Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai mạc Năm du lịch Tuyên Quang 2025

Nam Dũng

Thứ bảy, 26/04/2025 - 10:05

(Thanh tra) - Tối ngày 25/4, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, UBND tỉnh Tuyên Quang đã khai mạc Chương trình Năm du lịch Tuyên Quang 2025.

Mở đầu Năm du lịch Tuyên Quang là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuyên Quang miền đất huyền thoại”. Ảnh: ND

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2025 Hoàng Việt Phương cho biết, ngay từ thế kỷ XVI, Tuyên Quang đã được nhà Mạc, nhà Bầu chọn làm nơi xây dựng thành lũy, và từ đó trở thành thủ phủ của một vùng che chắn cho phía Bắc kinh thành Thăng Long trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước.

Những tên đất, tên làng tại nơi đây đã gắn bó sâu đậm với những sự kiện trọng đại của lịch sử cách mạng Việt Nam. Cũng tại mảnh đất Tuyên Quang, Bác Hồ đã sống và làm việc gần 6 năm và từ mùa Thu năm 1945, hình ảnh Lán Nà Nưa, cây đa, mái đình Tân Trào đã trở thành biểu tượng của Việt Nam.

Không chỉ là bảo tàng sống lịch sử của cách mạng Việt Nam, nơi đây còn là miền đất hội tụ hài hòa giữa thiên nhiên tươi đẹp và chiều sâu văn hóa truyền thống, phong phú, đa dạng… Từ những giá trị ấy, du lịch Tuyên Quang đã từng bước vươn lên mạnh mẽ, định hình vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Những điểm đến nổi tiếng, hấp dẫn như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; khu du lịch sinh thái Na Hang, Lâm Bình; khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; danh thắng quốc gia thác Bản Ba; Quảng trường Nguyễn Tất Thành - “Phong cảnh thành phố Châu Á” - Tinh hoa của núi rừng, cùng các lễ hội văn hóa đặc sắc, riêng có mang thương hiệu của Tuyên Quang.

Trong đó có Lễ hội Thành Tuyên được Tổ chức kỷ lục Guinness Việt Nam chứng nhận “Đêm hội Thành Tuyên có nhiều mô hình đèn độc đáo, lớn nhất Việt Nam” và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp chứng nhận bản quyền nhãn hiệu “Thành Tuyên FESTIVAL”.

Với đặc thù của “miền Mẫu Thoải” trở thành niềm tự hào văn hóa của tỉnh Tuyên Quang, là điểm hẹn tâm linh với hệ thống đền, chùa nổi tiếng, linh thiêng hằng năm thu hút hàng vạn lượt du khách hành hương, chiêm bái. Tất cả đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của du lịch Tuyên Quang, một ngành kinh tế đầy triển vọng.

"Đến với Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025, du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo. Từ những chiếc dù lượn xinh xắn, du khách được tự do bay lượn trên bầu trời, thưởng ngoạn toàn cảnh “Thủ đô khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến” bên dòng Lô lịch sử, dòng sông Phó Đáy thơ mộng", Trưởng Ban tổ chức Hoàng Việt Phương khẳng định. 

Vào sáng ngày 25/4, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã tổ chức công bố sản phẩm du lịch trải nghiệm đặc trưng "Chiến khu xưa - trải nghiệm mới". Ảnh: ND

Từ các tuyến phố thuộc các phường trung tâm của thành phố Tuyên Quang, du khách được tham quan các gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc, làng nghề của xứ Tuyên; cùng thưởng thức không khí sôi động trong các đêm nhạc DJ tại sân khấu ngoài trời.

Đến với năm du lịch Tuyên Quang 2025, du khách sẽ được trải nghiệm cày, bừa ruộng, cấy lúa, trồng rau, xay thóc, giã gạo, dệt vải may trang phục dân tộc, làm cơm nắm muối vừng, cháo bẹ; thi bắt cá ruộng bằng nơm, chế biến các món ngon từ cá; trải nghiệm đám cưới truyền thống của dân tộc Tày, thi bắt cá ruộng bằng nơm, thưởng thức ẩm thực địa phương, check-in tại đồi chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào...

Tại Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Tuyên Quang 2025 đã diễn ra chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tuyên Quang miền đất huyền thoại” được dàn dựng công phu, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về đất và người Tuyên Quang với các đại biểu, Nhân dân và du khách thập phương.

Dịp này, tỉnh Tuyên Quang cũng khai trương tour du lịch "Cung đường di sản giữa đại ngàn", tham quan cây si di sản, cây đa di sản, rừng vầu nguyên sinh, rừng táu nguyên sinh trên khu vực núi Hồng.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang còn có các hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề Tuyên Quang năm 2025, diễn ra từ ngày 24 - 30/4, với sự góp mặt của hơn 100 gian hàng của các tỉnh, thành phố trong cả nước; Hội nghị kết nối thương mại và du lịch Tuyên Quang 2025 để tăng cường các hoạt động hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, làng nghề vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Tuyên Quang với các tỉnh, thành trong cả nước.

Tại huyện Na Hang, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Na Hang, Lâm Bình, các đơn vị liên quan tổ chức công bố, ra mắt sản phẩm du lịch "Hành trình khám phá" tại Khu du lịch sinh thái Na Hang - Lâm Bình.

Khai trương tuyến du lịch "Hành trình khám phá" Cổ Yểng - Bản Bung - Thanh Tương, tham quan quần thể rừng nghiến nghìn năm tuổi, check-in cây nghiến di sản Việt Nam, tham quan rừng chè cổ thụ, suối đá đỏ huyền bí, khám phá hang Bó Kim, trải nghiệm du lịch nông nghiệp, trải nghiệm ẩm thực độc đáo của người Dao đỏ…

Chào mừng Năm Du lịch Tuyên Quang 2025, các huyện, thành phố trong tỉnh đều có các hoạt động du lịch, văn hóa, văn nghệ hưởng ứng nhằm tạo không khí sôi nổi, gắn kết các chuỗi sự kiện, tạo nên bức tranh du lịch Tuyên Quang đa dạng, hấp dẫn, giàu bản sắc.

Năm 2024, tỉnh Tuyên Quang thu hút hơn 2,8 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ khách du lịch đạt 3.708 tỷ đồng. Tỉnh phấn đấu năm 2025 thu hút hơn 3 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 4.800 tỷ đồng. Trong quý I/2025, tỉnh Tuyên Quang đón khoảng 957.000 nghìn lượt khách, đạt 32% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

7 giải pháp trọng tâm xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ký Quyết định số 2640/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 21/6/2024 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

T. Minh

21:08 05/12/2025
Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch, công viên địa chất

Lạng Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và quảng bá văn hóa, thể thao, du lịch, công viên địa chất

(Thanh tra) - Ngày 5/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã có buổi làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng thời gian tới trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch, xúc tiến du lịch và triển khai công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Chính Bình

20:29 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm