Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Thứ ba, 21/02/2012 - 19:45

(Thanh tra)- Là một huyện miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong những năm qua, các cấp Đảng bộ, chính quyền huyện Lục Yên, Yên Bái thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chương trình hành động vì trẻ em.

Đến nay, tỷ lệ trẻ em được đến lớp của huyện Lục Yên đạt trên 95%.

Về mục tiêu sức khoẻ và dinh dưỡng, huyện đã đầu tư nâng cao chất lượng phòng bệnh và chữa bệnh cho trẻ em. Toàn huyện có trên  98% số trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ khám chữa bệnh. 98,5% số trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván đạt 99%; 95% hộ gia đình dùng muối Iốt phòng bệnh bướu cổ.

Nhờ thực hiện tốt mục tiêu sức khoẻ dinh dưỡng, mục tiêu giáo dục nên số trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi ở thể cân nhẹ giảm từ 35,1% năm 2005 xuống còn 19,5% năm 2010. Không còn tỷ lệ phụ nữ thiếu máu khi mang thai. 39/40 số xã, thị trấn được công nhận phổ cập THCS. 100% trường học có đầy đủ thiết bị giáo dục thể chất. Tỷ lệ trẻ em dưới 3 - 5 tuổi đi mẫu giáo đạt 78,2%. Trẻ em 11 tuổi vào lớp 6 đạt 98,5%. Trường lớp được đầu tư đúng mức. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học đầy đủ để góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở bậc THCS.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo nhóm 14 đối tượng được huyện Lục Yên rất quan tâm. Đến nay, 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc dưới nhiều hình thức; vận động quỹ “bảo trợ trẻ em” được hơn 220 triệu đồng; tặng quà cho 525 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 1/6 và Rằm Trung thu; trao học bổng cho 150 trẻ em là con các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mồ côi có học lực khá, giỏi; triển khai thực hiện mô hình phục hồi chức năng cho 60 trẻ khuyết tật tại xã Tân Lĩnh, Phúc Lợi; phối hợp với Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Thụy An - TP Hà Nội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức khám sàng lọc cho 32 trẻ em khuyết tật vận động và 9 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lục Yên cho biết: “Những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em luôn được các cấp chính quyền quan tâm, trong đó tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ. Đến nay, tỷ lệ trẻ em được khám sức khỏe, tiêm chủng tăng rõ rệt, số trẻ đến trường đạt cao. Đó là những tín hiệu tích cực để huyện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác này”.


Khắc Điệp

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Khi trường học gieo những hạt mầm xanh

Khi trường học gieo những hạt mầm xanh

(Thanh tra) - Không chỉ dạy học sinh về môi trường hay phát triển bền vững, Green School của Tập đoàn Giáo dục EQuest tạo ra những trải nghiệm để các bạn trực tiếp quan sát, thử nghiệm và hành động. Từ đó, những "hạt mầm xanh" được gieo từ trường học và từng bước lan tỏa thành văn hóa học đường.

Thùy Dương

07:30 21/07/2026
Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở Đắk Lắk: Có bảo đảm tính khoa học, minh bạch?

Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 ở Đắk Lắk: Có bảo đảm tính khoa học, minh bạch?

(Thanh tra) - Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Đắk Lắk đang để lại một nghịch lý khó lý giải. Nhiều học sinh đạt 45,5 điểm vẫn bị loại khỏi nguyện vọng 1 vì không đủ điểm chuẩn ở thời điểm xét tuyển đầu tiên. Thế nhưng, ở đợt tuyển sinh bổ sung, chính trường này lại hạ điểm trúng tuyển xuống chỉ còn 31,5 điểm. Khoảng cách 14 điểm giữa hai thời điểm xét tuyển không chỉ khiến nhiều gia đình tiếc nuối mà còn dấy lên câu hỏi về tính khoa học trong công tác dự báo chỉ tiêu, tổ chức xét tuyển và bảo đảm quyền lợi của học sinh.

06:00 21/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm