bộ bàn giao hết” - ông Lả bảo vậy. Mông lung trông về quê cũ, ông Lả kể: Trước đây, thôn Phiêng Lôm, Mường Trai quê ông đất đai nhiều và tốt lắm. Năm nào nhà ông cũng dư ra 60, 70 triệu đồng tiền bán ngô. “Tiếc đất nơi quê cũ lắm, nhưng vì lợi ích của “cái nguồn điện” nó lớn hơn nên bà con ai cũng đồng lòng lo toan cuộc sống mới” - ông Lả chậm rãi nói. Gần 7 năm trôi qua, dân TĐC Mường Trai giờ đã thành xóm giềng thân thích của gần 9.000 người dân bản địa Mường Bủng, cùng san sẻ buồn vui, cùng uống chung chén rượu như anh em một nhà.Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cũng được lựa chọn làm nơi TĐC cho người dân trong lòng hồ thủy điện Sơn La. Phó Chủ tịch UBND xã Tòng Văn May cho biết: Mường Bon trước đây chỉ có người Thái đen định cư, nay đón thêm người Thái trắng trên Quỳnh Nhai về. Cùng là người Thái nhưng phong tục tập quán lại có những nét khác nhau nên chính quyền phải vất vả nhiều. Sau 4 năm chung sống, người Thái đen và người Thái trắng đã hiểu rõ nhau hơn, cùng đoàn kết xây dựng cuộc sống mới.Người dân vùng đất mới giúp nhau làm nhà ổn định cuộc sống. Ảnh: D.Th.TùngTrên con đường đất đỏ quanh chân đồi dẫn vào các bản Mai Quỳnh, Bản Mứn A, Bản Mứn B, tôi gặp những người phụ nữ người Thái đen với búi tóc “tằng cẩu”; những người phụ nữa Thái trắng với mái tóc thả xuôi… râm ran chuyện trò bên đám ruộng vừa gặt. Trẻ con Thái đen, Thái trắng cùng ngồi chung bàn trong lớp học, tập đánh vần và cùng hát những bài ca trong trẻo về quê hương đất nước.Để 82 hộ của các bản Mai Quỳnh, Bản Mứn A, Bản Mứn B có đất làm nhà và canh tác; người Thái đen ở Mường Ban cũng nhường đến 140 ha đất của gia đình mình cho người Thái trắng. Sự san sẻ này khiến cuộc sống người dân TĐC nhanh chóng nảy lộc đơm hoa ở vùng đất mới. Những khuôn mặt đầy lo toan, trăn trở chỉ vài năm trước đây, giờ đã thay bằng nụ cười hồn hậu. Dân TĐC cư vui nhiều hơn vì sự hy sinh của họ đã được đền đáp bằng dòng điện tỏa sáng, không ngừng. Thủy điện Sơn La khởi công năm 2005, có công trình chính đặt tại tuyến Pa Vinh, thuộc địa phận xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Hồ chứa nước thuộc một số xã, huyện của tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu. Đây là công trình điện đầu tiên của cả nước vượt tiến độ, phát điện toàn bộ 6 tổ máy trước mục tiêu do Quốc hội đề ra 3 năm, đem lại lợi ích 1,5 triệu USD cho Nhà nước. Đập chính và hạ lưu thủy điện Sơn La. Ảnh: D.Th.Tùng Sau 7 năm thi công; những người thợ thi công thủy điện Sơn La đã đào hơn 16 triệu m3 đá, xúc vận chuyển trên 20 triệu m3 đất đá, đầm 2 triệu m3 đất nền, đổ gần 6 triệu m3 bê tông (trong đó có 2,7 triệu m3 bê tông đầm lăn), lắp đặt trên 115.000 tấn thiết bị. Thủy điện Sơn La không chỉ cung cấp nguồn điện năng phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, mà còn góp phần chống lũ về mùa mưa, cung cấp nước về mùa kiệt cho cả vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tính đến hết tháng 11/2012, thủy điện Sơn La đã phát lên lưới điện quốc gia 12,27 tỷ kWh điện. (Nguồn: EVN) Dương Thanh Tùng
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Từ ngày 15 - 17/10/2026, Công an tỉnh An Giang phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 1.100 thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Quá trình thực hiện được tổ chức theo địa bàn, kết hợp thu nhận tập trung và lưu động nhằm bảo đảm tiến độ, tạo thuận lợi cho người dân.
Cảnh Nhật
(Thanh tra) - Sau 5 năm, đã có 16 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) ký kết thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc, đưa được gần 18.000 lượt lao động đi làm việc thời vụ tại nước bạn theo Nghị quyết số 59/NQ-CP.
Mạnh Dũng
Hải Hà
Thùy Dương
Trí Vũ
Theo TTXVN
Trung Hà
Minh Tân
Thanh Lương
Đan Quế
Cảnh Nhật
Đông Hà
Mạnh Dũng
Hòa Bình