Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Hương Giang - Tú Anh

Thứ ba, 17/02/2026 - 06:55

(Thanh tra) - Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách và vươn tới phát triển phồn vinh, hùng cường. Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định thông điệp về một Việt Nam tự cường, đổi mới và hành động, khơi dậy khát vọng cháy bỏng về một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045.

Sau gần 1 thế kỷ thành lập Đảng, 80 năm giành độc lập và 40 năm kiên định, kiên trì đổi mới, dưới ngọn cờ của Đảng, Việt Nam đã thay đổi căn bản và toàn diện. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế nâng lên tầm cao mới, mở ra không gian phát triển mới, tạo đà bứt phá cho đất nước giai đoạn tiếp theo phồn vinh, hạnh phúc.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhắc đến từ khóa “hành động”, với tinh thần “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể". Ảnh: TTXVN

Đại hội XIV của Đảng đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy và hành động. Khát vọng hùng cường, thịnh vượng không chỉ được xác lập về tầm nhìn, mà được cụ thể hóa thành hệ mục tiêu, định hướng và yêu cầu hành động rõ ràng cho toàn hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIV nhấn mạnh “giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc”.

Tự chủ chiến lược, như được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội XIV, không chỉ đơn thuần là giữ vững độc lập chính trị, mà được đặt trong một nội hàm rộng hơn.

Đó là, năng lực tự quyết về đường lối phát triển; khả năng chủ động về kinh tế, thể chế, khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực; là bản lĩnh tham gia, định hình các chuỗi giá trị và luật chơi toàn cầu trên cơ sở bảo đảm vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc. Đây là tư duy phát triển mang tính chủ động và kiến tạo, phản ánh sự chuyển biến rõ nét từ “thích ứng” sang “dẫn dắt”, từ “theo kịp” sang “vươn lên”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Nghị quyết Đại hội đã đặt ra những mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD.

Đại hội cũng xác định rõ các mốc mục tiêu chiến lược mang tính định hướng lâu dài: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Những mục tiêu này không chỉ thể hiện khát vọng lớn lao của dân tộc, mà còn đặt ra yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng, Nhà nước trong nhiệm kỳ mới.

Song hành với việc xác lập các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, Nghị quyết Đại hội XIV đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc. Phát triển nhanh phải gắn với phát triển bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, con người và bảo vệ môi trường; phát triển phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội; hội nhập sâu rộng nhưng luôn giữ vững độc lập, tự chủ.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Đ.X

Như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, “kiên định” chính là bản lĩnh chính trị, là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử và những bài học sâu sắc từ công cuộc đổi mới. Đó cũng là lời cam kết mạnh mẽ của Đảng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn “đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của Nhân dân ở vị trí trung tâm”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động được cô đọng trong 8 nội dung lớn cùng phương châm chung là “lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi đến chốn - đo lường bằng kết quả”.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ “điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu”.

Trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư đã nhiều lần nhắc đến từ khóa “hành động”, với tinh thần "biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả". Hành động mạnh mẽ, quyết liệt, đột phá, hiệu quả để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vững bước tiến tới 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Các đại biểu tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Vì vậy, văn kiện Đại hội đề cao yêu cầu hành động và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng “nói ít làm nhiều”, “nói hay, làm dở”, hay quyết sách đúng nhưng chỉ “nằm trên giấy”…

Gắn liền với yêu cầu hành động là việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật với quyết tâm chính trị rõ ràng. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “đưa ra khỏi hệ thống những người cơ hội, né tránh trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống tiêu cực”.

Đây không phải là thông điệp mang tính cảnh báo chung chung, mà là sự tiếp nối nhất quán từ thực tiễn lãnh đạo của Đảng thời gian qua. Nhất là khi “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không chỉ là khẩu hiệu, lời nói suông, mà đã trở thành hiện thực sinh động. Không ít cán bộ, đảng viên (kể cả cán bộ giữ cương vị lãnh đạo, quản lý chủ chốt) suy thoái về tư tưởng, chính trị, tham nhũng, tiêu cực đã bị xử lý nghiêm minh.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đến dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Đ.X

Thực tiễn này cũng cho thấy, kỷ luật không chỉ để răn đe, mà để làm trong sạch bộ máy, giữ vững kỷ cương, củng cố niềm tin của Nhân dân. Quan trọng hơn, việc xử lý nghiêm vi phạm khẳng định rõ một nguyên tắc: Quyền lực phải được kiểm soát bằng trách nhiệm và trách nhiệm phải được đo bằng kết quả thực chất.

Việc nhấn mạnh yếu tố hành động, gắn với kỷ luật nghiêm minh, cho thấy quyết tâm khắc phục triệt để tình trạng nói nhiều làm ít, làm không đến nơi, đến chốn - “điểm nghẽn” lớn nhất cản trở sự phát triển thời gian qua.

Qua đó, đặt ra yêu cầu vận hành mới cho toàn bộ hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XIV: Mọi quyết sách phải được triển khai bằng hành động thực chất, tạo ra kết quả cụ thể mà Nhân dân có thể kiểm chứng và thụ hưởng.

Tư tưởng xuyên suốt trong văn kiện tại Đại hội XIV là quan điểm “Dân là gốc”. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển.

Niềm tin của Nhân dân với Đảng không đến từ lời nói, mà đến từ việc làm, từ sự công tâm, liêm chính của cán bộ, từ hiệu quả của bộ máy, từ sự công bằng trong thụ hưởng, từ kết quả bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Toàn ảnh phiên thảo luận về văn kiện tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Kết quả thực thi được xem là thước đo cao nhất để đánh giá cán bộ, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công việc, coi đây là điều kiện tiên quyết để chuyển từ quản lý theo quy trình sang quản lý theo kết quả, từ đánh giá định tính sang đánh giá bằng sản phẩm cụ thể, đo đếm được.

Đại hội XIV đã xác định 3 đột phá chiến lược, gồm: Đột phá về thể chế và thực thi; đột phá về nguồn nhân lực; đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại. 3 đột phá này có quan hệ hữu cơ: thể chế mở đường; nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng; hạ tầng tạo không gian và sức bật.

Báo cáo văn kiện Đại hội XIV đã chỉ rõ, 3 đột phá chiến lược này được xác định từ Đại hội XIII, có ý nghĩa cho cả giai đoạn 2021 - 2030; nhưng bước vào nhiệm kỳ Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là phải làm thật mạnh, làm thật nhanh, làm đến nơi đến chốn, vì đây là những đòn bẩy quyết định để đất nước bứt phá. Nếu làm đồng bộ 3 đột phá, chúng ta sẽ tạo ra “đà” mới và “thế” mới; nếu làm nửa vời, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham luận về vấn đề “Đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới” tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, những năm qua, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông quốc gia có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ hơn, nhiều dự án trọng điểm đã hoàn thành vượt tiến độ.

Đến hết năm 2025, Việt Nam đã có 3.345 km tuyến chính cao tốc và 458 km nút giao và đường dẫn được đưa vào khai thác; đã hoàn chỉnh đưa vào khai thác 1.701 km đường biển và 1.584 km đường quốc lộ. Hệ thống sân bay, các cảng lớn, đường sắt đã và đang được tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện…

Để đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết sẽ tập trung các mục tiêu trọng tâm như hình thành hệ thống 5.000 km đường cao tốc; triển khai đầu tư các tuyến đường sắt quốc gia trọng điểm; nâng công suất cảng biển lên 1,2 - 1,4 tỉ tấn (tăng 1,33 lần so với hiện nay là 900 triệu tấn/năm)…

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Minh, phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới không chỉ dừng lại ở “bê tông hóa” mà phải chuyển sang “thông minh hóa” và “xanh hóa”. Hạ tầng phải đi trước mở đường, tạo ra không gian phát triển mới, động lực mới, và giá trị mới.

Các quyết sách lớn của Đại hội XIV đang tạo niềm tin, kỳ vọng lớn và khơi dậy quyết tâm hành động, tinh thần đổi mới trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước.

Càng ở thời điểm mở đầu nhiệm kỳ, càng phải làm khẩn trương, làm quyết liệt, làm chắc chắn, làm đến nơi đến chốn; để nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực phát triển, trở thành niềm tự hào của Nhân dân.

Các đại biểu đến dự Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Đ.H

Với trách nhiệm và vinh dự to lớn trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV sẽ làm việc bằng tinh thần nêu gương cao nhất, nói đi đôi với làm, làm đến cùng; từng Uỷ viên Trung ương sẽ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đem hết sức mình thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tinh thần nêu gương và trách nhiệm còn phải được lan toả trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ các cấp ủy đảng, tổ chức đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Để “nói đi đôi với làm” không dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải trở thành phương châm làm việc thường xuyên, thể hiện bằng những việc làm thiết thực, sát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, từng lĩnh vực, từng vị trí công tác.

“Mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hãy bắt đầu bằng những công việc cụ thể nhất”, để khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng phát triển vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, như lời Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi.

Đưa nghị quyết thành hành động cụ thể, nhiều địa phương đã ngay lập tức bắt tay vào thực hiện các chủ trương lớn của Đại hội XIV.

Trao đổi với báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho hay, năm 2026 là năm khởi đầu quan trọng để Bắc Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành TP trực thuộc Trung ương trước năm 2030, với yêu cầu phải đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 12,5 - 13%, song quan trọng hơn là nâng chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng.

“Để phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới, tỉnh xác định phải tạo ra những động lực mới mang tính quyết định. Trọng tâm là chuyển mạnh từ tăng trưởng theo quy mô sang tăng trưởng theo chất lượng, hiệu quả và chiều sâu”, ông Thái cho biết.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái và các đại biểu tỉnh Bắc Ninh tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Bên cạnh các giải pháp chung, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho hay, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện quy hoạch tỉnh; tập trung tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và kinh tế số; tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, đa chiều.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề cập đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả; coi đột phá về nguồn nhân lực là đột phá có ý nghĩa lâu dài và bền vững nhất.

“Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, logistics, y tế, giáo dục và quản lý đô thị hiện đại”, theo lời ông Nguyễn Hồng Thái.

Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV thể hiện niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của đất nước ta. Khi thống nhất cao về tư tưởng; quyết liệt trong hành động; nghiêm minh trong kỷ luật; Nhân dân thật sự là trung tâm, chúng ta đủ cơ sở tin tưởng rằng khát vọng Việt Nam hùng cường sẽ thành hiện thực; đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

Hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường

(Thanh tra) - Suốt chiều dài lịch sử, Việt Nam luôn vượt qua mọi khó khăn, thử thách và vươn tới phát triển phồn vinh, hùng cường. Đại hội XIV của Đảng đã khẳng định thông điệp về một Việt Nam tự cường, đổi mới và hành động, khơi dậy khát vọng cháy bỏng về một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045.

Hương Giang - Tú Anh

06:55 17/02/2026
Đại hội XIV của Đảng: Mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc

(Thanh tra) - Trong khí thế của vận nước và lòng dân, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp. Đại hội mở ra tầm nhìn chiến lược cho kỷ nguyên phát triển mới. Một dấu son mới được xác lập, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Hương Giang - Tú Anh

06:55 16/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm