Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 07/05/2013 - 13:45
(Thanh tra)- Đây là khẳng định của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang trước tin đồn "nông dân Tân Phước sử dụng các loại thuốc kích thích tăng trưởng do người Trung Quốc cung cấp trái phép phun xịt trên dứa xuất khẩu để thu lợi" diễn ra trong những ngày qua, khiến dư luận bức xúc.
Ông cho biết, vừa qua có hai thương nhân Trung Quốc núp bóng đi du lịch đã nhờ một người Việt làm môi giới mua dứa tại ruộng một nông dân ở xã Hưng Thạnh (huyện Tân Phước) với điều kiện phải phun thuốc tăng trưởng do họ đưa từ Trung Quốc sang. Thấy giá cao, nông dân này đồng ý nhưng yêu cầu chỉ phun thử nghiệm một phần trong thửa ruộng khoảng 10ha của gia đình.
Ngày 18/4, hai thương nhân này dự định đem thuốc đi phun thì bị các ngành chức năng địa phương phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Bước đầu, các thương nhân trên thừa nhận thuốc tăng trưởng được đưa trái phép vào Việt Nam để phun xịt lên dứa, nhằm giúp trái tăng trọng nhanh và bóng đẹp. Hiện các ngành chức năng đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo pháp luật.
Cũng theo ông Lâm, sau vụ việc trên, tin đồn nông dân sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng Trung Quốc phun xịt trên dứa rộ lên, khiến việc tiêu thụ nông sản của nông dân gặp nhiều khó khăn, giá dứa tụt giảm, ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ vùng Đồng Tháp Mười. Sự việc trên cho thấy nhờ vào thông tin đại chúng, sự tuyên truyền giáo dục kịp thời nên nông dân Tân Phước rất cảnh giác trước cách làm ăn chụp giật của một số thương nhân Trung Quốc. Bà con đã không sử dụng hóa chất, chất kích thích trái phép để phun xịt lên dứa nhằm thu lợi. Mặt khác, nông dân còn tăng cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, nhằm tăng năng suất, sản lượng và chất lượng dứa tham gia thị trường xuất khẩu.
Với gần 15.000 ha dứa chuyên canh, mỗi năm Tân Phước đạt sản lượng dứa trên 230.000 tấn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.
Minh Trí
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đồng thuận của Nhân dân, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đang tạo chuyển biến trong phòng, chống ma túy. Từ tuyên truyền, quản lý đến đấu tranh, xử lý, địa phương từng bước xây dựng địa bàn an toàn, hướng tới mục tiêu “xã không ma túy”.
Bùi Bình - Thu Nhài
(Thanh tra) - 8 tháng đầu năm 2026, đưa 90.319 lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, đạt 80,64% kế hoạch năm. Các thị trường tiếp nhận lao động tiếp tục được mở rộng thông qua các thỏa thuận hợp tác với Canada, Albania và các đối tác khác.
Trần Kiên
Minh Tân
Văn Thanh
Hương Trà
Bùi Bình - Thu Nhài
Đăng Tân
Phú Đức - TS. Nguyễn Thị Kim Liên, Học viện Chính trị khu vực II
Bùi Bình
Minh Nguyệt
Bùi Bình
Hương Trà