Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Thanh Hóa: Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Bính Ngọ năm 2026

Hương Trà

Thứ tư, 25/02/2026 - 15:45

(Thanh tra) - Sáng 25/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ), phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa tổ chức khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Sáng 25/2, khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Hương Trà

Dự khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê có ông Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo phường Hạc Thành; đại diện Hội đồng dòng họ Lê tỉnh Thanh Hóa cùng đông đảo Nhân dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Quang Hùng cùng các đại biểu đã dâng hương tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các vị Hoàng đế, Hoàng Thái Hậu thời Hậu Lê; tri ân công lao to lớn của các tướng sĩ, nghĩa quân Lam Sơn và các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ, xây dựng đất nước.

Nghi lễ khai mạc Thái miếu nhà Hậu Lê. Ảnh: Hương Trà

Sau phần dâng hương, lãnh đạo phường Hạc Thành đã khởi trống, khởi chiêng khai mạc Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Đội tế Nam Quan cửu tiêu thánh điện xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện nghi thức tế lễ, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái, dân an.

Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê được tổ chức hằng năm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của Nhân dân, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và quảng bá giá trị di sản, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh của địa phương.

Thái miếu nhà Hậu Lê được thể hiện ở lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo - phong cách kiến trúc Hậu Lê và thời Nguyễn, với các công trình: Nghinh môn, sân điện, Tiền điện và Hậu điện.

Thái miếu gồm 2 tòa: Tiền điện và Hậu điện được bố trí liền nhau theo lối trùng thềm (kiểu chữ Nhị) gồm 7 gian, mái được lợp ngói mũi hài, phía trên nóc được trang trí công phu với biểu tượng “lưỡng long chầu nguyệt”.

Theo những tài liệu ghi chép lại, để tri ân và tôn vinh công lao to lớn của vương triều Hậu Lê, năm 1805, vua Gia Long đã cho dời Thái miếu nhà Hậu Lê từ Thăng Long về đất Bố Vệ (phường Đông Vệ), nay là phường Hạc Thành để phụng thờ các vị Hoàng đế, Hoàng Thái Hậu thời Hậu Lê.

Dù trải qua hơn 200 năm lịch sử, nhưng Thái miếu nhà Lê còn lưu giữ được nhiều hiện vật quan trọng như: Nghê gỗ từ thế kỷ 17 được chạm khắc tinh xảo, mang đậm dấu ấn và giá trị văn hoá của thời Hậu Lê.

Trước khi diễn ra Lễ hội Thái miếu nhà Hậu Lê - Xuân Bính Ngọ năm 2026, đoàn đại biểu phường Hạc Thành do ông Nguyễn Văn Biện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn, đã dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Hương Trà

Trước anh linh của Đức Thái tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Hạc Thành nguyện tiếp tục tinh thần đoàn kết, tranh thủ tốt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, phấn đấu xây dựng Hạc Thành đến năm 2030 trở thành phường thông minh, kiểu mẫu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thanh tra tỉnh Điện Biên xây dựng văn hóa đọc pháp luật từ mỗi công chức

Thanh tra tỉnh Điện Biên xây dựng văn hóa đọc pháp luật từ mỗi công chức

(Thanh tra) - Đưa việc đọc và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trở thành nền nếp hằng tháng, Thanh tra tỉnh Điện Biên đang hướng tới xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật ngay trong mỗi công chức, coi đây là nền tảng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trần Kiên

09:00 09/08/2026
Hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu lớn về tiến độ và chất lượng

Hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Yêu cầu lớn về tiến độ và chất lượng

(Thanh tra) - Khối lượng công việc đồ sộ cùng nhiều vấn đề phức tạp, trong khi thời gian thực hiện gấp, cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo chỉ có khoảng 6 tháng để hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 15/10 tới.

Nguyễn Thanh

09:10 08/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm