Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 24/11/2011 - 09:31
(Thanh tra)- Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, đến nay, cả nước có 149.900 người nghiện có hồ sơ quản lý, trong đó, 75% là tiêm chích heroin, một trong những nguyên nhân chính làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Mặt khác, số đối tượng sử dụng tân dược có chất gây nghiện ngày càng tăng (khoảng trên một nghìn người/năm).

Trước thực trạng này, Cục Phòng chống Tệ nạn xã hội (Bộ Lao động Thương binh - Xã hội (LĐ-TB&XH)) có chức năng xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai giai đoạn 2011 - 2015; tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể về phòng, chống ma túy giai đoạn 2006 - 2010.Theo đó, Cục đã chủ trì phối hợp với một số trường đại học, Viện nghiên cứu Thanh thiếu niên (T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), Học viện Phụ nữ (Hội Phụ nữ Việt Nam) và các tổ chức xã hội có liên quan, đưa nội dung tư vấn điều trị cai nghiện ma túy vào chương trình giảng dạy chính thức của các trường. Tổ chức hàng chục lớp tập huấn các kiến thức, kinh nghiệm về phòng, chống, điều trị và cai nghiện ma túy, điều trị HIV/AIDS, cung cấp các dịch vụ quản lý, hỗ trợ lâu dài tại cộng đồng… cho hàng trăm lượt cán bộ các cơ sở, ban, ngành liên quan ở cấp tỉnh, huyện và xã. Tổ chức khảo sát công tác cai nghiện tại một số trung tâm cai nghiện tập trung nhằm đánh giá kết quả, năng lực thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, hiệu quả đầu tư… Trên cơ sở đó, từng bước củng cố, hoàn thiện hệ thống trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội từ T.Ư đến địa phương, đáp ứng các yêu cầu của công tác quản lý, cai nghiện cho người nghiện ma túy trong giai đoạn tới. Đại diện Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHI), làm việc trong chương trình hợp tác với Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - Bộ LĐ-TB&XH Hiện nay, ngành LĐ-TB&XH đang tổ chức điều trị cai nghiện cho 34.076 người nghiện ma túy tại các trung tâm và cộng đồng. Trong đó, số người nghiện mới tiếp nhận trong năm tại các trung tâm là 13.545 lượt người (gồm 11.0720 lượt người cai nghiện bắt buộc, 2.473 lượt người cai nghiện tự nguyện) và 1.079 lượt người cai nghiện tại cộng đồng. Thực hiện Nghị định 94/2009/NĐ-CP, ngày 26/10/2009 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy, nhiều địa phương đã ban hành quyết định bổ sung chức năng, nhiệm vụ quản lý sau cai cho các trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội. Điển hình như, Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội đã đề nghị Sở Tư pháp thẩm định và trình văn bản lên UBND TP quy định về thời gian quản lý sau cai đối với nữ là 12 tháng, đối với nam là 24 tháng. Hoặc, tỉnh Thái Bình tổ chức tập huấn giảm thiểu tác hại và dự phòng lây nhiễm HIV cho cán bộ và các đối tượng nghiện ngay tại trung tâm. Tiếp đến, tỉnh Long An xây dựng và triển khai đề án dạy nghề và giải quyết việc làm cho người nghiện… Đây được xem là những giải pháp bền vững cho công tác cai nghiện và chống tái nghiện.Được biết, sắp tới Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội tiếp tục hỗ trợ các ngành, địa phương ưu tiên đầu tư và chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ cai nghiện tại các trung tâm; đào tạo nâng cao năng lực cán bộ về tư vấn điều trị cai nghiện, đẩy mạnh hợp tác quốc tế để có cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật chuyên môn cai nghiện hiệu quả nhất. Về vấn đề này, ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống Tệ nạn xã hội khẳng định, muốn nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại các trung tâm, phải thông qua việc cải thiện các hoạt động, đưa đối tượng vào trung tâm, quản lý, điều trị, tư vấn hỗ trợ học nghề, tổ chức lao động sản xuất, nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ chuyên quản… Theo ông Hiền, tăng cường cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên quy mô rộng, bảo đảm chất lượng các hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và quản lý hỗ trợ, theo dõi sau cai tại cộng đồng là mục tiêu mà Cục đặt lên hàng đầu. Có như thế, số người nghiện và tái nghiện mới có thể giảm một cách bền vững.
Đặng Quang
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 18/4, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Y - Dược Hàm Rồng tổ chức khai trương Phòng khám Đa khoa Hàm Rồng tại xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hoá.
Hương Trà
(Thanh tra) - Dù giá bán cao hơn mặt bằng chung, phiên chợ nông sản hữu cơ tại Đà Lạt vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ là nơi mua bán, đây còn là không gian kết nối giữa người trồng và người tiêu dùng, lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch.
Đan Quế
Minh Nguyệt
Văn Thanh
T. Minh
Hương Trà
Lan Anh
Phương Hiếu
Đan Quế
T. Minh
Minh Nguyệt
PV
Văn Thanh
Theo chinhphu.vn
Theo TTXVN
T. Minh