Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hương Giang - Tú Anh
Thứ tư, 14/01/2026 - 17:26
(Thanh tra) - Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.
Trả lời báo chí tại họp báo quốc tế chiều 14/1 về ý nghĩa của Đại hội thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đại hội XIV là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.
Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Đại hội XIV diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, tạo ra nhiều thời cơ song cũng đặt ra không ít thách thức khó lường.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng tại Họp báo Quốc tế Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: P.Thắng
Nhiệm kỳ Đại hội XIII là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, với những tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19, thiên tai, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu… Vì vậy, Nhân dân rất trông chờ vào Đại hội XIV về những quyết sách chiến lược mang tầm dài hạn, nhằm thực hiện bằng được hai mục tiêu "100 năm", hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, sánh vai với các cường quốc năm Châu.
“Trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV, thông điệp mang tầm vóc lịch sử này được thể hiện rất rõ, nhấn mạnh sự chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình cao, công nghiệp hiện đại và hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2045", ông Thắng nói.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng cũng nhấn mạnh, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, phải kiên định tinh thần, mục tiêu, nguyên tắc, đường lối của Đảng; tự chủ chiến lược để tự cường, tự tin tiến mạnh vào kỷ nguyên phát triển mới; thực hiện mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Nói về những điểm mới của Đại hội XIV, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, “rất toàn diện”. Cụ thể là mới từ nội dung phát triển, cách thể hiện văn kiện đến việc tổ chức triển khai thực hiện ngay trước thềm Đại hội, thông qua việc cụ thể hóa các quan điểm, tư tưởng bằng những quyết sách chiến lược của Đảng.
Nêu cụ thể, ông Thắng trước hết đề cập việc đổi mới tư duy phát triển, trong đó trọng tâm là đột phá hoàn thiện thể chế phát triển nhanh và bền vững. “Nội dung này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh tế mà mở rộng sang văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị”, theo lời ông Nguyễn Xuân Thắng.
Thứ hai, là việc tiếp tục kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, nhưng với nội hàm mới, nhấn mạnh đầy đủ ba trụ cột: Kinh tế, xã hội, môi trường, đồng thời coi trọng vai trò của bản sắc văn hóa và ổn định chính trị.
Ông dẫn quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh các vấn đề mang tính nguyên tắc cần thể hiện rõ trong văn kiện như ổn định để phát triển; phát triển để tạo ổn định và bứt phá để thực hiện bằng được mục tiêu; nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân - mục tiêu cuối cùng.
Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Thắng đồng thời cho hay, để làm được điều đó, một nội dung rất mới xuyên suốt trong dự thảo văn kiện là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; chủ động thích ứng với các xu thế lớn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực.

Toàn cảnh họp báo Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: P.Thắng
“Đây là cơ sở để phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế. Bằng chứng là, năm 2025 Việt Nam quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng trên 8%”, ông Thắng nhấn mạnh.
Về quan điểm phát triển văn hóa và con người, ông Thắng cho biết, văn kiện cũng có nhiều điểm mới, coi đây là nền tảng tinh thần, là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển đất nước.
Đặc biệt, theo ông, lần đầu tiên quốc phòng, an ninh gắn với đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; đối ngoại không chỉ là công việc của ngành ngoại giao mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, gắn kết sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực trong nước và nguồn lực quốc tế để khai thác.
Nhiều nội dung mới khác cũng được đề cập như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo; đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với những thay đổi mới.
Về ba đột phá chiến lược, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nội hàm các đột phá lần này có nhiều điểm mới để thích ứng với yêu cầu phát triển.
Ông dẫn ví dụ về thể chế, trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ các thể chế phát triển nhanh, bền vững; tháo gỡ các “điểm nghẽn”, tạo môi trường pháp lý đồng hành, kiến tạo, thúc đẩy phát triển, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị quốc gia, quản trị phát triển. Đồng thời hình thành các thể chế mới cho đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động.
Hay về đột phá nguồn nhân lực, lần này sẽ tiếp cận theo hướng phát triển toàn diện, không chỉ là lao động trực tiếp mà còn là đội ngũ cán bộ quản lý có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đặc biệt, theo ông Thắng, sẽ chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cơ sở, xã, phường đáp ứng yêu cầu mới trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính.
Về kết cấu hạ tầng, ông Thắng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra là hiện đại, đồng bộ, bao gồm hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ, hạ tầng số và hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu; hướng tới hệ thống giao thông đa phương thức để khai thác hiệu quả không gian phát triển.
Các văn kiện Đại hội XIV, theo ông Thắng, mang tính thông điệp rất mạnh, tính hành động cao, đột phá rõ ràng, xác định cụ thể việc cần làm và cách tổ chức thực hiện. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được lấy ý kiến rộng rãi của Nhân dân, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cùng với tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, Thanh tra TP Đà Nẵng chú trọng phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thanh Nhung
(Thanh tra) - Ngày 14/1, Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức cuộc họp của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhằm rà soát công tác chuẩn bị, thống nhất nhiệm vụ và yêu cầu đối với các đại biểu trước thềm đại hội.
Minh Nghĩa
Thái Minh
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Hương Giang - Tú Anh
Thanh Nhung
Thanh Nhung
Minh Nghĩa
Hương Trà
Hương Trà
Minh Nghĩa
PV
Thanh Lương
Trọng Tài
PV
Hương Trà
Nam Dũng