Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 04/11/2011 - 09:38
(Thanh tra)- Đó là chia sẻ của ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm với PV Báo Thanh tra xung quanh vấn đề chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (hạ ngầm, sắp xếp các đường dây điện, thông tin, cáp quang…) cho 51 tuyến phố còn lại trên địa bàn.
Tuyến phố sau khi được chỉnh trang
Ông Hùng cho biết, trước dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã có 115/166 tuyến phố được chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với tổng kinh phí trên 269 tỷ đồng. Các tuyến phố được chỉnh trang vừa mang lại bộ mặt đô thị mới vừa bảo đảm được nét cổ kính của phố cổ và mang lại hiệu quả cao trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
+ Được biết, UBND quận Hoàn Kiếm đã có kế hoạch chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho 51 tuyến phố còn lại trên địa bàn quận. Vậy, kế hoạch đó có đạt được tiến độ không, thưa ông?
- Hiện, UBND quận Hoàn Kiếm đã lên kế hoạch chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cho 51 tuyến phố còn lại với tổng kinh phí dự kiến là trên 1.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2011 triển khai hạ ngầm hệ thống kỹ thuật cho 9 tuyến phố và cải tạo hè, hệ thống thoát nước cho 3 tuyến phố với tổng mức đầu tư gần 112 tỷ đồng. Năm 2012, chỉnh trang 15 tuyến phố, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Năm 2013 chỉnh trang 15 tuyến phố, tổng mức đầu tư 315 tỷ đồng và năm 2014 chỉnh trang 9 tuyến phố còn lại với tổng mức đầu tư 324 tỷ đồng.
Kế hoạch là vậy, thế nhưng, đến thời điểm này vẫn chưa triển khai thực hiện được tuyến nào cả. Hiện, UBND quận đang chuẩn bị cho công tác đầu tư, lập dự toán, thiết kế và công tác lựa chọn nhà thầu. Dự kiến trong tháng 11 này hoặc tháng 12 tới mới khởi công được một số tuyến phố. Để bảo đảm chất lượng cũng như thời gian, từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung triển khai 5 tuyến phố (Hàng Trống, Hàng Hành, Nguyễn Xí, Đinh Lễ và Dã Tượng), 4 tuyến khác chắc phải gối sang kế hoạch năm sau.
+ Như thế, có nghĩa kế hoạch của năm 2011 đã bị “vỡ”, theo ông đâu là nguyên nhân?
- Trước dịp Đại lễ, việc chỉnh trang các tuyến phố đều do ngân sách Nhà nước bỏ ra nên mọi công đoạn đều diễn ra trôi chảy, đồng bộ. Đối với 51 tuyến phố còn lại, hiện TP đang cho triển khai với cơ chế Nhà nước và các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị cùng làm với hai phương thức, đó là, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có hệ thống điện, thông tin, truyền hình cáp… bỏ tiền ra cùng làm hoặc TP chi tiền hoàn thiện hệ thống hạ tầng và cho các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị thuê lại. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa chọn được phương án nào phù hợp.
Theo tôi, nếu thực hiện theo phương thức thứ nhất, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị “kêu” không có tiền, vì trong số các cơ quan đơn vị có hệ thống thông tin trên các tuyến phố này thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp. Còn nếu thực hiện theo phương thức thứ hai, vẫn chưa được các doanh nghiệp thống nhất hoàn trả khi quận và TP ứng vốn trước để đầu tư.
Do chưa tìm được phương thức phù hợp nên mọi việc đang chững lại chưa thể triển khai, nếu TP không sớm có những giải pháp đồng bộ, tôi tin chắc rằng khó bảo đảm tiến độ như kế hoạch đã đề ra.
+ Để đẩy nhanh tiến độ của các công trình hạ tầng kỹ thuật, quận và TP Hà Nội sẽ có những phương án nào?
- Để bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra, theo tôi, TP nên sớm tìm ra một phương thức phù hợp, bảo đảm công bằng lợi ích cho các bên. Trong trường hợp phương thức đó đã phù hợp, bảo đảm công bằng lợi ích cho các bên mà doanh nghiệp, cơ quan đơn vị nào không chấp thuận, TP nên loại bỏ họ ra khỏi “cuộc chơi”, không thể kéo dài thời gian “đàm phán” ảnh hưởng đến lộ trình triển khai chỉnh trang đô thị trên địa bàn TP nói chung và quận Hoàn Kiếm nói riêng.
Bên cạnh đó cần bảo đảm các yếu tố “cần và đủ” như: Nguồn vốn; đẩy nhanh tiến độ trong việc cấp phép đào hè, đường; các sở, ban, ngành cần phối hợp chặt chẽ nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; chủ động khắc phục những sự cố về hạ ngầm các đường dây, cải tạo hè khi công trình chưa được bàn giao cho các sở, ban, ngành…
+ Xin cảm ơn ông!
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Một tổ tuần tra của Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng vừa sử dụng xe mô tô đặc chủng mở đường, dẫn phương tiện chở một người bệnh đi cấp cứu kịp thời.
Thái Nam
(Thanh tra) - Từ ngày 29/4 đến hết ngày 4/5/2026, các biện pháp an ninh hàng không tại khu vực miền Trung sẽ được thắt chặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hành khách trong bối cảnh lưu lượng đi lại tăng cao.
Thái Nam
Hải Hà
Minh Tân
Cảnh Nhật
Hải Hà
Nam Dũng
B.S
Minh Nghĩa
Nam Dũng
PV
NA
Minh Nghĩa
Thái Nam
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Hải Hà