Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Nắng xuân ngập tràn trên cao nguyên Đắk Lắk báo hiệu một mùa lễ hội lại về. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với những vườn cà phê bạt ngàn mà còn là cái nôi của nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, phản ánh đậm nét đời sống văn hoá của 49 dân tộc anh em.
Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar năm 2025. Ảnh: BT Ea Kar
Đua thuyền trên cao nguyên
Trong những ngày này, từ thành phố Buôn Ma Thuột cho đến các buôn làng xa xôi, đâu đâu cũng vang lên tiếng cồng chiêng, hòa cùng điệu múa xoang nhịp nhàng bên bếp lửa bập bùng.
Đây không chỉ là dịp để 49 dân tộc anh em sinh sống trên cao nguyên Đắk Lắk cùng nhau hội tụ, vui chơi mà còn là cơ hội để giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét đẹp văn hóa bản địa độc đáo của vùng đất đỏ bazan.
Giải đua thuyền nam truyền thống huyện Krông Ana thu hút hơn 200 vận động viên tham gia. Ảnh: TT
Tại huyện Krông Ana (Đắk Lắk) – nơi có hai dòng sông lớn Krông Ana và Krông Nô chảy qua, bồi đắp phù sa cho cánh đồng xanh ngát, đang có Giải đua thuyền nam truyền thống lần thứ 30 năm 2025. Giải đua thuyền diễn ra từ ngày 4/2 (tức mùng 7 Tết Ất Tỵ), thu hút hơn 200 vận động viên tham gia.
Theo Ban Tổ chức, đua thuyền là một trong những nét văn hoá đặc trưng của người dân gốc Quảng Nam. Sau khi đất nước thống nhất, hàng nghìn người dân miền biển Quảng Nam theo chủ trương của Đảng, Nhà nước đến Krông Ana xây dựng cuộc sống mới, tập trung ở xã Quảng Điền, Bình Hòa. Đến quê hương mới, họ mang theo truyền thống quê nhà, trong đó có đua thuyền. Sau vụ mùa kết thúc người dân lại tổ chức đua thuyền vừa giao lưu, rèn luyện sức khỏe, vừa cầu thần linh phù hộ quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.
Nhìn các đội đua thuyền khua tay liên tục xuống mặt nước, anh Mai Văn Cường (xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar Đắk Lắk) liên tục reo hò cổ vũ. Anh chia sẻ, năm nào cũng vào huyện Krông Ana để xem giải đua thuyền. Hoà mình vào không khí sôi động của giải đua thuyền, anh như được trở về quê hương xứ sở. Anh Cường sinh ra ở miền quê Quảng Nam quanh năm gắn liền với dòng sông hiền hoà. Cuộc sống vùng quê khó khăn, gia đình anh quyết định lên Tây Nguyên lập nghiệp.
“Năm nào ở huyện Krông Ana cũng có giải đua thuyền. Tôi qua đây xem vui lắm, được gặp toàn đồng hương. Ai ai cũng nói đặc tiếng Quảng y như ở quê mình vậy”, anh Cường hồ hởi.
Lễ hội Lồng tồng thường được tổ chức vào mùng 6 Tết Nguyên Đán hàng năm ở huyện Cư M’gar. Ảnh: TT
Gìn giữ bản sắc quê hương
Nếu ở huyện Krông Ana có giải đua thuyền thì huyện Cư M’gar có Lễ hội Lồng tồng hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng, được tổ chức vào mùng 6 Tết Nguyên Đán hàng năm. Đây là nét văn hoá truyền thống của người Tày, Nùng ở phía Bắc. Khi vào Tây Nguyên lập nghiệp, bà con gìn giữ, phát huy.
Lễ hội Lồng tồng được chia thành 2 phần gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ diễn ra tại một thửa ruộng đẹp. Tại đây thầy cúng tiến hành các nghi thức dâng mâm cỗ và đọc các bài khấn cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an. Phần hội gồm các trò chơi dân gian đặc sắc như đánh yến, ném còn, kéo co, thi cày ruộng, bịt mắt đánh trống, đi câu kiều, lày cỏ...
Thầy cúng tiến hành các nghi thức dâng mâm cỗ và đọc các bài khấn cầu mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an ở Lễ hội Lồng tồng. Ảnh: TT
Không khí lễ hội tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Bà con quây quần bên nhau chia sẻ câu chuyện đầu năm cùng những ước vọng đầu xuân. Mọi người trao nhau câu chúc bình an, nông sản được mùa được giá, ấm no hạnh phúc.
Bà Triệu Thị Miên (người Nùng, trú xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) chia sẻ, đã nhìn thấy quê hương qua Lễ hội Lồng tồng. Bà Miên vào Đắk Lắk đã gần 30 năm nhưng chưa bao giờ quên hình bóng quê hương Cao Bằng. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nên bà chỉ về quê khi có việc, còn chủ yếu đón Tết tại quê hương mới Đắk Lắk.
“Tôi được sống trong cộng đồng bà con Tày, Nùng nên nhiều nét văn hoá của dân tộc được gìn giữ. Mỗi dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi lại sum họp nấu các món ăn truyền thống, diện những bộ trang phục đẹp nhất của dân tộc mình. Bên ly rượu đầu xuân, chúng tôi ngân nga làn điệu then bên cây đàn tính", bà Miên nói thêm.
Ông Trần Đăng Chỉnh - Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’gar (huyện Cư M’gar) cho biết, Lễ hội Lồng tồng là nét văn hoá đặc trưng của bà con Tày, Nùng. Lễ hội là dịp để bà con sum vầy bên nhau, đoàn kết và gắn bó, cùng nhau hướng về cội nguồn, gìn giữ văn hoá dân tộc.
Hoạt động giao lưu văn hóa cồng chiêng tại Khu Du lịch cộng đồng Ko Tam (TP Buôn Ma Thuột). Ảnh: TT
Từ đầu xuân đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang tổ chức nhiều hoạt động văn hoá đặc sắc như:
Tại Khu Du lịch cộng đồng Ko Tam (thành phố Buôn Ma Thuột), từ Mùng 1 – 5 Tết diễn ra hoạt động giao lưu văn hóa cồng chiêng, múa xoang, ẩm thực món nướng, lửa trại và chơi các trò chơi miễn phí có thưởng.
Đường sách Cà phê Buôn Ma Thuột tổ chức chương trình ca nhạc, trưng bày thời trang truyền thống của các dân tộc, trải nghiệm ném pao và nhảy sạp của người H’mông (ngày 30/1), tổ chức "Ngày Hội Áo Dài" (ngày 31/1).
Huyện Krông Pắc tổ chức Hội Xuân với các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian... (từ ngày 26/1 – 1/2), Giải Vật truyền thống huyện Krông Pắc mở rộng, giao lưu hát Quan họ (ngày 12/2); Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Ea Kar (ngày 1 - 3/2/2025); Lễ hội văn hoá dân gian Việt Bắc (xã Ea Tam, huyện Krông Năng) vào ngày 10/2...
Đặc biệt, vào tháng 3 tới, tại Đắk Lắk sẽ diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột – sự kiện nhằm tôn vinh cây cà phê, ngành kinh tế chủ lực của tỉnh. Lễ hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi động như hội chợ cà phê, hội thi pha chế, thưởng thức cà phê miễn phí và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc. Đây cũng là cơ hội để quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột ra thế giới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 12/2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại đàn Tịch Điền, phường Minh Nông, TP Việt Trì đã diễn ra lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa nhằm tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng.
Nam Dũng
(Thanh tra) - Từ ngày 9 - 13/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và một số địa phương trong tỉnh sẽ diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.
Phương Anh
Trung Hà
Tuấn Kiệt
Trần Lê
Trần Lê
Trần Lê
Thanh Hoa - Đông Hà
Thành Công
Văn Thanh
PV
Hải Hà
Hương Trà
PV
Hương Giang
Văn Thanh
Trần Quý
Thu Huyền