Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ chức Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm Đền Nghè”, Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025

Kim Thành

Thứ sáu, 07/03/2025 - 21:45

(Thanh tra) - Tối 7/3, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm Đền Nghè” và khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025 tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm Đền Nghè”. Ảnh: Kim Thành

"Bộ kim phẩm đền Nghè" gồm 22 hiện vật độc bản bằng vàng, có niên đại đầu thế kỷ 20 – báu vật linh thiêng kết tinh sự tri ân của hậu thế dành cho Nữ tướng Lê Chân.

“Bộ kim phẩm Đền Nghè” Ảnh: BT

Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và tâm linh, ngày 31/12/2024, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1712 công nhận bảo vật quốc gia đối với “Bộ kim phẩm đền Nghè”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho bảo vật của quốc gia đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao của nhân dân thành phố Hải Phòng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di sản này cho muôn đời sau.

Để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được sự đồng ý của Thành uỷ, UBND thành phố Hải Phòng, tối nay (7/3), thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ đón nhận bảo vật quốc gia “Bộ kim phẩm Đền Nghè” và khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2025.

Quang cảnh Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân. Ảnh: Kim Thành

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân là một trong những Lễ hội lớn của Nhân dân quận Lê Chân và thành phố Hải Phòng được tổ chức vào 03 ngày 07, 08, 09 tháng 02 âm lịch hằng năm. Từ năm 2016, Lễ hội đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Nữ tướng Lê Chân, một trong những nữ anh hùng dân tộc tiêu biểu của nước ta thời kỳ đầu công nguyên. Cuộc đời của bà gắn liền với những chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và là người có công lao to lớn trong công cuộc khai hoang vùng đất mới An Biên. Sau khi cùng với Hai Bà Trưng quyết chiến, quyết thắng với giặc Hán, được Trưng vương ban chức Chưởng quản binh quyền, Nữ tướng Lê Chân vẫn xin về với vùng đất An Biên, bởi mảnh đất An Biên đối với bà thân thiết như quê hương bản quán, quan trọng hơn đó là nơi xung yếu của vùng biển Đông Bắc của tổ quốc cần phải trấn thủ, bảo vệ.

Dù đi đến đâu mảnh đất An Biên vẫn luôn trong tiềm thức và suy nghĩ của nữ tướng, mảnh đất ấy chính là nội thành quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ngày nay.

Gần 2.000 năm kể từ khi Nữ tướng Lê Chân khai phá và dựng lập nên Trang An Biên, mảnh đất ấy nay đã vươn mình trở thành một thành phố Cảng trung dũng, năng động và phát triển, đang từng bước hòa nhịp cùng sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước.

Nhân dân và du khách thăm quan khu vực tổ chức lễ hội bà Nữ tướng Lê Chân. Ảnh: KT

Các hoạt động hưởng ứng Lễ hộibà Nữ tướng Lê Chân. Ảnh: KT

Để tưởng nhớ bà Nữ tướng Lê Chân, quận Lê Chân đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Lễ hội rất phong phú, hấp dẫn, tại khu vực sân Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố đã thu hút đông đảo Nhân dân và du khách đến tham quan như: cờ người và các trò chơi dân gian, liên hoan võ cổ truyền mở rộng, hội thi chim chào mào đấu hót…

Bên cạnh đó, tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia Đình An Biên, phường An Biên tổ chức chương trình múa rối với chủ đề “Dấu chân huyền thoại”. Qua các tiết mục sân khấu hóa để kể về cuộc đời và chiến công của Nữ tướng Lê Chân - vị nữ tướng tài ba, kiệt xuất có công đầu tiên khai thiên lập địa ra làng An Biên, đặt nền móng cho sự phát triển của Hải Phòng ngày nay.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm