Theo dõi Báo Thanh tra trên
Dương Nguyễn
Thứ hai, 08/12/2025 - 16:32
(Thanh tra) - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” từ năm 2016 đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và sự tri ân của lực lượng Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, hải đảo. Tiếp nối thành công của những chương trình trước, năm 2026, chương trình dự kiến tổ chức tại Hà Tĩnh, tiếp tục làm sâu sắc thêm hình ảnh Bộ đội Biên phòng chăm lo cho Nhân dân mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Báo Biên phòng
Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” không chỉ là hoạt động nhân đạo mà còn là một chủ trương lớn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đề ra và chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, bắt đầu từ năm 2016.
Chương trình được triển khai sâu rộng ở cả ba cấp, thể hiện quyết tâm của toàn lực lượng. Đây là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Bộ đội Biên phòng dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống tại khu vực biên giới và hải đảo, những người đã đồng hành cùng lực lượng bảo vệ biên cương của Tổ quốc.
Hoạt động này đã góp phần củng cố mạnh mẽ tinh thần gắn kết quân dân, đồng thời đóng góp thiết thực vào việc bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia. Sau 8 lần tổ chức, chương trình đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, với tổng kinh phí lên tới gần 270 tỷ đồng.
Chương trình đã nhận được sự đánh giá cao từ các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cũng như sự ghi nhận tích cực từ cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân khu vực biên giới.
Để đảm bảo Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 diễn ra thành công và ý nghĩa, công tác chuẩn bị đã được triển khai một cách khẩn trương với khối lượng nhiệm vụ lớn.
Vào ngày 8/12, tại Hà Nội, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đã chủ trì buổi làm việc về kế hoạch tổ chức chi tiết Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026. Theo đó, Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức tại địa bàn biên giới tỉnh Hà Tĩnh vào ngày 31/1/2026.
Tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã biểu dương tinh thần tích cực, chủ động của Cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu xúc tiến chương trình. Về cơ bản Trung tướng thống nhất với các nội dung đã được triển khai và kế hoạch công việc sắp tới.
Trước yêu cầu gấp rút, Trung tướng Vũ Trung Kiên đã đề nghị các đơn vị nhanh chóng bắt tay vào thực hiện các phần việc được giao, đảm bảo tiến độ.
Quan điểm chỉ đạo cho chương trình năm 2026 là kế thừa và phát huy kết quả của 8 chương trình trước, đồng thời phải bổ sung các nội dung hoạt động mới, hoàn thiện kịch bản để sự kiện năm nay trở nên đậm nét, phong phú và giàu cảm xúc hơn. Chương trình phải bám sát chủ đề “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, tập trung hướng mọi nguồn lực về đồng bào các dân tộc vùng biên cương.
Xuyên suốt chương trình sẽ là chuỗi các hoạt động thiết thực nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng được đặt lên hàng đầu thông qua việc tổ chức khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho Nhân dân địa phương.
Để tạo không khí vui tươi, ấm áp nhân dịp Tết, chương trình sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và trò chơi truyền thống. Chương trình cũng thiết lập các gian hàng “0 đồng”, một hình thức hỗ trợ cụ thể, giúp bà con giảm bớt gánh nặng chi tiêu ngày Tết.
Công tác an sinh xã hội và tri ân được chú trọng, với việc thăm hỏi và tặng quà cho gia đình thương binh hoặc gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, chương trình còn tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế lâu dài, điển hình là việc trao bò giống cho các hộ nghèo, giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng còn quan tâm sâu sắc đến giáo dục, thông qua việc tặng quà cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn biên phòng” và thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền địa phương.
Điểm nhấn truyền thông và nghệ thuật của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.
Chương trình nghệ thuật này dự kiến sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) hoặc Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, với sự tiếp sóng của Đài Truyền hình các tỉnh, thành phố biên giới và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Trung tướng Vũ Trung Kiên yêu cầu các đơn vị cần có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, đậm nét để lan tỏa ý nghĩa nhân văn của chương trình.
Đặc biệt, trong bối cảnh Nhân dân năm 2025 đã phải chịu nhiều ảnh hưởng của bão lũ, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng hiện đang khẩn trương, nỗ lực giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai. Do đó, chương trình năm 2026 phải làm sâu sắc hơn tình cảm của Bộ đội Biên phòng đối với Nhân dân, biến tình cảm đó thành động lực mạnh mẽ để người dân vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực vươn lên, chung sức tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia.
Cùng với các hoạt động chăm lo Tết cho người dân, Trung tướng Vũ Trung Kiên cũng yêu cầu toàn lực lượng phải tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh biên giới trong suốt dịp Tết, nhằm đảm bảo cho người dân đón một cái Tết yên vui, an toàn tuyệt đối.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” từ năm 2016 đã trở thành hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm và sự tri ân của lực lượng Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, hải đảo. Tiếp nối thành công của những chương trình trước, năm 2026, chương trình dự kiến tổ chức tại Hà Tĩnh, tiếp tục làm sâu sắc thêm hình ảnh Bộ đội Biên phòng chăm lo cho Nhân dân mỗi độ Tết đến, Xuân về.
Dương Nguyễn
(Thanh tra) - Chiều 13/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn tổ chức khai mạc Hội thi “Thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách” tỉnh Lạng Sơn năm 2025 với chủ đề "Cuốn sách em yêu".
Chính Bình
Nam Dũng
Nam Dũng
Cảnh Nhật
Hải Hà
Thái Minh
Lê Phương
Thư Ký
T.Vân
Trung Hà
Văn Thanh
Thư Ký
Trí Vũ
Thanh Hoa
Nhóm PV