Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ bảy, 05/04/2025 - 12:36
(Thanh tra) - Nhân 1020 năm ngày mất anh hùng dân tộc, Hoàng đế Lê Đại Hành (8/3 Ất Tỵ 1005 - 8/3 Ất Tỵ 2025), sáng 5/4, huyện Thọ Xuân tổ chức lễ dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn (làng Trung Lập, xã Xuân Lập).
Thanh Hóa dâng hương tưởng nhớ 1020 năm ngày mất của Hoàng đế Lê Đại Hành. Ảnh: P.V
Dự lễ dâng hương có lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa cùng đông đảo Nhân dân và du khách.
Anh hùng dân tộc, Hoàng đế Lê Đại Hành là vị vua tiêu biểu cho tài năng và đức độ, có công lao lớn trong sự nghiệp chống quân xâm lược, thống nhất quốc gia. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn lịch sử bản lề của thế kỷ X, đưa dân tộc ta lên một con đường mới huy hoàng và xán lạn hơn.
Sau khi Hoàng đế Lê Đại Hành băng hà, để tưởng nhớ công đức cao dày của người anh hùng kiệt xuất, Nhân dân đã lập đền thờ ông tại quê hương - làng Trung Lập (xã Xuân Lập), đến thế kỷ XVII đền được tu sửa có quy mô như ngày nay.
Đền thờ có lối kiến trúc truyền thống và nghệ thuật trang trí đặc sắc, được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là một trong những di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cổ đẹp và độc đáo. Năm 2018, Di tích kiến trúc nghệ thuật đền thờ Lê Hoàn được công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt.
Hàng năm, lễ hội đền thờ Lê Hoàn được người dân tổ chức vào ngày 8/3 âm lịch, nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao của Hoàng đế Lê Đại Hành cùng các bậc tiền nhân. Năm 2023, lễ hội đền thờ Lê Hoàn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa và huyện Thọ Xuân đã dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc, Hoàng đế Lê Đại Hành và các bậc tiền nhân đã có công xây dựng và bảo vệ đất nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà quê hương, đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 20/12, tại Hà Nội, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn nghệ dân gian năm 2025, phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian và mừng thọ hội viên cao tuổi.
Chính Bình
(Thanh tra) - Bị nhiều người gọi là “gã khùng” vì dành phần lớn cuộc đời để gom nhặt bom, đạn, vỏ pháo và những thứ bị xem là phế liệu, ông Ngô Duy Duyệt vẫn lặng lẽ theo đuổi công việc mà mình cho là cần phải làm. Ngay bên tuyến đường ven biển Quảng Trị, ông dựng nên một điểm trưng bày kỷ vật chiến tranh, không vé vào cổng, mở cửa cho bất cứ ai muốn bước vào xem.
Minh Tân
Dương Nguyễn
Ngọc Trâm
Dương Nguyễn
Nguyệt Thu
Uyên Phương
Chính Bình
Chính Bình
Chính Bình
Trần Kiên
Kim Thành
Kim Thành
Ngô Tân
Hương Trà
PV