Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 16/04/2013 - 16:51
(Thanh tra) - Người trồng thuốc lào xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, vụ này đứng ngồi không yên vì rất nhiều diện tích thuốc lào trên địa bàn bỗng nhiên úa vàng, thối gốc và chết hàng loạt. Nguyên nhân có thể do người dân phun thuốc trừ sâu hết hạn sử dụng.
Người dân ở xã Quảng Định phản ánh, cây thuốc lào chết là do phun thuốc trừ sâu quá hạn. Ảnh: Thái Thanh
Chị Lê Thị Liên ở thôn 11, xã Quảng Định cho biết: Nhà chị có hơn 2 sào thuốc lào với số lượng hơn 3.000 cây, thấy cây thuốc xuất hiện sâu xanh, chị đã mua thuốc đầu cá sấu về dùng, chỉ 3 ngày sau, toàn bộ diện tích thuốc lào nhà chị đã bị héo rũ và chết.
Tương tự, gia đình chị Phạm Thị Hà ở thôn 10 trồng được 3 sào, ngay sau khi phát hiện bệnh, gia đình chọn mua thuốc đầu cá sấu để phun, không ngờ hôm sau cây non đã héo lá úa vàng. Vài ngày sau, cây già bắt đầu thâm gốc, thối dần lá rồi rụng trắng gốc. “Năm nay cây thuốc lào gặp thời tiết thuận lợi nên phát triển khá tốt, cho năng suất cao, nếu giá cả vẫn ổn định thì 3 sào thuốc lào gia đình cũng thu về gần 100 triệu. Nhưng, giờ đây hơn 2 sào chết sạch, coi như công toi”, chị Hà buồn bã.
Không chỉ gia đình chị Liên, chị Hà mà nhiều hộ gia đình trồng thuốc lào trên địa bàn xã Quảng Định, huyện Quảng Xương, cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Bà Trần Thị Hải, Trưởng thôn 11 cho biết: “Toàn thôn có diện tích gần 2 mẫu, nhưng hơn nửa tháng nay (kể từ khi phun vào ngày 17/3/2013) đã có hơn một nửa diện tích bị chết do phun thuốc trừ sâu đầu cá sấu. Nhiều hộ gia đình bỏ ruộng vì vô phương cứu chữa. Số còn lại người dân trở nên hoang mang, không biết phải dùng loại thuốc nào cho phù hợp, trong khi sâu bệnh đang hoành hành”.
Ông Đoàn Thành Lê, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Định cho biết: Sau khi nhận được phản ánh của các hộ dân, chính quyền địa phương đã cho cán bộ xuống kiểm tra, lấy mẫu thuốc từ người dân và phát hiện thấy có nhiều gói thuốc đã hết hạn sử dụng đến 2 năm. Hiện, đã có 18 hộ dân báo cáo lên chính quyền xã diện tích bị chết do thuốc trừ sâu quá hạn. Toàn xã đã có khoảng 2 ha bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng.
Về việc quản lý, cung ứng loại thuốc đầu cá sấu đã hết hạn nhưng vẫn được các địa lý bán cho người dân sử dụng ông Đỗ Hữu Quỳnh, Phó Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Thanh Hoá, cho biết: “Chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã cho thanh tra về làm việc, mời Công ty Cổ phần Quốc tế Hòa Bình (đơn vị sản xuất) đến và họ hứa sẽ bồi thường 1,5 triệu đồng/sào cho người dân. Đây là loại thuốc không có trong danh mục dùng để phun cho cây thuốc lào, dân phun chúng tôi cấm sao được. Trách nhiệm một phần là do người dân, một phần là do chính quyền địa phương không ra tay xử lý, ngăn chặn nên mới xảy ra tình trạng trên”.
Được biết, loại thuốc Golnitor (người dân gọi là đầu cá sấu) được đăng ký và phân phối bởi “Hòa Binh International Corp” địa chỉ tại 5/20 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, được dùng chủ yếu cho việc diệt sâu cuốn lá, rầy nâu trên lúa, sâu xanh trên bắp cải, rệp trên cây cải xanh, dòi đục lá trên cây cà chua, sâu khoang trên đậu tương, bọ trĩ, sâu xanh trên dưa hấu… Nếu một lượng thuốc đã hết hạn sử dụng này không dùng cho thuốc lào mà dùng cho những loại cây trồng trên thì hậu quả sẽ thật khó lường.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Hà Nội sẽ thực hiện sắp xếp 19 trường cao đẳng, trung cấp (10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp) xuống chỉ còn 10 trường (8 cao đẳng và 2 trường trung cấp) và giữ nguyên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Hải Hà
(Thanh tra) - Ngày 27/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội đồng thẩm định liên ngành Đề án đề nghị công nhận tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Hội đồng thẩm định thống nhất đánh giá Đề án cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.
Quang Dân
Đăng Tân
Bùi Bình
Thái Hải
Hòa Bình
Phú Đức
Hương Giang
Hải Hà
Trần Quý (Thực hiện)
Hương Giang
Hương Giang - Trọng Đại
Trí Vũ
Trọng Tài
Quang Dân
Hải Hà
Đăng Tân