Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Định hướng phát triển đặc khu Cô Tô, Phú Quốc sau sáp nhập

Hương Giang - Tú Anh

Thứ tư, 21/01/2026 - 18:01

(Thanh tra) - Nếu đặc khu Cô Tô hướng đến hiện thực hoá mục tiêu xây dựng đảo số - xanh - hạnh phúc - giữ vững chắc đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thì đặc khu Phú Quốc đang nỗ lực để từng bước trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đặc khu Cô Tô và đặc khu Phú Quốc là 2 đơn vị hành chính hải đảo, có vị trí trọng yếu, chiến lược về an ninh, quốc phòng thuộc tỉnh Quảng Ninh và An Giang.

Tham luận tại Đại hội XIV của Đảng chiều 21/1, bà Lê Ngọc Hân, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô và ông Lê Quốc Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư đặc khu Phú Quốc đã nhấn mạnh những định hướng phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Trong đó, đặc khu Cô Tô hướng đến hiện thực hoá mục tiêu xây dựng đảo số - xanh - hạnh phúc - giữ vững chắc đảo tiền tiêu của Tổ quốc, còn đặc khu Phú Quốc nỗ lực để từng bước trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân trình bày tham luận . Ảnh: TTXVN

Đặc khu Cô Tô: Lấy môi trường sinh thái biển đảo là “giá trị cốt lõi”

Theo Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân, Cô Tô là đặc khu tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc, án ngữ cửa ngõ Vịnh Bắc Bộ, với vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo. Đặc khu có 74 đảo, quản lý diện tích biển rộng 300 km² (lớn gấp 6 lần so với đất nổi) nên thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Đông Bắc.

Vì thế, bà Hân khẳng định, đặc khu Cô Tô luôn xác định bảo vệ môi trường là “bảo vệ ngôi nhà sống của chính mình, thích ứng biến đổi khí hậu là tất yếu, khách quan".

Với quan điểm lấy môi trường sinh thái biển đảo là “giá trị cốt lõi” và “lợi thế cạnh tranh bền vững”, bà Hân nêu rõ, địa phương tập trung phát triển du lịch xanh, sàng lọc nghiêm ngặt, loại bỏ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Thành quả cho nỗ lực này, theo bà chính là thương hiệu “Cô Tô xanh - sạch - đẹp - bền vững đã được khẳng định và minh chứng bằng việc Đặc khu vinh dự nhận giải thưởng du lịch bền vững ASEAN vào tháng 1/2026 tại Philippines.

Theo bà Hân, Cô Tô đặt mục tiêu trước năm 2030 trở thành hình mẫu chuyển đổi số khu vực hải đảo, trong đó tăng cường ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số quản lý tài nguyên, quản trị biến đổi khí hậu; chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động thích ứng, phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Bên cạnh đó, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu cũng là mục tiêu mà đặc khu Cô Tô hướng tới.

Cụ thể, bà dẫn thực tế nhiều công trình hạ tầng trọng điểm đã được đầu tư tại đặc khu Cô Tô thời gian qua, như cầu vượt biển nối đảo Cô Tô lớn - đảo Thanh Lân, hệ thống giao thông trục chính, đê kè kiên cố, đặc biệt là khu neo đậu tránh trú bão gắn với Khu dịch vụ hậu cần nghề cá đi vào hoạt động từ năm 2025 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân tại ngư trường Bắc Vịnh Bắc Bộ gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển đảo toàn tuyến biển Đông Bắc Tổ quốc.

"Những kết quả tại Cô Tô là minh chứng cho thấy giữ được biển sạch - đảo xanh chính là giữ được sinh kế, giữ ổn định xã hội và củng cố “thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc; khẳng định bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu là động lực nội sinh của phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới", bà Hân khẳng định.

Để hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng đảo số - xanh - hạnh phúc -  giữ vững chắc đảo tiền tiêu của Tổ quốc, bà bày tỏ mong muốn Trung ương có cơ chế, chính sách đủ mạnh cho 13 Đặc khu và các địa phương hải đảo trong đầu tư hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh.

Từ thực tiễn tại đặc khu Cô Tô thời gian qua, bà Hân nhấn mạnh: Khi quan điểm của Đảng về bảo vệ môi trường được vận dụng đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể, thì không chỉ bảo vệ được hệ sinh thái mà còn mở ra không gian phát triển mới, bền vững.

Vận dụng cơ chế đặc thù, vượt trội để khai thác tiềm năng đặc khu Phú Quốc

Nhiệm kỳ 2020-2025, theo ông Lê Quốc Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Phú Quốc (An Giang), địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 19,6%/năm; khu vực thương mại, du lịch tăng 68,45% so với đầu nhiệm kỳ.

Lê Quốc Anh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ đặc khu Phú Quốc (An Giang). Ảnh: TTXVN

Ông cho biết, riêng năm 2025, Phú Quốc đã đón 8,3 triệu lượt khách du lịch, vượt 18,12 % kế hoạch, tăng 38,51% so cùng kỳ (đặc biệt khách quốc tế đạt 1,86 triệu khách, vượt 86,35% kế hoạch, tăng 93,62 % so với cùng kỳ).

“Có thể nói, thương hiệu “Du lịch Phú Quốc” đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch thế giới”, ông khẳng định.

Với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, để đưa tỉnh An Giang trở thành đầu tàu kinh tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là sau khi tổ chức thành công tuần lễ cấp cao APEC 2027, ông nhận định, đây là cơ hội để thúc đẩy Phú Quốc hoàn thiện hạ tầng kinh tế xã hội, làm động lực mới, sức bật mới cho phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của Đặc khu Phú Quốc cho những năm sau.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, ông cho biết, Đảng bộ Đặc khu Phú Quốc với quyết tâm chính trị cao nhất sẽ thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Theo đó, trước hết, đặc khu Phú Quốc sẽ xây dựng và vận dụng đầy đủ, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để khai thác hết tiềm năng, lợi thế thông qua các Đề án của Trung ương, của tỉnh. góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh An Giang.

Bên cạnh đó, ông Lê Quốc Anh nêu rõ, đặc khu sẽ cập nhật quy hoạch, để bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch của tỉnh, của vùng, của quốc gia. Tập trung thực hiện các dự án xây dựng đảo nhân tạo trên biển theo Quy hoạch chung Phú Quốc tại Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với 4.500 ha tại các khu vực: Bãi Vòng, Nam An Thới...

“Đây được xác định là đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng của đặc khu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030”, ông nhấn mạnh.

Bí thư đặc khu Phú Quốc cũng cho biết, sẽ đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, lấy khoa học phát triển, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Một giải pháp quan trọng cũng được ông Lê Quốc Anh nhắc đến là triển khai thực hiện các đề án du lịch sinh thái dưới tán rừng, và đây là tiềm năng chưa được đánh thức của đảo Phú Quốc.

Ngoài ra, cũng theo Bí thư đặc khu Phú Quốc, địa phương sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm khác như: tăng cường quản lý, bảo vệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy hơn nữa các giá trị lịch sử - văn hóa bản địa, con người Phú Quốc gắn với tôn vinh những giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của Phú Quốc.

Ông cũng nhấn mạnh việc xây dựng đặc khu Phú Quốc trở thành “đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”, hướng tới hòn đảo không tội phạm, không ma túy; huy động cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho Tuần lễ cấp cao APEC năm 2027 với phương châm “mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp Phú Quốc là một đại sứ du lịch”. 

Để tiếp tục xây dựng đặc khu trở thành động lực phát triển, từng bước trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, ông Lê Quốc Anh cho biết, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Phú Quốc rất cần sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh để xây dựng các chính sách ưu đãi đặc thù vượt trội về tài chính, đất đai, du lịch và đối ngoại để Phú Quốc tiếp tục hòa nhịp cùng kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Định hướng phát triển đặc khu Cô Tô, Phú Quốc sau sáp nhập

Định hướng phát triển đặc khu Cô Tô, Phú Quốc sau sáp nhập

(Thanh tra) - Nếu đặc khu Cô Tô hướng đến hiện thực hoá mục tiêu xây dựng đảo số - xanh - hạnh phúc - giữ vững chắc đảo tiền tiêu của Tổ quốc, thì đặc khu Phú Quốc đang nỗ lực để từng bước trở thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Hương Giang - Tú Anh

18:01 21/01/2026
Công an Hà Nội: Kích hoạt “làn sóng xanh”, bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội XIV

Công an Hà Nội: Kích hoạt “làn sóng xanh”, bảo vệ tuyệt đối an ninh Đại hội XIV

(Thanh tra) - Trong những ngày đầu tiên diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Công an TP Hà Nội đã thiết lập một thế trận an ninh nhiều lớp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỷ luật nghiêm minh của lực lượng vũ trang và sự ưu việt của công nghệ hiện đại, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Trọng Tài

17:25 21/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm