Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Festival “Về miền Quan họ - 2023”

Hải Hà

Thứ hai, 20/02/2023 - 11:33

(Thanh tra) - Từ ngày 24 - 28/2, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh.

Ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại họp báo. Ảnh: HH

Sáng 20/2, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức họp báo thông tin về chương trình. Ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Chuỗi các hoạt động diễn ra trong suốt tháng 2

Festival “Về miền Quan họ - 2023 sẽ được tổ chức tại TP Bắc Ninh và các huyện, TP trong tỉnh.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Hữu Hùng, chương trình có 3 hoạt động chủ đạo. Đầu tiên là khai mạc Festival “Về miền Quan họ - 2023” với chủ đề: “Miền di sản - Tinh hoa và bản sắc”, diễn ra từ 20 giờ ngày 25/2 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP Bắc Ninh.

Đây là hoạt động chủ đạo trong chương trình tổng thể của Festival “Về miền Quan họ - 2023”. Tại đây, sẽ diễn ra lễ đón nhận quyết định công nhận 3 hiện vật, nhóm hiện vật của tỉnh Bắc Ninh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Ông Hùng cho biết, điểm nhấn của chương trình là giới thiệu, trình diễn những nét tinh hoa, độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Tại lễ khai mạc festival có sự tham gia của các tỉnh, TP đại diện cho các vùng, miền có di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh như: Hát Xoan Phú Thọ, Ví dặm Nghệ Tĩnh (Hà Tĩnh), Nhã nhạc Cung đình Huế, Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Đờn ca Tài tử Nam bộ (Bạc Liêu), Bài chòi Quảng Nam…

Đặc biệt, Festival “Về miền Quan họ - 2023”, kết nối tinh hoa các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh có chương trình hát dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề “Sum họp trúc mai”, diễn ra vào 20giờ ngày 26/2, tại hồ Nguyên phi Ỷ Lan, TP Bắc Ninh.

Ngoài ra, festival còn có chương trình không gian “Hành trình sắc màu di sản văn hóa phi vật thể đại diện các vùng, miền” diễn ra từ ngày 24 - 28/2, tại khu vực phía trước Công viên Tượng đài Nguyễn Văn Cừ (làn 2 đường Huyền Quang, TP Bắc Ninh).

Cùng với các hoạt động chủ đạo, chương trình tổng thể Festival “Về miền Quan họ - 2023” còn có chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, hấp dẫn được tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong suốt tháng 2.

Trong đó có các hoạt động tiêu biểu như: Hội thi Hát dân ca Quan họ Xuân Quý Mão gắn với chương trình lễ trao tặng danh hiệu “nghệ nhân nhân dân”, “nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 3; Hội Báo Xuân; các chương trình giao lưu hát canh Quan họ tại các nhà chứa Quan họ.

Du khách về tham dự festival sẽ được tham dự các hoạt động trải nghiệm đường phố; chơi các trò chơi dân gian: Biểu diễn múa rối nước làng Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành; thả diều, chạy ró, thổi cơm, bắt chạch trong chum, đập niêu, trồng cây đu, đi cà kheo, trình diễn kéo co làng Hữu Chấp; thi tổ tôm điếm…

Đặc biệt, du khách cũng có thể tham gia tour du lịch miễn phí bằng xe buýt “Hành trình du lịch về miền di sản dân ca Quan họ”; thăm quan Bảo tàng Ngoài công lập Hoàng gia Nam Hồng (Từ Sơn); tham gia đoàn “khám phá miền quê văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc”.

Tại festival, tỉnh Bắc Ninh còn tổ chức trưng bày hiện vật bảo tàng, chủ đề: “Di sản Phật giáo tỉnh Bắc Ninh”; trưng bày sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) tỉnh Bắc Ninh năm 2023; quảng bá, giới thiệu “Bắc Ninh - Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống”; triển lãm đá quý, đá cảnh, trang sức, thi sinh vật cảnh…

Bảo đảm an toàn festival

Công an tỉnh đã có kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn cho festival, trong đó có bảo đảm công tác PCCC. Ảnh: HH

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng, Festival “Về miền Quan họ - 2023" được tổ chức để tiếp tục quảng bá sâu rộng tới bạn bè trong nước và quốc tế về truyền thống văn hoá đặc sắc của vùng đất, văn hóa và con người Bắc Ninh.

Qua đó, khẳng định những thành tựu kinh tế - xã hội và sức sống của di sản văn hóa Quan họ, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các loại hình di sản văn hóa phi vật thể vùng miền trong cả nước được UNESCO công nhận.

Với rất nhiều hoạt động phong phú, kéo dài trong 5 ngày, nên công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rất được chính quyền các cấp tỉnh Bắc Ninh chú trọng.

Để bảo bảo ATTP tại festival, Phó Ban ATTP của tỉnh cho biết, Ban ATTP tỉnh đã thành lập 1 đoàn giám sát tại TP Bắc Ninh. Tại các huyện có điểm thăm quan, di tích, ban cũng thành lập các đoàn giám sát với thành viên chính là Thanh tra Ban ATTP tỉnh đóng ở các huyện.

Riêng ở TP Bắc Ninh - nơi diễn ra nhiều hoạt động của festival, Ban ATTP tỉnh phân công Phòng Nghiệp vụ, Phòng Thanh tra phối hợp với đội ATTP của TP để triển khai các hoạt động giám sát.

Ban ATTP của tỉnh sẽ tập trung giám sát tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, các quầy bán hàng tại công viên phục vụ festival…

Đặc biệt, Ban ATTP tỉnh có chuẩn bị các kit test nhanh để kiểm tra các quầy bán hàng có nghi vấn không bảo đảm ATTP. Tại những cửa hàng nghi ngờ, sẽ lấy mẫu để kiểm nghiệm.

Về công tác đảm bảo an toàn PCCC, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Công an tỉnh đã có kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, an toàn cho festival, trong đó có bảo đảm công tác PCCC.

Cùng với lực lượng của Công an tỉnh, công an các địa phương, các sở, ngành liên quan và doanh nghiệp cùng tham gia bảo đảm PCCC, cứu nạn cứu hộ.

Chia sẻ về 3 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận sẽ được tỉnh tổ chức lễ đón nhận tại đêm khai mạc festival, Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, đó là thạp đồng văn hóa Đông Sơn, cách nay 2.200-2.300 năm (thế kỷ III-II trước Công nguyên) hiện lưu giữ tại Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng (TP Từ Sơn); bia đá chùa Tĩnh Lự năm 1648, niên đại ngày 28/8/1648, niên hiệu Phúc Thái thứ 6, hiện lưu giữ tại chùa Tĩnh Lự, xã Lãng Ngâm (Gia Bình); tượng Quan thế âm chùa Cung Kiệm, năm 1449, niên đại năm Kỷ Tỵ 1449, niên hiệu Thái Hòa thứ 7, hiện được thờ tại chùa Cung Kiệm, Thượng phúc tự thuộc xã Nhân Hòa (Quế Võ).

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm