Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trà Vân
Thứ hai, 03/02/2025 - 22:11
(Thanh tra) - Ngày mùng 6 tháng Giêng Ất Tỵ, hàng nghìn tăng ni, phật tử cùng du khách thập phương về trẩy hội, chiêm bái, lễ Phật, cầu nguyện cho năm mới an khang thịnh vượng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình).
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh chuông khai hội chùa Bái Đính năm 2025.
Hội Xuân Bái Đính là một lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam. Đây không chỉ là dịp hành hương mà còn là cơ hội để tìm hiểu văn hóa, tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của vùng đất Ninh Bình.

Các chư tôn đức lễ Phật
Lễ hội chùa Bái Đính năm nay được tổ chức với chủ đề "Ngàn năm Bái Đính vọng về", bao gồm 2 phần: Phần lễ gồm các nghi thức như dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an, dâng lục cúng, tưởng nhớ công đức của Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn; phần hội là các nghi thức như rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng.
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì chùa Bái Đính cho biết, chùa Bái Đính có lịch sử ngàn năm với diện tích gần 1.900ha, là một trong những danh lam nổi tiếng của đất Cố đô Hoa Lư xưa.
"Tương truyền, nơi đây vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời vào dịp đầu xuân hàng năm để cầu nguyện Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cũng là nơi vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh", Thượng tọa Quang chia sẻ và cho biết thêm, lễ khai hội Bái Đính xuân hàng năm được tổ chức để tỏ lòng tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng đất nước.
Chùa Bái Đính có lịch sử ngàn năm với diện tích gần 1.900ha, là một trong những danh lam nổi tiếng của vùng đất Cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Tương truyền nơi đây vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế trời vào dịp đầu xuân hàng năm để cầu nguyện Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cũng là nơi vua Quang Trung chọn để thực hiện nghi lễ tế cờ, động viên tướng sĩ trước khi tiến ra Thăng Long đại phá quân Thanh.

Ông Đoàn Minh Huấn - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - đánh trống khai hội chùa Bái Đính năm 2025
Tại buổi lễ, ông Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đánh trống khai hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đánh chuông mở đầu cho lễ hội mùa xuân chùa Bái Đính.
Để phát huy giá trị đạo đức - văn hóa Phật giáo, nhằm xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân loại, cũng như tỏ lòng tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng đất nước, danh lam Bái Đính đã được mở rộng và tôn tạo để làm biểu trưng của giá trị văn hóa, đạo đức, tập trung tinh hoa trí tuệ, sáng tạo của người lao động và làm nên một trung tâm tâm linh, tín ngưỡng, hoằng pháp độ sinh...

Ngay từ ngày mùng 1 Tết, đã có nhiều du khách hành hương lễ Phật tại chùa Bái Đính
Hội Xuân Bái Đính là một lễ hội tiêu biểu của miền Bắc, hòa quyện giữa nét đẹp Phật giáo và truyền thống dân gian Việt Nam. Lễ hội chùa Bái Đính được chính thức khai hội vào ngày mùng 6 tháng Giêng kéo dài cho đến hết tháng 3 âm lịch hàng năm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
T. Minh
(Thanh tra) - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng thời gian tới trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, xúc tiến du lịch và triển khai công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.
Chính Bình
Chính Bình
Bình Yên
Bích Liên - Đan Anh
Chính Bình
Trí Vũ
Kim Thành
Thu Huyền
Trần Quý
T. Minh
Trí Vũ
Lan Anh
T.Vân
Trung Hà
Minh Nguyệt
Nam Dũng
Minh Nguyệt