00:00
00:00
00:00

Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nhiều hoạt động văn hoá Phật giáo tưởng nhớ Quốc sư Khuông Việt

Bài và ảnh: Trà Vân

Thứ tư, 12/03/2025 - 17:35

(Thanh tra) - Hôm nay, ngày 12/3, nhằm ngày 13/2 âm lịch, đúng ngày Thiền sư Khuông Việt viên tịch, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ “Thiện tri thức” và tọạ đàm khoa học: “Quốc sư Khuông Việt - Tấm gương sáng về Đạo phát - Dân tộc và đêm thơ tưởng nhớ vị Quốc sư đầu tiên của Việt Nam.

Lễ ra mắt Câu lac bộ “Thiện tri thức

Quốc sư Khuông Việt quê ở đâu?                              

Buổi tọa đàm, các Giáo sư, Tiến sỹ, Giảng sư về triết học Phật giáo, khoa học xã hội, lịch sử nêu bật 2 nội dung liên quan đến quê hương, hành trạng và những đóng góp của Quốc sư Khuông Việt đối với Phật giáo và đất nước.

ThS Nguyễn Đình Hưng (Viện Triết học - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) với tham luận "Núi Du Hí, hương Cát Lợi: góp thêm tư liệu về quê hương của đại sư Khuông Việt"

Khu vực Mê Linh-Phúc Yên-Sóc Sơn được ghi trên các tấm bia

Trong đó, ThS. Nguyễn Đình Hưng - Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với tham luận “Núi Du Hí, hương Cái Lợi: góp thêm tư liệu về quê hương của Đại sư Khuông Việt" đã đưa ra các cứ liệu lịch sử chứng minh qua Thiển uyển Tập anh và Báo ân Tự bi ký, dựa vào các tư liệu địa phương, những địa danh gắn với thiền sư Khuông Việt nằm ở khu vực Mê Linh-Phúc Yên-Sóc Sơn phù hợp với ghi chép về hướng cát lợi ở Bắc Giang trong Toàn thư.

Thông qua tham luận “Vương lang quy từ” và "tư tưởng ngoại giao của Quốc sư Khuông Việt", Thượng toạ, Tiến sỹ Thích Phước Đạt – Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh đã nêu bật những đóng góp của Thiền sư Khuông Việt đối với đất nước dân tộc thông qua ngoại giao tôn giáo. Thiền sư được tôn vinh là nhà văn hoá, là nhà tư tưởng lớn đặt nền tảng về văn hoá ngoại giao qua tác phẩm; “Vương lang quy tử”. Bài từ đã thể hiện rõ quan điểm chủ trương đường lối của dân tộc Đại Việt là quốc gia độc lập tự chủ không chỉ trên biên cương lãnh thổ mà còn là khát vọng chung sông hoà bình, hạnh phúc, bình đẳng và tự do.

Các học giả chăm chú theo dõi

Tại buổi ra mắt Câu lạc bộ “Thiện tri thức”, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP HCM nhấn mạnh, câu lạc bộ là nơi quy tụ các phật tử tri thức, nhà tu hành, tăng ni sinh, chư tôn đức trong Giáo hội. Đây là sáng kiến rất có ý nghĩa của Hoà thượng Thích Thanh Quyết, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, với mục đích bảo tồn, tôn vinh những giá trị lịch, văn hoá, giáo dục của Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Bởi, những đóng góp của các nhà sư tại các ngôi chùa trên cả nước, là mạch nguồn, là cội tùng lâm duy trì sự trường tồn của Giáo pháp, chính pháp để Phật giáo luôn phát triển đồng hành cùng dân tộc.

Xúc động đêm thơ tưởng nhớ vị Quốc sư đầu tiên của Việt Nam

Trước đó, tối 11/3, tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu đêm thơ nhân lễ huý kỵ 1014 năm ngày Quốc sư Khuông Việt (15/2 năm Thuận Thiên thứ 2 (1011) - 15/2 năm Ất Tỵ 2025) và 48 năm ngày Hoà thượng Tố Liên viên tịch.

Đêm thơ có sự tham gia của các chư tôn đức, hoà thượng và NSND Thanh Hoài, NSƯT Quang Khải, NSƯT Văn Khuê, Chúc Khánh.

NSND Thanh Hoài ngâm các bài thơ do Quốc sư Khuông Việt sáng tác

Thiền trà

Đêm thơ là giây phút lắng lòng thanh tịnh chư tôn đức các Hoà thượng, Thượng toạ và tăng ni sinh

Quốc sư Khuông Việt (thế danh Ngô Chân Lưu, tên thật Ngô Xương Tỷ), sinh năm 933, quê thôn Cát Lợi, huyện Thường Lạc, nay thuộc huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Quốc sư Khuông Việt là tấm gương sáng về đạo pháp và dân tộc. Ngài là Quốc sư đầu tiên cùng đóng góp trong việc phò vua giúp nước, trải qua 3 triều đại Đinh - Lê - Lý. Đã hơn 1.000 năm kể từ ngày Quốc sư Khuông Việt viên tịch nhưng những gì mà ngài làm cho Phật pháp và dân tộc vẫn còn nguyên giá trị đến bây giờ và mãi mãi về sau, là một tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.

Hoà thượng Tố Liên là một trong những bậc trưởng lão có ảnh hưởng lớn trong phong trào Phật giáo Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của ngài gắn liền với những đóng góp trong việc khôi phục và phát triển Phật giáo cũng như những hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc.

Đêm thơ là giây phút lắng lòng thanh tịnh chư tôn đức các Hoà thượng, Thượng toạ và tăng ni sinh, cùng nhau ngồi trà đàm nghĩ nhớ về công ơn và hành trạng của Quốc sư Khuông Việt, Hoà thượng Tố Liên trong công cuộc hộ quốc an dân, hoằng dương Phật pháp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "đại tiệc" ánh sáng ở Thành phố cà phê

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong "đại tiệc" ánh sáng ở Thành phố cà phê

(Thanh tra) - Ngoài 500 chiếc drone bay trên bầu trời Buôn Ma Thuột để vẽ nên những biểu tượng của thành phố cà phê thì sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi như AMEE, Quang Hùng Master D, Bùi Công Nam và DJ quốc tế Kevin Krissen đã mang đến không khí bùng cháy và đầy sôi động cho Lễ hội ánh sáng.

07:24 13/03/2025

Tin mới nhất

Xem thêm