Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phát động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

Chính Bình

Chủ nhật, 30/11/2025 - 17:19

(Thanh tra) - Ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình Công bố bình chọn 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (1975 - 2025) và phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 - 2030. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự và phát biểu tại chương trình.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao giải cho 14 tác phẩm văn học được bình chọn. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh, đây là một sự kiện quan trọng của văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam, hướng tới 100 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một hoạt động thiết thực để tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đảng về văn hoá, chiến lược phát triển ngành văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và kết luận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Trải qua suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, văn học, nghệ thuật luôn mang theo sứ mệnh thiêng liêng, là vũ khí sắc bén góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giữ gìn nền độc lập, đóng góp vào công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử còn vang mãi, như: "Nam quốc sơn hà Nam đế cư" của danh tướng Lý Thường Kiệt; "Hịch Tướng sĩ" của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn; "Bình Ngô Đại Cáo" của danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

Trong thời đại mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: "Nay ở trong thơ nên có thép/Nhà thơ cũng phải biết xung phong"; và cố Tổng Bí thư Trường Chinh đã nêu cao vũ khí sắc bén của văn nghệ sĩ trong bài thơ "Là thi sĩ": "Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền".

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, buổi lễ công bố 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất không chỉ là một sự kiện vinh danh, mà còn là hành động tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các thế hệ văn nghệ sĩ, những người đã hiến dâng tài năng, trí tuệ và cả cuộc đời mình để “kết tinh hồn thiêng sông núi” vào từng nét chữ, từng nốt nhạc, từng vở diễn...

Đồng thời, cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” là hành động thiết thực, thể hiện khát vọng lớn lao mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt vào đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kêu gọi đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước hãy là những người đi tìm kiếm và tôn vinh cái đẹp đích thực, bằng cách dấn thân vào thực tiễn, khám phá những mô hình mới, những con người mới đang ngày đêm cống hiến cho công cuộc phát triển đất nước, đấu tranh chống tiêu cực, cái xấu; từ đó sáng tạo ra các tác phẩm đạt tầm vóc tư tưởng và nghệ thuật mới, đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc, có khả năng giáo dục, định hướng thẩm mỹ, phản ánh công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước…, có sự đổi mới về phương pháp sáng tác, tìm tòi những hình thức thể hiện hiện đại, hấp dẫn nhưng luôn giữ vững cốt cách, bản sắc dân tộc.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 - 2030. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Phó Thủ tướng cũng kêu gọi các văn nghệ sĩ, trí thức phát huy trách nhiệm của “những chiến sĩ văn hóa”, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam, để văn hóa thực sự là "nền tảng tinh thần", "động lực phát triển" và "soi đường cho quốc dân đi".

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa và văn học, nghệ thuật; phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và địa phương; triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035; Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; đồng thời, tập trung hoàn thiện, sớm trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Phó Thủ tướng tin tưởng với nhiệt huyết, tài năng và trách nhiệm cao cả, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, tạo ra những tác phẩm có giá trị thực sự "Sống mãi với thời gian", làm rạng rỡ nền văn hóa Việt Nam.

Tại chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố bình chọn và trao chứng nhận cho 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam tiêu biểu, xuất sắc sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trong 50 tác phẩm tiêu biểu có: 14 tác phẩm văn học, 18 tác phẩm sân khấu, 12 tác phẩm âm nhạc, 6 tác phẩm kịch múa.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã tổ chức Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” giai đoạn 2026 - 2030.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

Lào Cai: Vùng cao khát vọng – Tự lực, đoàn kết, phát triển

(Thanh tra) - Những năm gần đây, Lào Cai, mảnh đất miền núi biên giới với 34 dân tộc anh em sinh sống đang chuyển mình mạnh mẽ trên nền tảng tinh thần tự lực, đoàn kết và phát triển. Những nỗ lực đồng bộ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc đã mở ra một con đường đi lên bền vững, khởi sắc rõ nét.

Bình Yên

08:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm