Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nha Trang bùng nổ đêm Miss World: Joheirry Mola đăng quang giữa trời pháo hoa

Minh Nghĩa

Chủ nhật, 06/09/2026 - 07:05

(Thanh tra) - Đêm 5/9, Quảng trường 2/4 trở thành tâm điểm của sắc đẹp và văn hóa thế giới khi Joheirry Mola Dominguez, đại diện Cộng hòa Dominica, đăng quang Miss World 2026. Việt Nam ghi dấu ấn với thành tích Top 6 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Giữa tiếng reo hò của khán giả và màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Nha Trang, Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata Chuangsri trao vương miện cho Joheirry Mola Dominguez, khép lại hành trình tranh tài của 111 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khán đài Miss World Nha Trang không còn chỗ trống. Ảnh: BTC

Người đẹp Tây Ban Nha Elisabeth Reynés giành ngôi Á hậu 1; đại diện Malaysia Taanusiya Chetty trở thành Á hậu 2. Kết quả này cũng đánh dấu lần thứ hai Cộng hòa Dominica chiến thắng tại Miss World, sau lần đăng quang đầu tiên vào năm 1982.

Không chỉ tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện, chung kết Miss World lần thứ 73 còn là đêm kỷ niệm 75 năm hình thành cuộc thi, đưa phố biển Nha Trang trở thành nơi hội tụ của những sắc màu văn hóa đến từ khắp các châu lục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa; bà Julia Morley, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Miss World; bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss World Vietnam; đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Trưởng Ban tổ chức Miss World lần thứ 73, cùng các Hoa hậu Thế giới và khách mời quốc tế.

Đại diện sắc đep Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện với cờ đỏ sao vàng tung bay. Ảnh: BTC

Hoa hậu Lương Thùy Linh, Miss World 2016 Stephanie Del Valle và đương kim Mr World Daniel Mejía Romero đảm nhiệm vai trò dẫn dắt đêm chung kết.

Dấu ấn vùng đất đăng cai hiện lên ngay từ tiết mục mở màn, khi hình tượng nữ thần Po Nagar xuất hiện trong vũ điệu Chăm do 24 diễn viên Vũ đoàn Sắc Màu trình diễn.

Vũ điệu mang hơi thở văn hoá bản địa vừa cổ kính vừa hiện đại. Ảnh: BTC

Âm nhạc, ánh sáng và những chuyển động mang hơi thở văn hóa bản địa mở ra không gian nghệ thuật vừa cổ kính, vừa hiện đại giữa quảng trường bên bờ biển. Từ đó, 111 thí sinh bước vào phần Dances of the World, mang theo quốc kỳ, vũ điệu và bản sắc của quê hương mình.

Một trong những hình ảnh giàu sức lan tỏa nhất của đêm thi là khoảnh khắc toàn bộ thí sinh cùng xuất hiện trong tà áo dài Việt Nam.

Các thiết kế của Lê Doãn Hùng, Trần Thiện Khánh và Ngô Nhật Huy được kết hợp với nón lá, quạt gỗ, gốm Bàu Trúc, hoa giấy Thanh Tiên và nụ sen. Những chất liệu văn hóa truyền thống được đặt trong một cuộc đối thoại mới, khi áo dài hiện diện trên vóc dáng của 111 người đẹp đến từ nhiều nền văn hóa.

Các đại diện sắc đẹp thế giới trong phần trình diễn áo dài Việt Nam. Ảnh: BTC

Trong không gian ấy, gốm Bàu Trúc, nghệ thuật Chăm và hình tượng Po Nagar không còn là những chi tiết minh họa. Tất cả trở thành “ngôn ngữ nhận diện” của vùng đất Khánh Hòa trên sân khấu sắc đẹp quốc tế.

Xen giữa các vòng thi là những thước phim ghi lại hành trình của thí sinh tại Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa, cùng các tiết mục của ca sĩ Quốc Thiên, Á hậu Hera Ngọc Hằng và đại diện nước Anh.

Từ 111 thí sinh, Ban tổ chức lần lượt lựa chọn Top 40, Top 20, Top 12 và Top 6. Thể thức thi theo bốn khu vực giúp cuộc cạnh tranh diễn ra liên tục, đồng thời tạo cơ hội cho đại diện các châu lục thể hiện bản sắc và dự án cộng đồng.

Quảng trường 2/4 Nha Trang đêm chung kết Miss World. Ảnh: BTC

Các phần thi Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả, Multimedia, Head to Head Challenge và Top Model tiếp tục cho thấy Miss World không chỉ đánh giá ngoại hình mà còn chú trọng khả năng giao tiếp, tư duy xã hội và sức ảnh hưởng của mỗi thí sinh.

Hai đại diện Zimbabwe và Malaysia được vinh danh tại Beauty With a Purpose. Malaysia chiến thắng phần thi Multimedia, Philippines dẫn đầu Head to Head Challenge, còn đại diện Pháp giành chiến thắng Top Model.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lần lượt tiến vào Top 20, Top 12 rồi Top 6. Ảnh: BTC

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc lần lượt tiến vào Top 20, Top 12 rồi Top 6, cạnh tranh cùng các người đẹp đến từ Eritrea, Malaysia, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi.

Việc lọt vào Top 6 giúp Bảo Ngọc trở thành đại diện Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước đến nay tại Miss World. Trước chung kết, cô cũng đã giành quyền vào Top 40 từ phần thi Top Model.

Top 6 chuẩn bị trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Ảnh: BTC

Ở vòng quyết định, 6 thí sinh bốc thẻ tên giám khảo và trực tiếp trả lời câu hỏi. Phần ứng xử trở thành cuộc kiểm tra cuối cùng về bản lĩnh, khả năng truyền đạt và định hướng đóng góp cho cộng đồng.

Joheirry Mola Dominguez đã thuyết phục Ban giám khảo để trở thành Miss World 2026. Tân Hoa hậu 24 tuổi là người mẫu chuyên nghiệp, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh và đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Cô theo đuổi Dự án Voices of Tomorrow, hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận tiếng Anh, xây dựng sự tự tin và mở rộng cơ hội trong tương lai.

Trước thời khắc trao vương miện, Opal Suchata Chuangsri thực hiện những bước đi cuối cùng trong nhiệm kỳ. Video nhìn lại 75 năm Miss World cùng tiết mục One World đưa nhiều thế hệ Hoa hậu Thế giới trở lại sân khấu, nhấn mạnh thông điệp kết nối và phụng sự cộng đồng.

Tanzania được công bố là quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 74 vào năm 2027. Nghi thức trao cờ đánh dấu hành trình tiếp nối từ Việt Nam đến nước chủ nhà mới.

Tân hoa hậu Joheirry Mola Dominguez, một người mẫu chuyên nghiệp có nhiều đóng góp trong việc đưa tiếng Anh đến những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Khi chiếc vương miện được đặt lên đầu Joheirry Mola Dominguez, pháo hoa đồng loạt thắp sáng bầu trời. Nha Trang khép lại một đêm không ngủ bằng hình ảnh rực rỡ của biển, ánh sáng, áo dài và những người đẹp đến từ 111 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong đêm chung kết ấy, Nha Trang không chỉ làm phông nền cho một cuộc thi sắc đẹp. Đô thị biển đã trở thành một phần của câu chuyện Miss World, nơi bản sắc Việt Nam hiện diện nổi bật trong dấu mốc 75 năm của cuộc thi.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Cần Thơ khai mạc Giải Vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I

Cần Thơ khai mạc Giải Vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I

(Thanh tra) - Tối 3/9, tại Nhà Thi đấu đa năng TP Cần Thơ, Giải Vô địch Kun Khmer châu Á lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc, quy tụ 236 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 11 quốc gia, tranh tài ở 70 bộ huy chương.

Phú Đức

22:10 03/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm